trẻ con tầm này e nghĩ cũng fai đánh đòn rồi, chứ ko thì cũng chả nghe đâu. yêu cầu ngày chỉ xem tivi thjan cố định, và giờ ăn nhất định ko đcd xem.
haizz, bé nhà mình chưa được 3 tuổi mà đã suất ngày đòi xem nhạc với các kiểu, dùng các cách khác cũng ko nghe. Biết là ko tốt mà k biết làm thế nào
Theo em thì xem tivi cũng được nhưng điện thoại thì nên cấm tuyệt đối chị ạ, con nhà em nó cũng hay đòi xem tivi nhưng em hạn chế về giờ giấc nhưng có nhiều lúc em cũng chiều theo ý nó, nhưng em tuyệt đối không cho nó đứng gần để xem vì rất hại mắt và sau này nó cũng là một thói quen xấu nữa chị ạ. Còn điện thoại thì em cấm tuyệt đối vì nó rất hại mắt và sóng điện thoại không tốt cho não bộ của trẻ chút nào, giờ các mẹ có thời gian rảnh là Zalo, Facebook thì con trẻ nó thấy nó lại càng đòi ý, em nghĩ mình nên hạn chế sử dụng điện thoại thôi sẽ tốt.
điện thoại thì tránh được chứ ti vi thì khó lắm, vì cho con đi học hầu như cả ngày bé được xem ti vi ở lớp.
mình cũng nhiều lần ngăn cấm con gần như tuyệt đối về điện thoại nhưng khổ nỗi cứ không có mặt là các bé lại xem chộm hic
Nói chung cho bé chơi nhiều quá cũng không tốt tuy nhiên nếu thi thoảng cho bé chơi rất có lợi cho trí não đang phát triển của bé.
Các bố mẹ không nên cho bé tiếp xúc với các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng, TV sớm nhé. Đồng ý là những thứ đó thỏa mãn được sự tò mò của trẻ nên làm trẻ ngoan hơn khi sử dụng. Tuy nhiên thế giới bên ngoài có nhiều thứ cần để bé tìm hiểu hơn là những thiết bị đó.
theo mình lên hạn chế việc bé quá chú tâm vào điện thoại hay tivi, khi còn bé những thứ đó có hại cho bé .bây giờ thấy trẻ nhỏ ham mê điện thoại công nghệ nhiều quá,điều này không tốt đối với các bé
Nhà mình chỉ cho con xem 1 ngày 15p thôi! Dứt khoát không hơn, bm ở nhà nhiều khi không dám cầm đt lên vì sợ con học theo!
bé nhà em cũng thế, xem tv , dt thì cứ hà mồm liên tục nhai mà cứ hở ra cái là chạy loạn cả nhà lên, cố gắng ép bé vào bữa ăn cùng bm mà mãi chưa được
Con mình cũng vậy nhưng mình cũng khuyên bé khi nào học bài xong sẽ được chơi và xem hạn chế xem để đỡ bị cận và hại mắt.
bé nhà mềnh bữa nay vào khuôn khổ rùi sau một thời gian dài chiến đấu giằng co cuối cùng bé cũng chịu thỏa hiệp
con nhỏ hình thành thói quen dùng điện thoại là do người lớn, cu Bin nhà mình năm nay 2 tuổi rồi nhưng vợ chồng nhất quyết không cho động đến điện thoại, ở đây mình thấy các mẹ cứ thấy con khóc hay không ăn là lấy điện thoại ra để dỗ con, cách làm đấy là hoàn toàn sai lầm nên các mẹ chú ý điều đó không nên mắc phải
Theo em thì ko tốt, chỉ ở mức độ vừa phải thui nh có phải mình muốn là dc đâu, con trẻ hay ăn vạ lắm, tru tréo lên ngay à. Có nhưng lúc rắn dc có những lúc chào thua con
Bé nhà mình cũng rất thích xem điện thoại. Chắc là trẻ con đứa nào cũng thế thôi. Mình tìm hiểu thì đúng ra là không nên cho trẻ xem điện thoại sớm như thế. Việc này có rất nhiều cái hại cho trẻ còn cái lợi thì rất ít. Mình đã bắt đầu cho cháu cai điện thoại và sắp thành công rồi.