Chào các mẹ, mình sắp sinh bé và đang rất băn khoăn giữa việc cho bé bú và vắt sữa ra. Đứa đầu ko chịu ti mẹ, mình vắt sữa hoàn toàn mà thấy cực quá, sợ mất sữa nên đêm hôm cũng phải dậy hút, đc cái con thạo bú bình nên đi làm ko phải lo lắng. Đến tập 2 này mình muốn tập cho bé ti mẹ ngay từ đầu cho nhàn nhưng nghĩ đến lúc đi làm oải quá. Có cách nào luyện cho bé ti cả 2 ko nhỉ, mẹ nào có kn chỉ bảo cho mình với?
Mình cũng mới tập 1, cho bé bú hoàn toàn, đến 1 tuổi là cai sữa và đi làm. Bé nhà mình ko chịu bú bình. Cơ mà nghe bảo hút sữa ra thì hay bị mất sữa, nên mình ở nhà đến 1 năm ý, hjc
Đúng rồi đấy, Hút sữa sẽ dễ dẫn đến mất sữa. Bạn nên cho con ti mẹ. có thể ngày cho tập uống thêm 1 bình sữa ngoài, Đến khi mẹ đi làm bé sẽ quen.
Bây giờ chưa đi làm có thời gian mẹ tập dần cho bé đi. Nhưng cứ duy trì cho bé bú mẹ nhé. Bé ti mẹ không chỉ tốt cho mẹ mà còn tốt cho cả bé nữa đấy mẹ nó ạ. Mỗi ngày tập cho bé bú bình 1-2 lần, dần rồi bé sẽ quen mẹ nó ạ
nhà tớ cho con ti mẹ hoàn toàn, 6 tháng đi làm bé cũng ko chịu ti bình. phải dùng thìa xúc từng thìa 1 ấy.
bạn cho bé ti mẹ. sau đó đi làm thì vắt ra để tủ lạnh sau đó ai ở nhà chông thì hâm nóng lại sữa đó cho bé bú bình. có bé này bé kia bạn tập dần cho con sẽ quen thôi.
Tập cho bé ti mẹ được là tốt nhất mẹ nó ạ. bé k chịu hợp tác vs mẹ mới phải ti bình thôi. bé ti mẹ thì 2 mẹ con cũng có sự gắn kết hơn đấy.
Mình cũng muốn cho bé ti mẹ nhưng sợ đến lúc đi làm phải đút thìa cực lắm. Đứa đầu mình hút sữa hoàn toàn, vất vả mấy tháng đầu nhưng sau thì ổn, bé thạo bú bình, mẹ trữ đc sữa, nên lần này chắc mình cũng vắt sữa rồi tập cho bé bú bình sớm.
Đúng là nên tập cho bé ti cả 2 thứ là tốt nhất, ti mẹ trực tiếp vừa nhàn mẹ lại yên tâm cho con, không sợ mất sữa và tình cảm mẹ con thêm gắn kết. Nhưng nếu bé không chịu ti bình thì đến lúc mẹ đi làm sẽ rất mệt đấy ạ.
con nhà e ti mẹ hoàn toàn 6 tháng, đến lúc ko làm sao cho ti bình được nữa, thế là cứ đút thìa, toàn yếm ăn, khăn ăn. Rất mệt mỏi và còi. kn xương máu lần này cho cả 2 ti hi vọng nó chịu cả 2 loại bình đó.
Sữa nhiều hay ít do hóc môn Prolactin quyết định (gọi là hoc môn tạo sữa), hóc môn này tiết nhiều nhất vào ban đêm và phụ thuộc cảm xúc của mẹ, khi mẹ cho con bú thì tình yêu thương, tình mẫu tử, cảm giác hạnh phúc...sẽ kích thích não sản sinh ra nhiều Prolactin nhất. Đó là lý do cho con bú trực tiếp là tốt nhất để có nhiều sữa mẹ nhé. Chỉ khi nào bé ko bú or bé ko bú hết sữa để tránh bị tắc tia sữa thì mẹ mới nên hút sữa.
cho bé ti mẹ trước r hãy chuyển qua bú bình nha mẹ nó ơi.. vì khi bé bú mẹ sẽ giúp sữa đc kích thích và tiết ra đc nhìu hơn , và khắn khích thêm giữa mẹ và bé
Theo mình nên dùng cả 2 cách vừa cho con bú mẹ vừa vắt sữa mẹ cho con bú bình, sau này mẹ đi làm con còn bú bình, chứ cho con bú mẹ hoàn toàn đến lúc mẹ đi làm con không bú bình thì mệt lắm.
Bọn bé ấy nó khôn lắm, ti mẹ mềm nên nếu ti quen nó thích thì khó mà cho bú bình. Nhờ bé bú mà sữa mẹ được kích thích về nhiều hơn, nếu vắt ra cũng chỉ được thời gian đầu, dần dần mẹ bị ít sữa đấy.