Chào các mẹ, Mình hay thấy các bé rất thích các game nuôi thú ảo như Talking Tom, Angela hay Petee, nhiều khi để dỗ bé ngồi yên chỉ cần mở "trò con mèo" là bé sẽ ngoan ngoãn ngồi yên để đút cơm hoặc để mẹ quay vào bếp tý chút, nhưng mình thấy có chút lo lắng khi cho bé tiếp xúc sớm với các thiết bị công nghệ như này Không biết làm như vậy có ảnh hưởng gì đến bé không ạ?
Em thấy nếu mn cho bé chơi có mức độ, không phải lúc nào cũng cho bé giữ khư khư mấy cái đồ công nghệ ấy thì không vấn đề gì đâu. cái gì ở mức đủ bao giờ cũng có nhiều mặt tốt mà
Mình thấy nếu bé ko bị ham mê quá thì ko sao cả, chứ cho bé chơi, xong đến lúc tắt bé ỉ ôi, khóc lóc ko chịu thì chắc là phải dừng đó ạ
Việc tiếp xúc nhiều với các thiết bị điện tử có thể làm giảm trí tưởng tượng và sáng tạo của bé, đồng thời, một số bé có thể trở nên nghiện các trò chơi trên ipad, rồi từ đó cứ làm gì cũng phải dính lấy cái ipad nên không tốt đâu mn ạ. Trò chơi nuôi thú ảo có thể đem lại cho bé bài học về việc biết quan tâm, chăm sóc người khác nhưng thay bằng việc cho bé chơi trò chơi này, mn có thể chăm sóc một chú thú cưng cũng được ạ, hiệu quả cũng tốt hơn ạ
Công nghệ cũng có cái hay của nó mà cm, hôm nay em mới khám phá ra 1 điều tuyệt vời mà điện thoại, máy tính bảng có thể giúp con, đó là học Tiếng Anh theo cách của con trẻ. Hay lắm cm ạ. Với bộ thẻ học Tiếng Anh 3D dành cho các bé mầm non, mẫu giáo lớn Magical English thì các bé có thể thoải mái vừa học vừa chơi, rất bổ ích.