Kinh nghiệm: Bài Thuốc Chữa Ho Cho Trẻ Sơ Sinh

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi bestfriend101186, 6/2/2016.

  1. bestfriend101186

    bestfriend101186 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/10/2010
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    83
    Đợt rét vừa rồi làm con nhà em 4 tháng tuổi bị nghẹt mũi nhẹ và ho. Bà chị em truyền cho em bài thuốc này, em thấy hiệu quả với con nhà em nên share với các mẹ.
    CHỮA HO:
    - Hạt của 1 quả chanh (tầm 10 hạt)
    - Đường phèn: khoảng nửa thìa be bé vẫn dùng ăn trứng vịt lộn ấy ạ
    Đem hạt chanh đập dập, cho đường phèn vào và đem hấp nồi cơm hoặc hấp cách thủy sôi 10'. các mẹ có thể cho thêm tí ti nước nếu sợ đặc quá. sau đó bỏ hạt chanh đi và cho bé uống khi còn ấm.
    Bài này chị em áp dụng cho 2 nhóc nhà chị mấy năm nay rồi, rất hiệu quả. bé nhà e cũng đỡ ho sau 2 ngày
    XỬ LÝ NGHẸT/SỔ MŨI CHO BÉ:
    - Giưx ấm cho con. bôi dầu tràm vào lòng bàn chân và mát xa, bôi dầu tràm vào lưng và ngực cho con. ngày làm 2 lần trc khi ngủ và sau khi ngủ dậy.
    - Nhỏ nước muối sinh lý vào mũi bé, day nhẹ rồi dùng hút mũi hút hết đờm ra.
    - Sau khi hút đờm xong thì có thể nhỏ thêm mỗi bên mũi 1-2 giọt nước muối. Tuy nhiên em ko dùng nước muối mà dùng sữa mẹ nhỏ cho con.
    - Tùy mức độ nặng nhẹ của con mà làm bao nhiêu lần. con nhà em bị nhẹ nên e chỉ làm ngày 2 lần sáng và tối.
    Chúc các con luôn khỏe mạnh!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bestfriend101186
    Đang tải...


  2. dacsanlongnhanhy

    dacsanlongnhanhy 0978 249 568

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    7,974
    Đã được thích:
    795
    Điểm thành tích:
    773
    Cảm ơn chia sẻ của mẹ nó nhé
     

Chia sẻ trang này