Hôm trước con mình cãi lời, sau đó mình giận quá quát mắng con. Thế sau đó không những con không nghe lời mà còn hờn khóc. Mình lại phải dỗ con. Sau đó nhiều lần đều như thế. Mình không biết phải làm sao để dạy con tốt hơn?
Theo em, mn nên tránh quát mắng mà nên tìm cách giải thích cho bé hiểu, đồng thời học cách kiềm chế cơn giận bằng việc nhận biết điểm bắt đầu của cơn giận để có những biện pháp giúp hạn chế điều này. Bé còn nhỏ, kinh nghiệm sống ít hơn, kiến thức xã hội ít hơn, lại sinh ra sau mình vài thế hệ, cũng chưa chắc đã có cùng tính cách với mình, bởi vậy, sẽ rất khó để bắt bé có cách nhìn như mình ngày khi mn đề cập đến vấn đề gì, bởi vậy, từ từ giải thích cho bé hiểu sẽ là cách tốt nhất ạ, tuy nhiên, khi bé dỗi khóc thì không nên dỗ nhiều quá mà nên để bé khóc một mình một lúc bởi bé khóc chính là cách để giải tỏa bức xúc mà bé đang có
Theo mình nên dạy con đúng cách, đúng phương pháp giáo dục là tốt nhất. PHƯƠNG pháp giáo dục hiện nay nhờ sinh trắc dấu vân tay không biết thế nào?
Để kệ con khóc lần đâu, mn đừng dỗ. Lần sau bé k dám khóc nữa, chứ dỗ dành bé, bé được đà ăn vạ thì mệt lắm.
Mình thấy chị ở cty mình dạy con hay lắm. Con làm cái gì sai là quát mắng cho 1 trận rồi lo lăn ra gào khóc, xong mẹ nó cứ kệ, coi như ko nghe, ko nhìn thấy xong rồi tự nín, tự đến nịnh mẹ Giờ mẹ nó nói 1 cái là phải nghe ngay Mình cũng có con, con nhà mình cũng như nhà bạn ý. cơ mà thấy con khóc lại thương, ko dỗ ko đc
Mẹ đã chót máng con rồi thì thôi kệ nó đi dỗ bé lại quen đó mẹ. Theo mình thì mẹ nên giải thích cho con hiểu chứ mắng chỉ làm bé hư thôi.
Bạn dỗ thì cũng được nhưng đừng tỏ ra ăn năn hối lỗi với cháu, nó nghĩ mình đúng thì sẽ không phục mẹ cháu lần sau đâu