Ôi em thấy trẻ con bây h tiếp xúc với đồ công nghệ sớm quá. Và đa số là em thấy đứa nào cũng cận, ko biết là do nghịch đt nhiều hay do học nhiều đây :-s
ban nói đúng đấy trước đây do quá bận việc nhà nên mình thường phải cho con xem điện thoại để cho bé không quấy khóc cho mẹ dảnh dang làm việc miết thành quen bé nghiền lúc nào không hay cũng may mà bé nhà mình cũng biết nghe lời nên giờ cung hạn chế được nhiều
Cho con nghịch dt nhiều không tốt đến thị giác và trí não của bé mn ạ. Mn cần nghiêm khắc hơn, cho con chơi trong giới hạn thôi ạ.
ui, bé nhà em thì đến tối là tìm bằng được điện thoại của bme để nghe hát, mặc dù cháu chưa được 2 tuổi. nhiều lúc mình k cho mà thấy nó khóc cũng thấy tội.
mình cũng cố gắng cho bé chơi đồ chơi và hạn chế nghịch điện thoại và xem tivi. khi nào đủ tuổi thì mới được cầm. Khổ nỗi, bé nhà m thích ca nhạc, cứ mở lên là cháu múa và tập hát theo, nhìn thấy yêu lắm.
tại vì ngay lúc nhỏ mn đã cho bé đt để chơi rồi, mắt bé rất non yếu đt , máy tính là ánh sáng xanh rất k tốt cho thị lực người lớn nói chi trẻ con nữa
Các cô giáo mầm non bảo trẻ 3 tuổi là tuổi nổi loạn, bướng bỉnh lắm nên khó bảo, các bé lại thích đồ ddienj tử như máy tính bảng ddienj thoại thì rất nguy hiểm, rất khó cấm đoán trẻ chỉ hạn chế được
mình thì chưa nghĩ năng khiếu hay gi gi đâu. CHỉ lo con ham quá lại hại đến mắt thì hối hận k kịp thôi ạ.
Tối nay mình quát mắng cũng ko đc 2 nhóc khóc ăn vạ đòi xem đt, nói mãi ko đc đành thua con. Giờ phải làm sao các mẹ, hay là giấu hẳn đt đi, trời lạnh nên ko đưa con ra ngoài chơi đc đành phải chiều theo ý con
hi. nếu bạn không phải tăng ca, hay làm việc tối. thì hãy dành thời gian đó cùng con làm 1 việc gì đó cũng hay mà. Như là vẽ vời, học nhạc, học múa,...để giảm bớt thời gian con chơi điện thoại. Hiện mình đang làm theo cách này. cũng đỡ hơn trước. Giờ chỉ lúc nào nghe nhạc thì cháu mới đòi điện thoại để múa thôi. hi ( ps cháu mới 17 tháng thui ạ)
bé nhà mình cũng thế, thích đt cứ đòi bằng đc, nhưng bg mình quyết ko cho. gần 2 tuần rồi giờ có vẻ quên
Em có tìm hiểu qua thì dùng nhiều smartphone sẽ có triệu trứng nghiện và có những tác hại cơ bản như: trẻ sẽ mất khả năng bộc lộ tình cảm, giảm khả năng giao tiếp, dễ cáu gắt, loạn ngôn (vì đa số xem youtube những chương trình nước ngoài, sau này nói cứ 1 từ tiếng việt 1 từ tiếng anh)... nếu bố mẹ không uấn nắn sớm và cai nghiện thì sẽ dẫn đến tự kỷ đấy ạ. Sợ lắm Con e 2 tuổi rưỡi cũng mê lắm, trc chưa tìm hiểu thì hay cho xem, bây h 1 ngày chỉ cho xem tầm 15p nhiều thì 30p thôi, xong là cất, khóc cũng cất, ăn vạ cũng cất, cho ăn vạ chán thì thôi, không cho nữa là không cho nữa, mãi dần thành quen, bị lấy lại cũng hơi mè nheo tí nhưng không ăn vạ nữa. Còn vấn đề cho trẻ em tivi điện thoại khi ăn uống thì rất không tốt cho hệ tiêu hóa của bé vì lúc đó bé ăn 1 cách thụ động, không quan tâm mình đang ăn gì, không có cảm giác về khẩu vị, nhiều khi còn không biết no, cứ bón cứ ăn xong no quá nôn ra. Nên là nhà e quán triệt, đã bữa cơm là không tivi tiveo gì hết, giờ nào ăn là ăn, giờ nào xem là xem.
Chuẩn đó mẹ nó ạ nhiều khi dễ thương không chịu được nhiều lúc lại ẩm ương nói không có nghe gì hết, không phát mông cho cái thì bực mình mà, tẹt cho cái thì lại xót