Cần giúp: Cho Con 1 Tuổi Đi Du Lịch ?

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi brutal_death, 1/12/2015.

  1. brutal_death

    brutal_death Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    ..........Cập nhật 02/12/2015

    Nhà mình có ý định dừng kế hoạch đi chơi rồi cảm ơn các mẹ đã ghé thăm :D Phiền các mẹ k cmt nữa nhé các mẹ ẹ
    ................
    Hi các bạn !
    Mình xin tự giới thiệu mình là BỐ nó .
    Tết dương lịch này nhà mình tính đi du lịch vì lâu rồi nhà mình k đi đâu cả. Tất nhiên cả bé nhà mình đi cùng. Nhưng mình k biết khoản ăn uống thế nào cho hợp lí. Bình thường bé thèm sữa mẹ nhất. Còn ăn dặm như bột hay cháo thì cháu cũng ăn nhưng phần hào hứng rất là ít. Sữa hộp cũng như vậy luôn. Mà k ăn thì sữa mẹ k đủ được cho bé.
    Mình muốn hỏi các bạn nhà nào đã từng đưa con 1 tuổi ( chính xác là bé đc 1 tuổi 1 tuần rồi ) đi du lịch ( mình quên nói là mình ở Hà Nội và chỉ muốn đi gần cùng lắm là khoảng 150km-200km thôi ) thì chia sẻ cho mình những cách chuẩn bị cho bé nhé.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi brutal_death
    Đang tải...


  2. Dam sen

    Dam sen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/2/2015
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Làm thế nào để giúp em bé thoải mái trong suốt hành trình di chuyển:

    • Mặc cho bé những bộ đồ bằng cotton mềm, thoáng mát và nhiều lớp. Đồ ngủ ở nhà và áo khoác cotton sẽ hợp lý hơn là quần bò, áo phông hay váy vóc rườm rà. Việc mặc đồ nhiều lớp sẽ thuận tiện hơn cho mẹ trong việc cởi ra và mặc vào. Nếu trời hôm đó quá nóng và xe lại hỏng điều hòa, mẹ có thể dễ dàng cởi bớt đồ cho con hoặc ngược lại.
    • Đồ dùng thay tã của con phải luôn sẵn sàng và gọn nhẹ. Khi di chuyển trên những phương tiện công cộng như máy bay, tàu hỏa hay xe khách, mẹ nhớ đóng gói đủ bỉm, khăn ướt, miếng lót thay bỉm, nước rửa tay khô và vài chiếc túi nilon để vứt bỉm cũ vào.
    • Mang cho bé 2-3 món đồ chơi theo cùng sẽ giúp bé giải trí và tránh khóc lóc. Mẹ nên chuẩn bị từ 1-2 món đồ chơi cũ bé thích nhất và 1-2 món đồ chơi mới, đề phòng những khi bé “trái tính”, không thích chơi đồ cũ.
    • Nếu có thể, hãy chịu khó đi lại trên tàu hoặc nắn chân, nẵn tay cho bé đỡ mỏi.
    • Bim bim, bánh kẹo có thể là món ‘cấm’ ở nhà nhưng khi di chuyển, nếu mẹ muốn có một chuyến đi ‘an lành’, cũng nên chiều bé một lần. Sẽ không là vấn đề gì quá lớn.
    • Nếu bé ngủ, hãy làm mọi cách kéo dài thời gian đó. Bé ngủ được trên chuyến đi sẽ là niềm may mắn lớn cho bố mẹ (và cả những hành khách xung quanh).

    Cho con ăn bằng cách nào?


    • Nếu bé bú mẹ, hãy đảm bảo rằng mẹ mặc những bộ đồ tiện lợi nhất cho việc cho con bú mà vẫn đảm bảo lịch sự nơi công cộng. Nếu đi máy bay, mẹ có thể yêu cầu nhân viên sắp xếp cho mình những ghế trống không có người ngồi hoặc những nơi yên tĩnh.
    • Nếu bé bú sữa công thức, hãy chia sẵn lượng sữa bột cần thiết cho một cữ bú vào bình. Mang theo nước nóng và bình ủ sẵn sàng.
    • Nếu trẻ đã ăn dặm hoặc ăn như người lớn, ưu tiên mang những món bé thích nhất, những món ăn được khi nguội và lưu ý không nên chọn món có mùi gia vị quá nồng để tránh làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Điều quan trọng nhất là hãy nhớ mang theo thìa. Hãy để lại cho bé những kỷ niệm tươi đẹp về tuổi thơ nhé. Chúc gia đình bạn có một chuyến đi du lịch vui vẻ và an toàn
     
    brutal_death thích bài này.
  3. brutal_death

    brutal_death Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18

    Mình có mua 1 hộp bột ăn dặm của Nestle cho bé rồi. Bây giờ chỉ tính xem nếu đi đc thì nên đi đâu. Mình ưu tiên chỗ nào thoáng mát. Không ồn ào. Không mưa.
     
