Chào mọi người ! Mình xin được chia sẻ chút ít kinh nghiệm của mình Muốn học tiếng tốt, có nền tảng vững chắc - Học tốt ngữ pháp tiếng anh, nắm vững cấu trúc câu - Thường xuyên học từ vựng để mở rộng vốn từ - Chăm chỉ đọc các tư liệu tiếng anh - Tiếp đó mới đến học các trung tâm từ đơn giản đến khó * Mấu chốt vấn đề là nỗ lực phấn đấu để phát triển bản thân
Vấn là ở chỗ bạn quyết tâm học thì sẽ tìm ra cách giải quyết nhé Bạn chọn chuyên mục để họ: tiếng anh giao tiếp, Toeic - Toefl - Ielts ... Thì tự lúc đó bạn sẽ tìm được nguồn có tài liệu thui chúc bạn thành công Trước hết bạn phải lên mục tiêu hành động
Mình muốn học cho thành thạo luôn ý bạn, mình muốn học để dùng tự nhiên như người bản ngữ luôn. Tức mục tiêu là: - Nghe tất cả mọi thứ bằng tiếng anh hoàn toàn thành thạo (trừ mấy cái chuyên ngành đặc thù quá thì chấp nhận chịu, như mấy cái hội thảo về y khoa thì bó tay rồi) - Viết: Mục tiêu có thể viết thư, viết sách bằng tiếng anh - Vì mình thích viết lách nên phấn đầu kĩ năng này giỏi hơn người bản ngữ thông thường. Người bản ngữ thông thường họ cũng viết không tốt mấy đâu, cũng giống người Việt mình, có mấy người viết tốt đâu - Đọc: Đọc sách bằng tiếng anh hoàn toàn thoải mái, mấy cuốn người ta viết cho người bản ngữ đọc, mấy cái tiểu thuyết này nọ.... - Nói: Mình muốn luyện nói giọng Mĩ thôi, làm sao để nói cái là người bản ngữ họ cũng phải ngạc nhiên luôn Mục tiêu của mình là vậy đó, mình không biết đi thi mấy cái bằng thì nó được bao nhiêu điểm, nhưng mình đánh giá khả năng tiếng anh của bản thân như trên. Mình đang học theo Cách học tiếng anh thần kỳ thì hiện tại thấy khá hiệu quả, họ chỉ rất kĩ như dùng tai liệu gì và học mỗi ngày cụ thể ra sao, tại sao lại phải học như vậy và dùng tài liệu đó..... Không biết bạn có phương pháp nào hay không thì mong bạn giới thiệu cho mọi người và mình với? Cảm ơn bạn!
Thế thì bạn học khóa giao tiếp cơ bản song cong với đó là bổ sung ngữ pháp liên tục bằng cách tự học hay tham gia khóa ngữ pháp cơ bản, rùi sau đó bạn có thể học giao tiếp nâng cao, tiếp đó bạn học Toiec, Toeic - Toefl - Ielts ....Nếu học ở trung tâm thì bạn phải cân nhắc túi tiền của mình và tìm hiểu xem chỗ nào tốt để học bạn nhé
QUAN TRỌNG NHẤT LÀ THỰC HÀNH.... THỰC HÀNH.... VÀ THỰC HÀNH... nhưng thực hành ntn thì.... - Học ngữ pháp trên mạng nhiều nhan nhản, có bài tập, có key nhưng không hiểu vì sao lại dùng key như vậy???. - Học nói, trên mạng video rất nhiều nhưng mỗi người phát âm một kiểu, ngữ điệu cũng khác nhau--> dễ loạn công thần chưởng - Học nghe +nói: Mình hay nghe VOA nhưng... không hiểu nghĩa, không biết cách dùng từ, không biết cấu trúc ngữ pháp...--> nghe như vịt nghe sấm, nghe nói thì trôi chảy mà chả hiểu gì thì sớm muộn cũng nản và quan trọng nhất là CHẲNG HIỂU GÌ - Học viết: Nếu không nắm được ngữ pháp, khoogn biết từ vựng thì cũng như vịt nghe sấm, như nghe bài hát chỉ biết giai điệu mà không nắm được ý nghĩa... rồi cũng thành coog cốc... Quá trình tư học của iem như thế đấy... Có lúc kiên định từng mảng nghe-nói-đọc-viết nhưng khi vào thực tế: Nếu nghe mà không nói thì như người bị câm, nghe nói mà không hiểu nghĩa thì như là bị dở hơi, không biết ngữ pháp để đặt câu thì như kiểu xin số điện thoại từ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 còn cụ thể như thế nào tự mà sắp xếp -> Chốt: Em đang loạn chưởng !!! ...
Hic. Gía trị bài viết của mn rất giá trị tuy nhiên bài viết của mn nên trình bày cô động và ngắn gọn hơn để mọi người dễ theo dõi mn ah!
cho nên việc học từ vựng hiệu quả nhất đến từ việc học cả 1 câu và đọc các câu chuyện-tức là 1 đoạn văn
nên học từ vựng theo từng ngữ cảnh. mình thấy có thể sử dụng từ điển http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ ở đây có định nghĩa, phrasal verbs, idioms, examples đầy đủ. rất chi tiết và cặn kẽ!