Chúng ta ai cũng biết định nghĩa về ngân hàng, về những vấn đề liên quan đến tài chính. Nhưng định nghĩa ngân hàng tình cảm, ngân hàng cảm xúc, bạn đã xây dựng cho riêng mình chưa? Mời mọi người cùng vào đây, chúng ta thảo luận nhé
Là chúng ta đầu tư tình cảm của mình nhiều vô một người, rồi đến khi có giận hờn xảy ra, ta lấy tình cảm đó bù đắp qua, rồi mọi chuyện sẽ qua dễ dàng hơn. Điển hình như, nếu như ta thương một người nào đó nhiều, thì khi người đó có lỗi lầm ta sẽ dễ tha thứ hơn. Còn khi ta ko có tình cảm cho người đó nhiều thì tình cảm sẽ sứt mẻ nhiều là cái chắc, và có thể ko thể nào tha thứ cho lỗi lầm của họ đc. Giống như mình có càng nhiều tiền, thì khi có sự cố xảy ra như thất nghiệp, làm ăn gặp trở ngại thì mình lấy tiền đó ra chi xài, và khi đó mình ko bị quá trầm cảm dẫn đến những hành động nông nổi
Trong đời sống vợ chồng, nếu mỗi người đâu tư một tài khoản tình cảm lớn cho người kia, thì đời sống hôn nhân đó sẽ rất phong phú và dễ dàng tha thứ mọi lỗi lầm cho nhau. Tài khoản trong ngân hàng tình cảm càng nhiều thì càng tốt cho hạnh phúc lứa đôi đó. Mọi người nghĩ sao nhỉ
Ngân hàng tình cảm, nghe hơi lạ,nhưng khi mình yêu người ấy rất nhiều vẫn không được đáp trả thì sao?
Em gái nè, khi chúng ta có tiền thì em mới gửi ngân hàng đúng ko Trong chuyện tình cảm cũng vậy, nếu cả 2 cùng yêu nhau, và đặc biệt trong đời sống vợ chồng thì ngân hàng tình cảm này cần phải được đầu tư. Khi em yêu người mà người ấy ko yêu mình, thì tỷ lệ rủi ro thanh khoản khá cao nha em gái
Nếu mình yêu họ nhiều thì lỗi lầm của họ mình dễ tha thứ hơn khi mình chỉ có chút tình cảm. Khi đó nếu họ phạm sai lầm thì còn duy trì đc và sẽ tốt hơn khi được tiếp tục vun đắp, còn chỉ có ít tình cảm thì tan vỡ là tất yếu chị à.