Thạc sĩ Phạm Phúc Thịnh chia sẻ về việc chơi game online của giới trẻ. - Là người thường xuyên làm việc và tiếp xúc với học sinh, sinh viên, ông nhận định thế nào về sự ảnh hưởng của game online (GO) với giới trẻ? Thạc sĩ Phạm Phúc Thịch góp ý trong một chuyên để về GO. - Trong trường cao đẳng tôi đang công tác, sinh viên của tôi chơi game rất nhiều nhưng cũng không vì vậy mà sao nhãng việc học. Có những em vẫn chơi game nhưng học và tham gia công tác xã hội cũng tốt. Tôi có thể nêu ra được rất nhiều trường hợp điển hình với người thật, việc thật như thế. Theo tôi, ảnh hưởng của GO đến người chơi thế nào hoàn toàn là do cách của họ chứ không phải do bản thân trò chơi gây ra. Thạc sĩ Phạm Phúc Thịnh là giảng viên Công nghệ Thông Tin trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương. Ông hiện cộng tác tư vấn về giáo dục của Trung tâm Nhịp cầu hạnh phúc. Thực ra, thế giới ảo của GO cũng có khía cạnh tốt và xấu. Có những người giúp mình nhưng cũng có những người sẵn sàng lừa mình bất cứ lúc nào. Cái quan trọng là mình biết giữ mình như thế nào trong thế giới ảo cũng như trong đời thật. Tôi cũng có những người bạn trong GO. Họ cùng chia sẻ với tôi về mặt chuyên môn, công việc gia đình... Những cái xấu và cái tốt trong game là phản ánh xã hội thật bên ngoài. - Theo ông, nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng giới trẻ "sa đà" và nghiện game? - Giới trẻ mà nhất là trẻ em có "sa đà" vào game hay không là xuất phát từ nền tảng giáo dục của gia đình. Nếu bố mẹ thường xuyên quan tâm, trò chuyện, tạo cho các em những sân chơi bổ ích khác, các em sẽ có được sự cân bằng trong cuộc sống và game chỉ đơn thuần là hình thức giải trí. Còn những em bị gọi là "nghiện" game thường là trẻ ít nhận được sự quan tâm của bố mẹ, nhất là không có những cuộc đối thoại thường xuyên với người lớn hay bạn bè. Các em hầu như mất định hướng, không biết chuyện cùng ai ngoài những người bạn trong thế giới ảo của mình. Vai trò của gia đình rất quan trọng trong việc định hình nhân cách trẻ. - Theo ông, về phía gia đình, các bậc phụ huynh có nên cấm con trẻ chơi game? - Không nên cấm đoán các em chơi game vì càng cấm, các em càng tò mò muốn biết và nếu không được định hướng tốt thì tác hại sẽ khó lường. Hơn nữa, về mặt bản chất, GO chỉ là những trò chơi mang tính giải trí đơn thuần nên gia đình và xã hội cần có cái nhìn công bằng, khách quan hơn để có những định hướng tốt cho giới trẻ. - Vậy theo ông, cần làm gì để giúp giới trẻ không bị những ảnh hưởng xấu từ loại hình giải trí này? - Tôi có hai con nhỏ và cả hai đều rất thích chơi GO. Tôi luôn ủng hộ, định hướng cho các cháu và áp dụng những biện pháp kỹ thuật quản lý thời gian chơi, sử dụng máy tính hàng ngày để giúp các cháu không "lệ thuộc" vào game. Bên cạnh đó, tôi cũng thường xuyên dẫn các cháu đi nhà sách, tham gia các hoạt động ngoài trời và thường xuyên trò chuyện để thông hiểu với trẻ. Theo tôi, gia đình đóng vai trò rất quan trọng. Các bậc cha mẹ cần phải kiên trì với con cái. Cha mẹ nên khuyến khích trẻ tìm đến với các thói quen tốt như: đọc sách, rèn luyện thể thao hay tạo điều kiện cho trẻ phụ giúp các công việc lặt vặt trong gia đình và thường xuyên trò chuyện cùng nhau. Cần nêu lên các yêu cầu trong cuộc sống nhưng không vượt quá sức hay khả năng của trẻ. Với việc sát cánh, song hành cùng con cái và tạo ra một không khí gia đình đầm ấm, cha mẹ sẽ giúp con cái có những bước đi vững chãi trong cuộc sống.
chơi game vơi sử dụng vi tính không phải không tốt mà là ở cách chúng ta cho trẻ chơi thế nào cho hợp lý
Theo mình thì việc chơi game đều có 2 mặt. Nếu chơi game nhiều quá ảnh hướng đến việc học thì đó là sấu, nên hạn chế hoặc từ bỏ luôn, còn nếu chơi game với mục đích giải trí, thư giãn thì là chuyện bình thường, bạn cũng nên chọn game nào đó mang tính giải trí, giải tỏa street thì hay hơn.
Mình thấy cấm trẻ thì trẻ sẽ tìm cách nói dối, trốn đi chơi, nên ko nên cấm mà chơi có thời gian, liều lượng thik hợp để giải trí là được mà
Cm nên cho các bé chơi game trí tuệ để phát triển trí não vừa học vừa chơi luôn ý! Trang này nhiều game lắm nè: http://cunghoc.vn/ Đăng kí thành viên mới đc sd free đấy
công nhận là con chơi game thì có 2 mặt thật, mình có mấy người bạn thời đi học cũng mê chơi game, sau này các bạn ấy rất giỏi trong mảng cntt, haizx nhưng làm cách nào để định hướng các bé để tránh những tệ nạn từ game nhỉ.
Game online thì giờ chia thành 2 mảng: Một mảng game chơi theo lối cày cuốc, phải chơi nhiều, nạp tiền nhiều tốn thời gian thì nhân vật trong game, hoặc tổ chức thuộc người chơi trong game mới mạnh lên, giỏi lên. Mảng còn lại thiên về sự tư duy, nhanh nhạy phản xạ, không cần mất quá nhiều thời gian. Theo mình thì nên định hướng cho các em học sinh, sinh viên về mảng game thứ 2. Còn một vấn đề nữa là về bạo lực trong game, theo mình thì không nên để học sinh chơi các game về bắn súng, vì nó mang tính thỏa mãn bạo lực cao.
Thực ra việc cấm đoán đôi khi phản tác dụng. Cha mẹ cần biết cách nói chuyện vs con cái để thỏa thuận tích cực sẽ có lợi hơn. Con sẽ đc phép chơi game nhưng 1 ngày ko quá 20p chẳng hạn/
thỉnh thoảng em mới cho trẻ chơi game trang điểm và mặc quần áo trên mạng thôi, nói chung toàn ngồi trước mặt em chơi thì em mới cho chơi