Chia sẻ với chủ top, đúng là hạnh phúc lớn nhất của mẹ là khi con mạnh khỏe, ăn ngon, ngủ ngon... chỉ cần con chảy mũi hay húng hắng ho là mẹ đã phải thở dài rồi. Con gái em ăn yến sào thấy tình hình có cải thiện đó, mn thử nghiên cứu cách này xem sao,
bé nhà e cũng biếng ăn lắm, nên em toàn phải chọn thực phẩm nhiều dinh dưỡng với đa dạng để bé đủ chất
đúng là bé hơi gầy, nhưng mình hỏi chút là bạn và chồng có tạng người thế nào? to, hay cũng gầy ốm? Vì nhiều khi bé gầy, ốm cũng là theo gen ý!
Lời khuyên cho mn nhé: 1. Tăng cường cho bé ăn rau xanh và trái cây nhé. Khi thiếu chất xơ và vitamin, trẻ sẽ thêm biếng ăn và còi cọc. 2. Cải thiện hệ đường ruột cho bé: Buổi tối sau bữa ăn tầm 1h cho bé ăn 1 cốc sữa chua. 3. Hình thành 1 thói quen ăn uống cho bé: Bạn nên sắp xếp thời gian ăn đúng giờ, trong qúa trình ăn không chơi- xem phim- uống nước-,... Không cho bé ăn vặt nửa buổi. 3. Kích thích cảm giác thèm ăn cho bé: Chế biến các món ăn thật LẠ MẮT (có thể nguyên liệu chả có gì khác, nhưng trình bày và chế biến khác đi). Hoặc chế biến thành hình thù giống với những MÓN ĂN KHOÁI KHẨU, ĐỒ CHƠI mà bé thích. Quan trọng là thực đơn, hình dáng,... luôn đổi mới. 4. Tăng cường cho bé vận động, tắm nắng (vitamin D), hoạt động tập thể. 5. Cung cấp thêm dinh dưỡng từ Thực phẩm bổ sung cho bé. Cuối cùng, chúc cháu hay ăn chóng lớn nhé!
Huhu nó ăn cả tiếng đồng hồ, cho 1 miếng vào mồm rồi ngồi nghỉ nếu không giục nó nhai. Phải làm sao đây các mẹ?
MOm chia thành nhiều bữa nhỏ thôi, bé biếng ăn 1 phần cũng do mất tập trung, thế nên khi cho bé ăn thì mom nên tắt hay cất những thứ khiến bé phân tâm như tivi, điện thoại, cho bé vận động nhiều nữa. Khi vận dộng bé sẽ mệt và chóng đói, con mình hồi xưa mình dùng 3 cách này, mom xem thử hữu ích thì dùng nhé