Kinh nghiệm: Cùng mẹ tâm sự giúp bé hết biếng ăn..............

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi shopyeucon, 17/9/2013.

  1. maithao093

    maithao093 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/7/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
  2. caovannhan12

    caovannhan12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/7/2015
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Bài này bổ ích thiết thực nè!
     
    shopyeucon thích bài này.
  3. shopyeucon

    shopyeucon Nụ cười của bé - Hạnh phúc cả nhà

    Tham gia:
    9/9/2008
    Bài viết:
    2,637
    Đã được thích:
    275
    Điểm thành tích:
    223
    Cảm ơn mn nhé. Mn có kinh nghiệm nào hay chia sẻ cùng các mẹ trên này nhé. Càng tìm hiểu càng thấy nhiều vấn đề cần giải quyết
     
  4. shopyeucon

    shopyeucon Nụ cười của bé - Hạnh phúc cả nhà

    Tham gia:
    9/9/2008
    Bài viết:
    2,637
    Đã được thích:
    275
    Điểm thành tích:
    223
    Cảm ơn bạn :):):):):):)
     
  5. TamTamHN

    TamTamHN Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    bé nhà mình thời gian mọc răng cũng bị biếng ăn, ngoài ra thi thoảng mình thay đổi thực đơn cũng làm bé mất 1 thời gian để thích nghi nữa
     
    shopyeucon thích bài này.
  6. shopyeucon

    shopyeucon Nụ cười của bé - Hạnh phúc cả nhà

    Tham gia:
    9/9/2008
    Bài viết:
    2,637
    Đã được thích:
    275
    Điểm thành tích:
    223
    Vâng, đa số các bé trong thời kỳ mọc răng đều biếng ăn mn ạ, vì cơ thể bé lúc đó luôn cảm thấy khó chịu, có bé còn sốt liên miên. Các mẹ cố kiên nhẫn nhé, bé chỉ quấy 1 chút rồi lại ăn vèo vèo ngay
     
  7. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Em đồng quan điểm với nhà này ạ :D
     
  8. TamTamHN

    TamTamHN Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    vâng hi sốt ruột lắm nhưng mà cũng phải từ từ con mới ăn đều được ấy ^^
     
    shopyeucon thích bài này.
  9. shopyeucon

    shopyeucon Nụ cười của bé - Hạnh phúc cả nhà

    Tham gia:
    9/9/2008
    Bài viết:
    2,637
    Đã được thích:
    275
    Điểm thành tích:
    223
    Vâng. Hết sức bình tĩnh mn ạ, chăm con là không thể vội vàng được. Nhưng nói gì thì nói, thấy bé còi đi 1 chút xíu thôi là sốt ruột lắm ạ. Nhưng nhiều khi cũng phải học bài tinh thần thép. Tất cả vì tương lai con em chúng ta mà
     
  10. VitNgann

    VitNgann Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    bé nhà em cũng biếng ăn lắm, cân cứ như gió mùa đông , mãi chả thấy lên ấy :) , thôi âu cũng phải cố gắng kiên trì
     
    shopyeucon thích bài này.
  11. mongconngoan7

    mongconngoan7 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/8/2014
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    mỗi lần cho con như một cuộc chiến tranh vậy, đấu tranh với con cho ăn. Mỗi ngày con càng lười ăn, rất lo về vấn đề này
     
    shopyeucon thích bài này.
  12. shopyeucon

    shopyeucon Nụ cười của bé - Hạnh phúc cả nhà

    Tham gia:
    9/9/2008
    Bài viết:
    2,637
    Đã được thích:
    275
    Điểm thành tích:
    223
    Vậy thì mn phải chăm lên đây rồi, trên này nhiều mẹ có tuyệt chiêu trị biếng ăn cho con lắm đó. Chúc cho con hay ăn chóng lớn. Bé được bao nhiêu tháng rồi mn
     
  13. shopyeucon

    shopyeucon Nụ cười của bé - Hạnh phúc cả nhà

    Tham gia:
    9/9/2008
    Bài viết:
    2,637
    Đã được thích:
    275
    Điểm thành tích:
    223
    Mn đã thử các phương pháp của các mẹ trên này chưa ạ
     
