Khi trẻ bị hóc xương, người nhà tránh hoảng loạn gây giật mình cho trẻ, điều này có thể làm cho xương vào sâu hơn gây nguy hiểm, bởi trẻ không thể kiểm soát được hành động phản xạ vô điều kiện này. Nhiều bậc cha mẹ toát mồ hôi khi thấy con mình trợn mắt, khóc thét vì bị hóc xương trong khi ăn…Đây là tai nạn nguy hiểm nhất đối với trẻ dưới 5 tuổi. Vì trong giai đoạn này trẻ chưa phát triển được hoàn thiện, khả năng phản xạ của trẻ còn kém, thậm chí còn làm việc hóc xương trở lên nghiêm trọng hơn. Các bậc phụ huynh hãy chuẩn bị những kiến thức cần thiết để đối phó với chứng hóc xương ở trẻ. Dấu hiệu trẻ bị hóc xương Những biểu hiện khi trẻ bị hóc xương như: – Trẻ đang ăn đột nhiên la khóc dữ dội mà không rõ nguyên nhân. – Khi mẹ đút thức ăn cho trẻ bé dùng tay gạt đi và sợ hãi. – Bé chảy nhiều dãi, kèm nôn ọe. Đối với những trẻ lớn tự có thể dùng tay móc họng hoặc cho mẹ biết bé đã bị hóc xương. Xử trí khi trẻ bị hóc xương – Hãy bình tĩnh, trong trường hợp này mẹ hãy ngừng cho con ăn. Nói chuyện với trẻ thật nhẹ nhàng hỏi bé: “Con đau ở đâu? Chỉ cho mẹ xem?”. Cho bé há miệng thật to để kiểm tra cổ họng của bé bằng mắt thường hoặc soi đèn pin. Nếu bạn nhìn thấy xương ngay nghĩa là xương vẫn ở phần ngoài chưa vào bên trong nên bình tĩnh lấy ra nếu có thể. Ảnh minh họa – Trong những cách lấy xương đó là bạn có thể dùng kẹp y khoa để gắp ra. Bắt đầu thao tác phải luôn miệng trấn an bé bằng những câu như: Không đau đâu con yêu, chỉ một tý là xong ngay thôi mà, ngoan nào, con giỏi lắm…Hãy nói với bé thật nhẹ nhàng nhé. – Nguời nhà không nên hoảng loạn tránh bé có những phản ứng vô điệu kiện khiến xương vào sâu bên trong hơn gây nguy hiểm vì trẻ nhỏ thường không kiểm soát được những hành động tự nhiên. – Sau khi lấy xương ra, mà bé vẫn kêu đau, nước bọt vẫn chảy ra liên tục, con bạn có thể bị mắc xương trong họng hay trong thực quản. Đây là những bộ phận sâu trên trong cơ thể, mắt thường không thể thấy được. Hãy đưa trẻ đến bệnh viên để bác sĩ kịp thời khám và có liệu trình chữa trị. Tuyệt đối cha mẹ không cho tay vào họng trẻ – Việc này tuyệt đối không được làm, vì hành động này có thể dẫn đến việc đẩy xương xuống cổ họng gây khó thở cho trẻ. – Không nên ép trẻ uống nước hoặc cho nuốt trọn từng miếng thức ăn to để mong xương rớt ra. Làm như thế rất nguy hiểm vì có thể gây tai biến chết người, nếu xương đâm thủng mạch máu. – Không nên khuyến khích trẻ khạc mạnh nhiều lần. Động tác này cũng có khả năng gây tai biến, nguy hiểm đến tính mạng của trẻ. Cách đề phòng trẻ bị hóc xương – Phải kiểm tra kỹ lưỡng thức ăn để loại trừ xương trước khi cho trẻ ăn. Với trẻ nhỏ, tốt nhất là nên xay; nghiền kỹ thức ăn, nấu lẫn cá hay thịt gia cầm trước khi cho trẻ ăn. – Dạy cho chúng biết cảnh giác với xương trong khi ăn bằng cách kể cho chúng nghe những câu chuyện liên quan đến sự cố này. Một số mẹo chữa hóc xương cho trẻ – Khi trẻ bị hóc xương mẹ có thể cho bé ngậm một viên vitamin C. Hay có thể dùng nước chanh pha đặc với nước rau sau đó cho bé ngậm để vài phút xương sẽ mềm và tự động rơi xuống cổ. – Bên cạnh đó, cũng có thể dùng một miếng vỏ cam nhỏ cho bé ngậm trong miệng vài phút sau nuốt luôn vỏ cảm sẽ có tác dụng chữa hóc xương. – Dùng tỏi nhét vào lỗ mũi (nhớ đừng nhét tỏi sâu vòng trong mũi bé nhé). Trẻ bị hóc bên phải mẹ nhét vào lỗ mũi bên trái. Sau đó mẹ dùng tay bịt lỗ mũi bên còn lại rồi cho bé thở bằng miệng, trẻ sẽ bị hắt hơi, đẩy xương cá ra ngoài. Lưu ý cách này chỉ nên áp dụng với bé lớn. – Ngoài ra, mẹ lấy một thìa hạt tiêu xay nhỏ để gần mũi bé, cách này cũng khiến bé hắt hơi làm xương văng ra. – Bạn cũng có thể dùng một nắm lá đuôi tôm-lá thồm lồm, rửa sạch, giã nhỏ lấy nước cốt cho bé ngậm, sau đó dùng bã đắp bên ngoài cổ họng bé nhé. – Trong trường hợp cổ họng của bé bị sưng, bé khó nuốt mẹ có thể dùng một nắm lá hẹ, rửa sạch rồi giã nhuyễn, vắt nước cốt, rồi dùng nước cốt này nhỏ vào cổ họng của bé vài giọt, yêu cầu bé ngậm không nuốt ngay. – Mẹ dùng 1 nắm lá phèn đen, sau khi rửa sạch, vò với nước sôi để nguội, rồi chắt lấy nước cho bé ngậm
Hjc, ngày xưa mình bé cũng bị hóc, mà sợ đi bác sĩ nên toàn nói dối là hết rồi, mẹ để ý khi uống nước thấy mình khó nuốt nên cho đi bác sĩ gắp luôn, sợ lắm ý
^^ Chào bạn . Ngày bé thì ai củng vậy mà, cứ nói là gặp bác si hay là đi tiêm là chối bằng được bảo là khỏi rồi, hay k sao, hay là con chỉ uống thuốc thôi.^^ minh củng từng trải qua rùi mà :3
ah, ở nhà bố m có cách ntn: khi bị con bị hóc xương trong bữa ăn, bố lằng lặng, đi xuống bếp, lấy 1 nhúm muối, ném vào bếp ( ko được nói với ai) ra là tự nhiên hết, lần nào cũng vậy, 3 chị em mình thấy rất ổn