Mình cũng k đồng quan điểm vs tác giả bài viết. Bỏ tiền ra đi thuê nhà 7tr/1thg, đi ô tô, con học trường quốc tế, đi du lịch 1thg/1 lần.... Số tiền đó tích góp vài năm là mua được nhà rồi. An cư lạc nghiệp, các cụ ta đã dạy.
thuê nhà, mua ô tô, đi du lịch thường xuyên đều là những ý tưởng tuyệt vời. Mình cũng mong tác giả chia sẻ thêm về kế hoạch tiết kiệm, đầu tư trong tương lai. 5 năm, 10 năm nữa bạn sẽ có bao nhiêu tiền để cho con học các trường đại học quốc tế, sẽ có khoản chuẩn bị cho dự án kinh doanh riêng ko, quỹ dự phòng những rủi ro trong cuộc sống đủ để vợ con bạn yên tâm chưa.
Mình thấy ý kiến này không có liên quan gì đến vấn đề mà thuê hay không thuê mà lý do là do anh này không biết cách mua nhà và không có sự lựa chọn chỗ ở hợp lý dẫn đến không hài lòng chỗ ở hiện tại. Ai mà mua nhà hơn 2 tỷ mà chọn vị trí đó. Vãi bạn này!
không thấy hợp lý chút nào cả. Mua nhà ko phải chỉ ở 1 năm, 2 năm mà là cả đời và còn cho cả đời con đời cháu nữa. Chẳng lẽ vì những lý do kia mà k mua nhà
vd tớ hỏi bạn có 2 tỷ bạn muốn ở khu trung tâm, ô tô vào tận nhà bạn có mua được không. Hay là bạn vẫn phải chui vào khu xó xỉh nào đó, ngõ ngách trật hẹp, dân cư tạp nham. Thay vì đó có những người họ suy nghĩ bỏ 1 khoản ra thuê nhà, vừa được khu dân trí văn minh, tầng lóp đồng đều, con cái học hành tiện lợi, các dịch vụ kèm theo đều tốt. Với lại mỗi người một quan điểm riêng, họ cảm thấy tốt là được. Tớ vd chính tớ đây, ngày trước tớ sốt xình xịch định mua nhà ông Thản, cuối cùng lại thôi, giờ tớ vẫn ở nhà thuê khu trung tâm, rất nhiều trường học tốt, Với lại tầm tiền của tớ chỉ có hơn 2 tỷ, tớ chưa chọn được chỗ ưng ý. xe tớ cũng mới sắm, nên tớ vẫn hài lòng với việc đi thuê nhà, còn hơn là cứ cố để có chỗ chui ra chui vào như cái tổ chim cũng gọi là nhà.
e nghĩ an cư mới lạc nghiệp. có cái nhà là của mình vẫn hơn. vất vả vài năm trả nợ xong là rảnh rang ko p lo tiền thuê nhà mà lại có nhà của mình
mình đồng ý là Cuộc sống ngày nay cần những tư duy hiện đại, đừng luẩn quẩn trong lối mòn của các cụ và sống một cuộc sống quá bần hàn, khổ sở nữa. nhưng an cư mới lạc nghiệp.
M CŨNG THÍCH CÓ 1 NGÔI NHÀ, NHƯNG NGÔI NHÀ ĐÓ Ở TRUNG TÂM THUẬN TIỆN ĐI LẠI VÀ ĐÔNG VUI MÀ ĐI THUÊ THÌ VẪN THÍCH HƠN LÀ MUA NHÀ Ở NGOẠI THÀNH ĐỂ RỒI THỨC KHUYA DẬY SỚM CHỈ VÌ LO TẮC ĐƯỜNG, ĐK CỦA M KO ĐC NHƯ TÁC GIẢ NHƯNG Ý KIẾN BẢN THÂN M THÌ LÀ NHƯ VẬY THÔI, NẾU CÓ 2 TỶ ĐỂ MUA NHÀ NGOẠI THÀNH THÌ M GỬI TIẾT KIỆM LẤY TIỀN LÃI THUÊ NHÀ Ở TRUNG TÂM CÒN HƠN, ĐẶC BIỆT M KO THÍCH CHUNG CƯ TẸO NÀO
Wow, bài viết truyền cảm hứng cho nhiều độc giả lắm ạ. Suy nghĩ mới +làm khác đi cùng sự chuyên chú của bản thân sẽ luôn có được những giá trị sống đáng quý.
tùy vào suy nghĩ và cách tính toán riêng của từng người, em thì vẫn thích mua nhà hơn chị ah, cái gì của mình vẫn hơn mà, đi thuê đên slusc họ dùng đến mình lại chuyển đi chuyển lại, được chỗ tốt đẹp thì không sao không tìm được lúc ý nghĩ mới bực
Mỗi người 1 quan niệm, nhiều người có lối suy nghĩ thoáng, họ có kinh tế nhưng k mua nhà, mà gửi tiết kiệm và hưởng thụ cuộc sống. Còn đa số như e thì vẫn muốn có cái nhà để gọi là tài sản to nhất đời, an cư mới lạc nghiệp đc.
người viết bài này có phong cách rất tây, sống vui vẻ trong hoàn cảnh đi thuê nhà. Nhưng là người việt, em cũng muốn vui vẻ chứ, thoải mái chứ, nhưng cứ nghĩ cuộc sống bấp bênh, không lo tích lũy mua nhà thì đến lúc mất nghề mất nghiệp, biết cho vợ con con cái ở đâu, rồi 1 phần là có cái để cho con cái sau này nữa.
Mjh cug dong tinh voi ban nay.mjh o nha thue nhieu nam roi nen rat hieu cam giac nay . Nan lam ban ah .luc nao cug muon co rieg cua mjh can nha .chu thue nha nay o mai di .chan phet.
Mỉnh nghĩ những ai chưa từng trải qua giai đoạn ở nhà thuê thì sẽ dễ dàng ủng hộ cách suy nghĩ này nhưng ngược lại những ai đã nếm trải cái cảnh ở nhà trọ nhà thuê thì không ai đồng tình với suy nghĩ như chủ top hết. Thèm lắm một căn nhà của chính mình
Trong hoàn cảnh hiện nay thì thuê nhà sẽ tiết kiệm hơn mua nhà. Điều này cực kỳ quan trọng vì mình không phải trả một khoản lớn trước và dùng nó làm vốn để học hỏi và kinh doanh. Nếu mua nhà thì lúc nào cũng thiếu thốn, đến khi hết thiếu thốn, lúc đó nhiều tuổi sẽ không đủ can đảm để thử kinh doanh nên khó thành công. Ngược lại nếu có vốn lúc còn trẻ thì là cơ hội tốt nhất để kinh doanh, có thể thất bại nhiều lần nhưng khả năng sẽ thành công khi người khác đến tuổi "sợ" mạo hiểm.