Mình nghĩ chỉ còn cách ko có ipad nữa là cách hiệu quả nhất,cất đi rồi cũng có lúc lại lôi ra-1 bài toán khó thật
đúng rồi á. mình ko cho pé chơi nhiều, chỉ cho vào ngày CN thui. Còn mấy ngày bthuong mình chơi w pé. Hbua đc chị ba tặng bức trang về 40 đức tính con ng, vừa dạy đc cho pé nhiều thứ mới hình như nó ở cái web này nè http://vuontamhon.com/
e chỉ cho xem đúng bữa ăn tối..thoắt cái là hết bát cơm ý ạ. hạn chế giờ xem trong 1 ngày xem la ok các mẹ nhở. Chứ cấm tuyệt đối thì khó lắm
Chào các mẹ, các mẹ có bí kíp nào cai nghiện thiết bị điện tử không? Con em mới có 2 tuổi mà đã nghiện lòi ra rồi. Cảm ơn các mẹ!
Thật ra con nghiện điện thoại là do bố mẹ thôi. Trẻ em nhìn người lớn và học hỏi. Ngà xưa nhà ko có điện thoại thì trẻ em lấy gì mà nghiện. Theo em bố mẹ nên ít dùng đt trước mặt con và út cho con tiếp xúc với đien thoại. Còn nếu con đã nghiện thì nên tim cách tạo ra những trò chơi vận động để cuốn hút trẻ, kéo trẻ ra khỏi điện thoại. Em thấy nhiều trẻ nghiện điện thoại sau này bị tự kỉ đấy.
nhà em thì hay đòi đi chơi ngoài đường, đi dc lúc mà quay về là khóc đòi đi tiếp, đòi đt thì cứ giả vờ lảng sang vấn đề khác là lại quên thôi mn ah
Đt và ipad bây jo chỉ làm hỏng trẻ thôi, lợi ích thì chưa thấy đâu. Đi chơi cũng chỉ là phương pháp tạm thời , về đến nhà lại đâu vào đấy. Khó
Cái này phải rèn ngay từ đầu mn ạ, đặc biệt là với bme khi ở nhà hay đi chơi vs con cũng nên hạn chế. Và chỉ dạy con các dùng 1 số chức năng đơn giản, cơ bản thôi. Ko cho trẻ tiếp cận thì cũng ko tốt lắm, mà pải dạy trẻ cách sử dụng có mức độ. Quan trọng là tạo các sân chơi khác cho bé tránh xa các thiết bị điện tử ra
Khong nen tap cho be tinh nghich dien thoai ipad vi song dien tu k tot cho be,tap cho be thoi quen do be se nghien do mn.