Trường học tư hay công bây giờ chất lượng gần như nhau nên mẹ nó hãy chọn trường gần và tiện cho việc đi lại là được ạ.
Cũng cần cẩn thận vì trường tư cũng có thể là những người ở trường công bây giờ nghỉ việc ra mở trường riêng. Trường tốt không phải chỉ chăm sóc ăn uống tốt mà có coi con trẻ như một cá nhân, một con người hay không, hay chỉ coi là một phần của lớp học thì cũng không thể có kết quả lâu dài tốt đẹp được.
Đúng là giờ trường công và trường tư cũng đều có chất lượng, tất nhiên cũng tùy trường cụ thể là trường nào nữa..Mẹ nó đến trường tham khảo học sinh là chuẩn nhất, và hơn nữa các em học như thế nào chứ nhà trường cũng chỉ là một phần thôi ạ.
nói chung tùy vào thu nhập của gia đình. nói chung mình thì thích trường tư hơn, thời gian cũng thoải mái hơn trường công, cơ sở vật chất cũng tốt hơn, lượng bé cũng ít hơn, các cô cũng dễ chăm. Nhưng chọn trường tư thì cần tìm hiểu vì dạo gần đây có nhiều vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ mà chủ yếu là các trường tư thục,
Trường công hay trường tư thì cũng vậy thôi ạ, quan trọng là bố mẹ phải sắp xếp được đưa đón, nếu không thì vừa ảnh hưởng cả con (đón muộn con tủi thân, lang thang, vạ vật), vừa ảnh hưởng công việc của bố mẹ, rất stress. Hơn nữa, theo ý kiến và kinh nghiệm làm trường mầm non của mình thì mình thấy các bố mẹ nên chọn cô giáo cho con thay vì chọn trường, bởi lẽ cô giáo mà có tâm, đạo đức tốt thì bố mẹ sẽ vô cùng yên tâm khi con được học cô bởi lẽ dù khen hay phạt thì cũng đều để con tốt hơn chứ không phải để hả giận hay xả bực tức. Con gần những cô giáo như vậy sẽ cảm nhận được sự yêu thương và cũng sẽ rất thích đến lớp luôn đó ạ!