Thông tin: Những Rào Cản Hạn Chế Sự Giao Tiếp Của Trẻ

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Thu Thu102, 22/2/2016.

  1. Thu Thu102

    Thu Thu102 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/2/2016
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    ( ********) Nhiều phụ huynh thường than phiền rằng con mình quá nhút nhát và gặp khó khăn trong giao tiếp. Để giúp trẻ tự tin và có suy nghĩ tích cực, mẹ cần thấu hiểu những rào cản làm hạn chế sự giao tiếp của con.

    Những nguyên nhân khiến trẻ ngại giao tiếp

    Trẻ mặc cảm vì sức khỏe, ngoại hình của mình
    [​IMG]
    Mỗi con người sinh ra là một thực thể riêng biệt, không ai giống ai, do đó ngoại hình của mỗi người cũng có nhiều khác biệt. Tuy nhiên, trẻ nhỏ chưa hiểu được điều này nên nhiều bé quá nhạy cảm với ngoại hình “kém hoàn hảo” của mình và trở nên tự ti. Những bé hơi mập mạp hoặc béo phì sẽ cảm thấy xấu hổ vì thường bị bạn bè châm chọc chế giễu, trong khi những trẻ gầy gò và thấp nhỏ lại thường sợ sệt vì bị các bạn lớn hơn bắt nạt. Một số trẻ bẩm sinh có hàm răng không đều hoặc xỉn màu cũng trở nên ngại giao tiếp và ít khi cười vì sợ mọi người chú ý.
    Trẻ sợ sai, sợ thất bại
    Sợ sai, sợ thất bại là một cảm giác thường gặp ở trẻ nhỏ. Đặc biệt với những trẻ có sức học trung bình, thường bị điểm kém hoặc bị cô giáo khiển trách thì nỗi sợ này càng lớn, trẻ sẽ không dám giơ tay phát biểu trên lớp và không tự tin trả lời mỗi khi được hỏi.
    Nếu bố mẹ vì thấy con học kém lại thường xuyên đánh mắng, dùng từ ngữ nhiếc móc nặng nề, so sánh con kém cỏi hơn các bạn thì sẽ càng khiến trẻ bị tổn thương tâm lý, cảm thấy mình không được yêu thương và càng khép mình hơn, từ đó hình thành vòng luẩn quẩn của sự tự ti.
    Trẻ ít được giao tiếp, hoạt động ngoài trời
    [​IMG]
    Học làm cha mẹ để giúp con vượt qua những nỗi sợ hãi của bản thân
    Có nhiều trẻ khi ở nhà thì rất tự tin, hoạt bát, nói nhiều nhưng khi ra ngoài lại nhút nhát, ít nói, bám dính lấy bố mẹ. Nguyên nhân là vì trẻ được bố mẹ bảo bọc quá mức, suốt ngày loanh quanh trong nhà “con hát, mẹ khen hay” nên điều kiện tiếp xúc và giao tiếp bên ngoài quá ít ỏi, dẫn đến tâm lý sợ sệt và khó thích nghi với người lạ hay môi trường không quen thuộc.
    Trẻ quá phụ thuộc vào cha mẹ
    [​IMG]
    Con cái quá phụ thuộc sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của trẻ
    Một số trẻ ở nhà được nuông chiều quá mức, không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì, từ những việc nhỏ nhất như vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, buộc dây giày cũng có ông bà, bố mẹ làm hộ, dẫn đến thói quen ỷ lại và thụ động trong mọi việc. Tới khi ra ngoài, ai hỏi gì con bố mẹ cũng “đỡ lời”, trả lời hộ, lâu dần khiến trẻ ngày càng bị hạn chế khả năng ngôn ngữ trong giao tiếp.
    Nhiều gia đình bố mẹ lại thường xuyên ra lệnh và áp đặt suy nghĩ cho con cái, ví dụ ép con ăn món mà con không thích, cấm con chơi với bạn này bạn kia, hay bắt con học múa dù con thích vẽ… Trẻ không được khám phá và khẳng định bản thân, lâu dần sẽ không còn tin vào giá trị của mình.
    Lời khuyên cho cha mẹ
    [​IMG]
    Cha mẹ hiện đại sẽ luôn biết cách rèn luyện cho bé sự tự tin
    Lòng tự tin ở trẻ hình thành chủ yếu nhờ sự định hướng và khuyến khích đúng cách của cha mẹ. Con bạn sẽ tự tin nếu bạn luôn truyền cho con thông điệp: “Dù có điều gì xảy ra, con vẫn là người có giá trị”. Khi trẻ nhận ra giá trị thật của bản thân có nghĩa là trẻ thấy được giá trị bên trong của mình, đó là nhân cách, trí tuệ, kiến thức, tình cảm, năng lực cảm thụ nghệ thuật… và khao khát muốn khẳng định những giá trị ấy. Khi đó, chắc chắn trẻ sẽ tự tin thể hiện bản thân đúng với những gì mình có.
    Khi con trẻ làm một việc không thích hợp, đừng bao giờ quy gán hành vi xấu cho bản chất hay tính cách của con. Con không làm bài tập ở nhà có thể vì mải chơi nên quên mất, chứ không có nghĩa con là kẻ lười biếng, ngu dốt, xấu xa. Do đó, khi nói về hành vi sai của con bố mẹ chỉ nên dùng động từ chứ không dùng tính từ, vì điều đó nghĩa là bạn đã vô tình dán nhãn xấu cho con. Cái nhãn ấy sẽ còn lưu lại trong tâm trí con và tâm trí bạn dù sau này hành vi con thay đổi.
    [​IMG]
    Ngược lại, khi con làm được việc tốt, đừng tiếc lời khen và hãy gán những hành vi tốt cho tính cách, bản chất hay khả năng vốn có của con. Đừng chