Cùng với thời gian, các món ăn sẽ dần dần thay thế sữa mẹ, trở thành nguồn thực phẩm chính của bé. Và thời điểm thích hợp để cai sữa cũng sẽ đến ngày càng gần hơn. Tuy nhiên, không dễ dàng để thay đổi một thói quen đã theo bé khá lâu, nên đôi khi, mẹ có thể mắc phải tâm lý vội vàng không cần thiết. Cùng theo dõi bài viết sau để có thêm những kinh nghiệm trong quá trình chăm sóc bé nhé! Trong một số trường hợp, việc cai sữa cho bé có thể trở nên phức tạp hơn mẹ nghĩ. Bé tỏ ra không chút hào hứng với “thử thách” này. Mẹ có thể nhận ra nhiều dấu hiệu chứng tỏ con đang chới với vì quá trình bị đẩy đi quá nhanh như: • Bỗng dưng sợ xa mẹ, hoặc tỏ ra sợ xa mẹ hơn trước đây nhiều. • Bé có biểu hiện khóc lóc, rên rỉ, cáu kỉnh hơn trước đây • Bé đột ngột bị thức giấc trong đêm nhiều hơn • Bé hay cắn, trong khi trước đây không như thế • Bỗng nhiên trở nên gắn bó mật thiết với một món đồ chơi, thú nhồi bông hay một chiếc chăn • Mút ngón tay cái hay núm vú cao su nhiều hơn • Đau bụng, táo bón, nôn và không chịu ăn • Xuất hiện sự xa cách, tách biệt Nên chắc chắn rằng bé đã sẵn sàng William Sears, một bác sĩ nhi nổi tiếng tại Hoa Kỳ cho rằng, những thay đổi như trên có thể được gây ra bởi việc cai sữa quá sớm. Ông nói rằng, cai sữa cần phải thực hiện khi đủ độ “chín”, tức là sự sẵn sàng ở bé. Như vậy, việc cai sữa cần được tiến hành dựa trên nhu cầu của bé. Một khi mẹ nhận được những “tín hiệu” bé đã sẵn sàng để dấn thân vào những mối quan tâm mới hơn là việc bú mẹ mỗi ngày, đó mới là lúc việc cai sữa đạt được thành công. Việc cai sữa sớm có thể khiến bé cảm thấy hụt hẫng và đưa con vào trạng thái độc lập khi chưa thực sự sẵn sàng. Không có mốc thời gian cố định Mỗi em bé có nhịp độ phát triển riêng và mẹ đừng sốt ruột khi con mình chưa đạt được những mốc như các bạn. Nếu mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, cho mẹ hay cho bé, hãy làm chậm tiến trình lại. Có thể mẹ không cần phải cho con bú, nhưng không có lý do gì để không ôm ấp, nựng nịu bé. Hãy thấu hiểu và đáp ứng những nhu cầu của bé. Nếu bé gặp khó khăn trong quá trình cai sữa, thời gian chính là câu trả lời. Mẹ sẽ nhận ra rằng chờ đợi thêm một chút là quyết định sáng suốt. Khi thời điểm đến, bé sẽ nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi và việc cai sữa sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có cần bổ sung sữa khi cai sữa cho bé? Nếu bé đã lớn hơn 9 – 10 tháng và vẫn được bú mẹ thường xuyên, cộng với đó, chế độ ăn dặm đã ổn định thì mẹ không cần cho con bổ sung thêm bất kỳ loại sữa nào khác như sữa công thức, sữa bò, sữa gạo… Tuy nhiên, có thể thêm một ít nước trái cây hay nước lọc. Sau 12 tháng tuổi, sữa trở thành một phần nhỏ trong chế độ ăn của bé. Nếu bé không còn chịu uống sữa, mẹ có thể thay thế bằng yogurt, phô mai hay các loại kem từ sữa. Đồng thời, mẹ còn có thể pha trộn sữa vào trong nhiều món ăn như bánh rán, trái cây dằm, sinh tố, bánh flan… Trong trường hợp bé bị bệnh… Việc bé đòi bú mẹ khi đang bị bệnh là một hành động hết sức bình thường. Việc cho con bú lúc này là cần thiết vì nhờ đó mà bé được bù đắp lượng nước đã mất cùng với bổ sung những chất dinh dưỡng cho cơ thể đang mệt mỏi. Nếu không được bú mẹ, bé có thể bị mất nước và dễ bị choáng. Việc cho bé bú cũng giúp bé cảm thấy dễ chịu hơn, cảm thấy được an ủi và che chở trong những cơn ốm bệnh. Các chuyên gia cũng không khuyến khích việc cai sữa khi bé đang bệnh. Mẹ nhớ nhé, luôn bắt đầu cai sữa khi bé con đang ở tình trạng tốt nhất, khỏe mạnh và vui vẻ.
21 th m cai sữa cho con gái đầu lòng. Sau 1 tháng con bị ốm nặng. Giờ bé đã 12tuổi rồi mà m vẫn còn thấy ân hận. M đã suýt mất con chỉ vì ko lường trước đc thể trạng của con khi bị đột ngột cắt sữa. Bé đã ko chống chọi đc. Đứa sau m đã để con bú tới 29 tháng.
Đúng rồi mn ạ, sữa mẹ luôn là nguồn cung cấp dinh dưỡng và sức đề kháng tốt nhất cho trẻ, không có bất kỳ loại sữa nào có thể so sánh được, bởi các loại sữa trên dù có chứa dưỡng chất gì đi nữa thì công thức sữa cũng không thể thân thiện với hệ tiêu hóa của bé bằng sữa mẹ được
Mình thì vì ít sữa quá nên con toàn phải ăn sữa ngoài. Đứa đầu nhiều sữa nhất cũng chỉ bú được đến 14 tháng, đứa thứ hai thì được 5 tháng, đến đữa thứ 3 chỉ được 3 tháng, híc! Thương các con quá!
Quan trọng là nếu các bé khỏe mạnh thì mình vẫn mừng ạ, chỉ thấy tội vì các bé phải dùng sữa ngoài sớm quá thời gian đầu cho các bé dùng sữa ngoài, lại còn là các bé nhỏ dưới 6 tháng thường là sẽ rất cực
Mn ơi bé 20 tháng cũng có thể cho cai sữa được rồi à, nhưng mn phải xem thể trạng và thói quen ăn uống của bé như thế nào, ngoài ra, khi cai sữa cho bé thì mình nên cai từ từ và dần dần chứ không nên ngừng hẳn luôn ạ.
con em thì hay ốm lăm. hôm trước thử cho ngủ với bà mà nửa đêm nó tỉnh dậy mở mắt thấy bà, không thấy mẹ là nó gào lên khóc, chân thì đập uỳnh ịch xuống giường ăn vạ luôn ạ. em đang cố cai sữa con để đi đâu cho dễ ạ.
Ông con nhà mình cai sữa lúc 25 tháng, cai được 1 tuần thì cậu cũng ốm một trận khá nặng, trong khi cả năm không bị hắt hơi sổ mũi ý. Nhà mình ở Úc, con sốt đến 40 độ, cho vào viện mà bác sỹ cứ từ từ, chậm chậm, đúng quy trình, khám mấy vòng xong các bác sỹ cho thuốc hạ sốt rồi đuổi về, nhất định không cho nằm ở viện, rõ khổ. Một ngày phải nhập viện, xuất viện đến 3 lần...nghĩ lại mà thấy sợ!
Cái này có thể cũng một phần là do bé quấn mn quá đấy ạ, mn cố gắng cho bé ra ngoài đi chơi nhiều hơn, đồng thời cho bé chơi với bà, bố nhiều hơn xem sao, còn việc cai sữa thì mn phải từ từ, dần dần giảm bớt lượng chứ đừng cắt hết ngay, ngoài ra, mn có thể cố gắng trang trí món ăn thật đẹp mắt để bé dần dần thích ăn dặm hơn, như vậy thì bé cũng sẽ dễ cai sữa hơn ạ
hi em cai sữa cho con được 3 ngày rồi mẹ nó ạ. bé nhà em cai sữa vẫn phải ngủ với mẹ. nửa đêm nó mở mắt khóc một tẹo rồi thấy mẹ ngủ tiếp. chỉ khó lúc đầu cho bé ngủ, bé khóc gần 15 phút mới chịu đi ngủ ạ.
vâng đúng rồi mẹ nó ạ. hôm nay em cho bé ở với bà để còn về quê đi đám cưới đưa bạn. không biết tối nay thế nào nữa ạ? em thấy lo quá.
Nhà mh bé 20 tháng mới cai mà từ lúc cai xong đến giờ bé ốm quá, tháng nào cũng phải kháng sinh. Rõ khổ. Cai sữa xong mới thấy mẹ thật sai lầm. Trước đó có bao giờ biết đến thuốc là gì đâu. Thương con quá. Nói chung với bé nào thể trạng tốt, ăn được, ngủ đc thì cai cũng đc. Còn nếu được thì các mẹ nên cho bé bú ít nhất đến 2 tuổi để tăng sức đề kháng cho con ạ!
Mn cho bé cai cũng được ạ, nhưng quan trọng nhất là mn trước khi cai thì nên theo dõi xem hiện thể trạng bé như thế nào đã ạ, bởi dù sao thì sữa mẹ vẫn là nguồn sức đề kháng và chất dinh dưỡng tuyệt vời của bé ngoài ra, khi cai thì mn cũng có thể cai từ từ cho bé chứ không ngừng hẳn, như vậy sẽ tránh được việc bé bị thay đổi chế độ ăn quá đột ngột, tuy nhiên, theo em thì mn nếu có điều kiện thì cứ cho bé bú thêm đến tầm tháng 13, 14 thì bắt đầu cai cũng là ổn ạ
Đúng đấy mn ạ, bởi sữa mẹ là nguồn cung cấp sức đề kháng và dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ, cũng là sữa có công thức cấu tạo phù hợp nhất với hệ tiêu hóa của bé, bởi vậy nên khi cai sữa cho bé thì cần theo dõi để xem xét thể trạng bé ra sao và có quá trình cai sữa dần dần cho bé ạ