Một bà mẹ ở Mỹ, nhờ dùng đèn flash chụp hình thẳng mặt đứa con trai mới 4 tháng tuổi của mình mà cứu được mạng con! Thông thường các mẹ khi chụp hình con hay tránh dùng đèn flash sợ con bị chóa mắt, cũng để tránh không bị hiện tượng "mắt đỏ" làm xấu tấm hình. Nhưng chụp hình như thế từ lúc trẻ sơ sinh, lại có thể cứu mạng cho trẻ . Trong đáy mắt của con người có 1 lớp giác mạc chi chít những mạch máu và tuyến thị giác, gọi là retina. Khi chụp hình dùng đèn flash, ánh đèn đi qua cầu mắt phản chiếu vào lớp giác mạc này, màu máu đỏ trong các mạch máu khiến cho con ngươi có màu đỏ thay vì màu đen như thường thấy. Màu đỏ này là bình thường và chứng tỏ giác mạc của mắt mạnh khỏe không có bệnh . Nhưng nếu mắt có bệnh, ví dụ như thủy tinh thể bị đục, hoặc mắt kéo màng, hoặc có tế bào bướu, ung thư mọc ở giác mạc ..v.v... thì khi chụp hình bằng flash sẽ không thấy vòng tròn đỏ nữa, mà thấy màu trắng đục . Đây chính là điều mà bà Andrea Temarantz thấy trong tấm hình chụp cậu con trai. Mắt bên trái của bé trắng đục chứ không đỏ. Bà lập tức đem con đi bác sĩ khám, và được biết bé bị ung thư trong mắt. May nhờ phát giác sớm nên đã điều trị thành công. Trẻ sơ sinh không biết nói, cũng không phân biệt được thị giác mình tốt hay tồi, lại càng không thể truyền đạt cho cha mẹ những cảm giác không khỏe trong mình, ngoài cách khóc. Hơn nữa các loại bệnh như đục thủy tinh thể, ung thư giác mạc.. không gây đau đớn hay khó chịu gì nên ngoài cách chụp hình như thế này thì không có cách gì khác biết được . http://www.aww.com.au/…/camera-flash-saved-4-month-old-baby… (Sưu tầm)
Đây là trường hợp hy hữu may mắn phát hiện bệnh sớm, nhà em toàn chụp hình cho bé bằng điện thoại thui ah.
Còn 1 cách chuẩn nữa là tắt điện nhìn vào mắt con trong bóng tối, nếu thấy mắt bé sáng quắc lên cần cho bé đi khám mắt ngay ngày hôm sau. Chuẩn cực kỳ luôn ạ.
Ý kiến trái chiều quá, có thời gian mình thấy rộ lên chụp ảnh bật flast sẽ không tốt cho mắt, hnay thấy thông tin này thấy hay, chưa biết giải thích ra sao?