  14. shopyeucon

    shopyeucon Nụ cười của bé - Hạnh phúc cả nhà

    Tham gia:
    9/9/2008
    Bài viết:
    2,637
    Đã được thích:
    275
    Điểm thành tích:
    223
    Em sưu tầm thêm chút tuyệt chiêu giúp bé ăn ngon, ăn nhiều ạ !
    Đây là chia sẻ của một bà mẹ có con biếng ăn và đã thành công khi sử dụng các phương pháp mới mà không mới này ạ.
    Tôi cũng là một trong số đó. Tôi không cần con béo hay con bụ mà tôi muốn con ăn nhiều, đơn giản chỉ vì nhìn con ăn, tôi có cảm giác an tâm rằng bé đang hấp thụ đủ dinh dưỡng để phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ. Vậy tôi đã làm thế nào để “dụ” được con mình ăn nhiều hơn? Tôi có vài qui tắc như thế này
    Cho trẻ ăn đúng giờ đúng giấc
    Trẻ con phải được ăn đủ 3 bữa chính và hai bữa phụ một ngày. Tôi cho con ăn đúng theo lịch ăn để đảm báo bé có một thói quen ăn uống lành mạnh. Lý do đầu tiên là bởi khi có thói quen ăn theo giờ thì cữ đúng trước hoặc gần giờ đấy trẻ sẽ bắt đầu biết đói. Cơ thể đói thì con ăn được nhiều hơn. Lý do thứ hai, là vì những khung thời gian tôi chọn (7 giờ sáng, 11h30 trưa và 6h30 tối) cũng là những khung giờ trẻ hấp thụ được dinh dưỡng tốt nhất.
    Không nấu riêng đồ con, đồ bố mẹ
    Trước đây tôi thường mắc sai lầm, đó là tôi hay nấu hai món khác nhau. Ví dụ như món trứng rán và thịt băm rang cho con. Nhưng bố mẹ sau đấy thì ăn thịt bò xào tỏi và rau củ. Việc này vừa mệt, lích kích vừa không hiệu quả. Sau này tôi chỉ nấu một món duy nhất thôi và để cả nhà cùng ăn được. Trẻ con thích bắt chước bố mẹ và cũng bị ảnh hưởng bởi sở thích của bố mẹ. Cho con ăn giống bố mẹ, con ăn được nhiều hơn.

    [​IMG]

    Vào bữa ăn thì không than phiền
    Mặc dù rất khó để từ bỏ thói quen “giáo huấn” trẻ khi vào bữa ăn nhưng tôi cũng phải cố bỏ. Tôi và chồng cố gắng tỏ ra khách quan nhất có thể. Nhiệm vụ của mẹ là nấu nướng và dọn lên cho con mâm cơm ngon lành đủ chất. Vậy là hết. Nhiệm vụ còn lại của con là ăn chúng. Tôi không giục giã hay bắt con “Ăn món này đi” nữa vì bọn trẻ thường sẽ từ chối ngay.
    Làm thế nào để con cười trong bữa ăn
    Ăn uống mà áp lực thì không ai ăn được. Nếu làm cho bọn trẻ cười được trong bữa ăn thì chúng sẽ xúc được thêm nhiều thìa cơm hơn, cũng sẽ tìm thấy được niềm vui trong mỗi bữa ăn.
    Bỏ thêm ít đường
    Một chút đường cũng không quá hại trẻ nhỏ. Canh sườn có thể bọn trẻ không thích nhưng sườn xào chua ngọt thì đảm bảo mê. Món thịt ba chỉ heo rang mà cũng bỏ thêm chút vị ngọt ngọt thì con sẽ ăn “tốn cơm” lắm. Vậy nên thỉnh thoảng tôi vẫn cho thêm chút đường vào đồ ăn cho con.
    Cho con nấu ăn cùng
    Cách này cực hiệu quả nếu khi nào tôi muốn con ăn được nhiều hơn. Cứ rủ bé vào bếp nấu nướng cùng mẹ rồi khi bê ra, tôi sẽ nói với cả nhà rằng món này “Miu nấu”. Tự dưng, trẻ con sẽ thấy món mình tự nấu ngon hơn hẳn bình thường và ăn cũng được nhiều hơn.
    Các mẹ hãy thử làm theo xem có kết quả không nhé
     

Chia sẻ trang này