Mình chỉ thấy ngay từ bé mẹ dạy con tự lập, hướng con lễ phép, và biết tự dọn đồ chơi của mình sau khi chơi vào. Mai sau dễ bảo hơn nhiều. Với lại không nên thất hứa với bé, hứa thì nên thực hiện lần sau bé sẽ học tập và cũng làm vậy. Nhiều mẹ cứ hứa để con không ăn vạ lúc đó nhưng sau này bảo con khó lắm mẹ ạ
Theo mình thì không nên mắng chửi con, càng mắng chửi thì càng phản tác dụng. Ngày còn bé mình cũng ko thích bị bố mẹ mắng chửi, càng mắng chửi càng làm trái lại, cứ nhẹ nhàng khuyên bảo mình lại nghe. Mẹ cứ lựa xem tính cách của con tn oy đưa ra cách dạy phù hợp nhé. Chúc mẹ thành công
Cám ơn mẹ nó nhé! Sau khi nghe chia sẻ của mọi người mình đã có thêm kha khá kiến thức về chuyện này, nhưng chắc vẫn phải học hỏi thêm rát nhiều
À cái này phải dần dần mẹ nó ạ, mình muốn nhanh cũng không được, 1 phần cũng phải dựa vào tính trẻ nữa. Chúc mẹ nuôi dạy con tốt nhé.
Chắc chắn là ko nên rồi, nhưng còn phương pháp làm thế nào thì cũng khó, khá đau đầu trong cách giải quyết, vì nhiều khi nhẹ nhàng cũng ko ăn thua với bọn tiểu quỷ ạ Chắc phải dùng hình phạt, hay đưa ra 1 bản kỷ luật để cả nhà cùng thực hiện cho bé quen dần thôi
Mình nghĩ tuyệt đối không được chửi mắng con các mẹ ah,,trẻ con đứa nào cũng thế mà, có những lúc rất bướng,, nhưng ba mẹ tuyệt đối không được chửi hoặc đánh các bé nhé..vì theo nhiều nghiên cứu thì việc chửi mắng không những không có tác dụng mà còn làm ảnh hưởng đến tâm lý phát triển của các bé sau này...quan trọng vẫn là thái độ nghiêm túc dạy bảo của bố mẹ từ lúc bé. Một vài lời góp ý chân thành cho các mẹ!
Cá nhân mình thì nghĩ: dạy trẻ nên thiên về động viên để dạy, cũng có hình phạt nhưng ở dạng nhắc nhở thôi. Quan trọng chính là khen thưởng kịp thời ngay sau hành vi tốt của trẻ, trẻ em rất khoái động viên nhưng cũng phải đúng lúc đúng chỗ mới có hiệu quả cao được. Trước giờ mình thấy nhiều người dạy con chủ yếu là nói với trẻ những thứ chúng không làm được: "con không được làm cái này", "con không dược làm cái kia",....Còn cả hệ thống giáo dục cũng vậy, bọn trẻ không cần ai dạy cũng biết rằng cái giá của việc làm sai là sự cười cợt của bè bạn,...Từ đó hình thành tính cách cố gắng làm không sai chứ không phải làm việc đúng. Điều đó làm hạn chế đi rất nhiều tài năng của các bé và trong phần lớn trường hợp là thui chột tài năng. Nhiều người ở mình nhận ra cái đó nên mới đam mê cho con vào trường quốc tế, nơi trẻ em thực sự là trung tâm chứ không phải chương trình giáo dục.