  4. Dam sen

    Dam sen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/2/2015
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Theo mình thì bạn có thể đi Mộc Châu hay sapa mùa này đều được
     
    brutal_death thích bài này.
  5. Ngocngoc56

    Ngocngoc56 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/7/2015
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    nếu đi gần Hà Nội thì gđ mình có thể đi Mộc Châu, hoặc Lạng Sơn, Sapa mùa tháng 1 hơi lạnh nên sợ bé 1 tuổi ko chịu được đâu ạ.
     
    brutal_death thích bài này.
  6. brutal_death

    brutal_death Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Sapa thì hơi xa. Mình chỉ đi chỗ nào tầm 150km thôi hoặc cố lên thì 200km đổ lại. Ngoài bắc này thì mình tính 2 điểm Mộc Châu và Tam Đảo. Tam đảo gần hơn nên mình ưu tiên hơn. Còn k thì mình đi trong nam. Ưu tiên Nha trang hoặc Đà nẵng của miền trung. Nhưng nghe nói cuối năm hay mưa lắm nên mình xem xét mưa thì k đi đc vì dễ ốm cho bé. Chỗ nào chi phí đi lại vừa phải , thoáng mát , khô ráo , có cảnh đẹp để ngắm, có chỗ cho trẻ con chơi nữa thì mình chọn. Lần cưới 2 vc tháng 3 năm kia 2 vợ chồng đi đà lạt chọn khách sạn 3 sao . Ăn uống tự túc cũng rẻ vừa phải.
     
  7. brutal_death

    brutal_death Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Sapa nhà mình đi rồi. Cuối năm lạnh lắm mà đi cũng xa nên thôi.
     
  8. Ngocngoc56

    Ngocngoc56 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/7/2015
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    dạ nên em cũng nói là tháng 1 lạnh đấy ạ. hì. gđ mình có thể di chuyển lên phía huyện Lương Sơn, Hà tây,đi Ba Vì, khu du lịch Thiên Sơn, hay Hồ Đại Laỉ
     
    brutal_death thích bài này.
  9. Dam sen

    Dam sen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/2/2015
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu thế thì bạn nên đi Mộc Châu đi rất yên tĩnh mà ko khí trong lành, mà cũng ko xa lắm
     
  10. brutal_death

    brutal_death Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn em nhiệt tình tư vấn.
    Đi du lịch sợ nhất là mưa và lạnh. Anh thì ok nhưng vợ anh thì yếu còn con thì nhỏ nên phải tránh :D
    Ba vì , Khoang xanh thì anh cũng đi rồi . Sapa nữa. Còn trong nam thì anh đi đc Đà lạt và Sài gòn rồi. Em cho anh thêm một vài điểm du lịch thuận tiện nữa.
     
  11. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,963
    Đã được thích:
    2,087
    Điểm thành tích:
    913
    mẹ nó mua bột ăn dặm ngọt của nestle, cháo ăn liền của meiji... ý, nhà mình trước hay dùng khi cho con đi chơi xa
     
  12. brutal_death

    brutal_death Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn làm du lịch có thể cho mình biết nếu mình tự túc đi thì mình có thể hỏi vài câu :
    -Thời tiết Mộc châu vào dịp tết dương lịch thế nào ?
    -Mình có thể bắt xe ở giáp bát k ? vì nhà mình gần đó hơn là ra mỹ đình. Mình search google toàn xe mỹ đình thôi.
    -Mình tính đi tự túc cho tiện, đến đó đặt khách sạn. Nếu bạn cho mình vài điểm hoặc một số lịch trình cho gia đình thì tốt quá.
     
  13. brutal_death

    brutal_death Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Bố nó mua bột ăn dặm của nestle rồi ha ha
     
    Ngocngoc56 thích bài này.
  14. Ngocngoc56

    Ngocngoc56 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/7/2015
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    hi anh,
    - gđ mình có thể ra bến xe Yên Nghĩa hoặc bến xe Mỹ Đình để bắt xe khách đi Mộc Châu
    - Tháng 1, 2 là mùa hoa đào, hoa mận nở rất đẹp, tiết trời lành lạnh, tốt nhất vẫn nên mang theo áo ấm
    -
    khách sạn, nhà nghỉ, nhà dân, homestay. Khách sạn và nhà nghỉ thì ở thị trấn Mộc Châu và thị trấn nông trường Mộc Châu có rất nhiều giá dao động từ 150.000đ – 500.000/phòng/ngày. Còn nếu muốn trải nghiệm ngủ homestay thì bạn có thể tìm đến khu du lịch rừng thông bản Áng, giá nghỉ homestay vô cùng rẻ chỉ khoảng 50.000/người/đêm (Nhà nghỉ Cao nguyên Mộc Châu – Đc: Tiểu khu Nhà nghỉ- thị trấn Nông trường Mộc Châu. ĐT: 0223. 567.789 – 0945. 918.999 -0987. 848 656 (chỗ này sạch sẽ, có phòng tập thể rộng)
    – Nhà nghỉ Trường Giang Thị trấn Nông trường Mộc Châu – Sơn La
    SĐT: 012 498 555 55 – 0914 868 242
    – Nhà nghỉ 327 Mộc Châu. Số nhà 327, đường Lê Thanh Nghị, tiểu khu Nhà nghỉ- TTNT Mộc Châu, Điện thoại: 0165 933 6834 – 0916988410)
     
    brutal_death thích bài này.
  15. brutal_death

    brutal_death Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    E copy ở đâu ra nhanh thế :) Anh đùa thôi.
    Thời tiết xe xe man mát thì còn đc chứ lạnh quá thì tội bé lắm.
    Nên nếu em đi rồi thì cho anh cảm nhận.Hồi nào tết dương lịch anh cũng đi sa pa. Lạnh đến mức tây nó sang còn run mà k nói gì người việt.
    Anh tính đặt khách sạn thôi cho thoải mái và yên tĩnh. Em nếu biết khách sạn nào giá vừa tầm 150 250k thì cho anh nhé. Anh đỡ phải tìm mà nỡ k ưng ý. Cho anh vài cái tên để anh đặt nỡ chỗ đó k còn chỗ trống.
    3 cái tên khách sạn em nói ở trên anh k biết có phải khách sạn ở riêng k nên anh hỏi lại em cho chắc.
    Ngoài mỹ đình ra có xe nào ở Giáp bát k em ? tại nhà anh gần giáp bát hơn.
     
    Ngocngoc56 thích bài này.
  16. Ngocngoc56

    Ngocngoc56 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/7/2015
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    haha, Em chưa đi, chỉ nghe bạn em bảo thế thôi ạ, tại em làm land tour ở Đà Năng và Miền Trung là chủ yếu :d
    tết năm nay em mới đi cơ, mà bạn em bảo là tháng 1 hầu hết mấy chỗ đó lạnh nhưng hoa nở khá đẹp. Còn xe nó ko dừng ở bến Giáp Bát anh ạ, chỉ dừng ở 2 điểm em nói trên thôi ạ, hì
     
    brutal_death thích bài này.
  17. brutal_death

    brutal_death Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Lạnh thì khó vì vợ anh yếu còn con nhỏ nữa sợ nó ốm thì tội cho nó. Nếu xe xe mát thì đc em ạ.
    Thế thì phải bắt xe ra Mỹ Đình rồi. Anh chưa đi xe ở bến này bao giờ.
    Em hoặc ai biết tên xe nào chạy ổn định , giường nằm thoải mái thì cho anh biết với. Nếu có giá vé,giờ chạy,thời gian chạy nữa thì tốt.
    Anh tính gọi điện đặt chỗ trước rồi hôm đó đến lên xe đưa tiền sau .
    Khách sạn thì ai biết khách sạn nào giá vừa phải mà ổn thì cho anh nhé.
    Anh cảm ơn.
     
  18. Ngocngoc56

    Ngocngoc56 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/7/2015
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    hic, em chỉ từng đi xe ở bến xe Mỹ Đình xe Ngọc ánh từ HN - Đà Nẵng thôi ạ, nên khoản xe cô đó, k giúp được anh rồi (nếu anh có dịp tới ĐN thì bất cứ thắc mắc gì em cũng giải đáp được hết trơn ạ :D)
    hầu hết ở đó các nhà nghỉ đều cùng giá cả và dễ full phòng dịp tết dương lắm ạ, hì. bạn em bảo trước đây đi nó ở Cao Nguyên Mộc Châu thấy cũng được, anh thử liên hệ xem sao nhé!
     
    brutal_death thích bài này.
  19. huyen-giay

    huyen-giay Ms. Huyen 0988 437 688

    Tham gia:
    4/10/2015
    Bài viết:
    1,079
    Đã được thích:
    206
    Điểm thành tích:
    153
    Bố nó ơi, con mình được 1 tuổi thì mình đi Cúc Phương Resort, 15 tháng thì đi Đà Nẵng. Trộm vía con mình lúc đó ăn được cháo rồi, nên mình đặt sẵn cháo ở khách sạn cho bạn ý ăn, còn lại thì ti mẹ thêm.
    Đi Đà Nẵng mình cũng làm thế, đến nhà hàng thì gọi cháo trước, hoặc mua cháo dinh dưỡng.
    Con nhà bạn vẫn ăn dặm thì mang bột ăn dặm đi, đến đó thì xin nước nóng pha ra là ăn luôn. Nên không cần lo lắng quá đâu.
    Mình mang thêm cả xe đẩy nữa, vì bế nhiều thì cả mẹ cả con đều không thoải mái. Bố nó cân nhắc nhé.
    Chúc cả nhà có chuyến đi vui vẻ.
     
  20. brutal_death

    brutal_death Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    À vậy e k phải người bắc mà em ở Đà nẵng hả ? Trong đó thời tiết sao em ? Nếu đc thì anh cho cả nhà đi vào đó bằng máy bay.
     

Chia sẻ trang này