Con nhà e được 5 tuổi rồi. Nhưng bé bướng lắm, nghịch ngợm phá phách, bảo gì cũng không nghe, bố nó thì chiều nó quá mức. Giờ e không biết làm thế nào để bảo con. Các mẹ cho e ý kiến được không ạ..
Bạn chưa biết cách thuyết phục bé. Bạn toàn bảo cháu những điều cháu không thích thì làm sao cháu thích nghe. Bạn nên áp dụng công thức 4-1. Tức bảo bé 4 điều mà bé thích rồi cài 1 điều mà bạn muốn bé nghe vào. Vì khi đã nghe ai đến 4 lần thì lần thứ 5 mặc định sẽ nghe luôn. Thử xem bạn nhé
Mình hay dạy con kiểu đưa ra nhiều lựa chọn cho bé chứ ko ép con phải theo lựa chọn của mình, VD quần áo cũng bảo con vào chọn, ăn cũng thế, chơi cũng vậy, . Mn thử xem ạ
E thử làm như mẹ nói, nhưng mà chỉ được lúc bé không nghịch thôi. Chứ lúc bé mà nghịch thì k bảo được
Theo mình thì cac bme hãy trò chuyên thủ thỉ với con như một người bạn để con hiểu ra điều đúng sai thì con sẽ dễ bảo hơn
theo mình thì coi con như bạn, nói cho con hiểu, lâu dần thì con sẽ nghe theo. nói 1 lần ko dc thì nói 10 lần, 10 ko dc thì 100, đây là cách dạy con của bố chồng mình
Mới mn tham khảo bài viết này http://wedowegood-school.edu.vn/ky-nang-cho-cha-me/lam-gi-khi-con-li-buong-chong-doi Mn có nhu cầu cần tư vấn trực tiếp từ Chuyên gia Tâm lý Giáo dục thì đăng ký theo link bên trên chữ ký của em nhé. Tất cả các buổi hẹn gặp này đều miễn phí ạ
haizz, có người bênh là bọn trẻ nó càng được nước lấn tới chả sợ gì, khi mình đe thì phải ko ai được bênh gì hết, cái này phải bảo ck hợp tác bạn à. Nhà mình con 1,5t cũng bướng, mắng thì bố nó bảo nó biết gì,
trẻ con độ tuổi 3-5 tuổi cực ương bướng, 5-8 tuổi thì dở hơi, nói chung là với tầm tuổi này mẹ phải lúc rắn, lúc mềm, bởi trẻ rất nhạy cảm, nếu căng quá cũng phản tác dụng, chúc 2 mẹ con hiểu nhau hơn. hì hì
thế thì thi gan với con xem thế nào, con đòi gì cũng không được cho ngồi một mình tha hồ khóc cũng không rỗ
việc dạy con là cần sự hợp tác của cả ba và mẹ, chứ nếu một mình mn mà dạy bé sau lưng ba lại chiều hư thì cũng không ăn thua đâu mn ạ