Rất nhiều người cảm thấy khó khăn khi dạy những đứa trẻ cứng đầu, khó nghe lời. Nhưng bạn đâu biết rằng việc trẻ cứng đầu, khó nghe lời một phần là do cách dạy dỗ của cha mẹ không đúng cách nên gây ra tình trạng này. Vậy làm cách nào để có thể làm cho trẻ ngoan ngoãn nghe lời bạn? Bạn hãy tham khảo và làm theo những gợi ý dạy con biết vâng lời cha mẹ dưới đây để có thể lựa chọn những phương pháp dạy con đúng cách hơn bạn nhé Dạy con biết vâng lời cha mẹ Hãy đưa ra những mệnh lệnh cụ thể để trẻ dễ vâng lời Khi bạn dạy con nên lưu ý không nên đưa ra những mệnh lệnh không rõ ràng như “đừng bầy bừa”, “ngoan đi nào”… Điều này nó sẽ khiến trẻ khó hiểu và không hiểu rõ yêu cầu của cha mẹ muốn truyền đạt tới mình là gì? Chính vì vậy bạn cần đưa ra những câu mệnh lệnh rõ ràng, đầy đủ chủ ngử vị ngữ cho con bạn. Điều đó sẽ khiến cho trẻ có thể dễ dàng hiểu ý bạn hơn. Ví dụ như “con hãy nói thầm khi mọi đang ngủ”, “con ra cho chim ăn đi”…. Những câu nói như vậy có thể làm tăng độ nghe lời đáng kể cho con bạn. Hãy đưa ra các lựa chọn để con có thể nghe lời Trong nhiều trường hợp bạn nên đưa ra cho trẻ nhiều lựa chọn, điều đó sẽ giúp trẻ có thể dễ dàng quyết định và thực hiện những mệnh lệnh của bạn. Khi bạn làm như vậy trẻ sẽ có được cảm giác thoải mái, cảm giác của quyền lực và đồng thời nó sẽ giảm đi sự chống cự của nó. Đây được xem là cách dạy con biết vâng lời cha mẹ hiệu quả. Hãy đưa ra những đòi hỏi khẳng định Khi còn nhỏ tuổi, trẻ sẽ dễ tiếp nhận những câu mệnh lệnh hơn nếu bạn thay những câu mệnh lệnh như là “đừng làm”, “không được”… bằng nhưng câu như là “hãy làm” nó sẽ khiến trẻ nghe lời hơn. Thông thường bạn muốn trẻ làm việc gì bạn thường quát lớn, điều đó sẽ khiến trẻ có cảm giác khó chịu và khó chấp nhận, làm theo những mệnh lệnh của bạn. Bởi vậy bạn nên hãy nói nhỏ nhẹ với trẻ khi muốn đề nghị trẻ làm việc gì đó. Việc này sẽ giúp trẻ có thể dễ dàng nghe lời cha mẹ hơn. Không nên tỏ thái độ quát mắng trẻ quá nặng lời Không quan trọng hành động của trẻ như thế nào, mà bạn cần phải làm cho trẻ hiểu rằng việc trẻ làm là sai trái, cần được sửa đổi chứ cha mẹ không hắt hủi chúng. Bởi vậy bạn có thể thay câu nói “một thằng bé hư” hay đại loại những câu chê bai trẻ, những câu nói khiến trẻ cảm thấy xua đuổi thì bạn hãy thay bằng câu nói “con làm việc này là không nên” hay là những câu phê phán nhẹ nhàng đối với trẻ. Nói những câu phê phán cho trẻ đủ hiểu việc đó là không nên. Trên đây là cách bài viết dạy con biết vâng lời cha mẹ để từ đó bạn có thể hiểu được phần nào về cách nuôi dạy trẻ nhỏ. Việc đó sẽ khiến con bạn trở thành những đứa trẻ ngoan ngoãn, đó là tiền đề quan trọng cho sự phát triển sau này. Theo Nâng Bước Cho Con
Nói thật làm cha, làm mẹ mới thấy nỗi khổ đó. Nói chính xác là càng ít học thì dạy con tốt hơn thì phải, như ngày xưa ông bà ta đâu có được học nhiều như chúng ta bây giờ nhưng vẫn dạy chúng ta ngoan ngoãn vậy mà bây giờ học nhiều nhưng nói thật ít ai dạy con được như ông bà ta. Còn cách dạy con thi nói thật lý thuyết thì mình tin chắc hâu như ai cũng biết nhưng thực hành thì quả thật chẳng được bao nhiêu.
Thế mới cần thực hành và điều chỉnh theo hướng phù hợp với con chứ mẹ nó, biết nó tốt mà ko làm còn tệ hơn là làm và sửa theo ý mình
em là em đồng ý hai chân hai tay với ý kiến của mn luôn, ngày xưa cha mẹ mình thấy nuôi mình đơn giản mà giờ em thấy nhiều vấn đề khi nuôi con quá trời
xã hội ngày xưa không phức tạp như bây giờ nên khó hơn là phải thôi. Nhà có con gái lại càng lo, hic...
ko phải đâu ạ, là do môi trường xã hội tác động mí cả, kiến thức ta học khác kiến thức ông bà thời xưa, kiến thức của ông bà thời xưa là ca dao, tục ngữ, là truyện cổ tích, giờ ít rồi
Đúng là nói dễ hơn là làm. Con bgio thông minh hơn mình ngày xưa nhiều. Nói gì con cũng hiểu hết các mẹ ah. Nhưng để con nghe theo cách dạy của mình cũng rất khó các mẹ ah. Mình cũng đang có con 3 tuổi, rất bướng bỉnh. Khó bảo lắm, nhưng nghe nói là khi con lên 4 tuổi thì sẽ dễ bảo hơn.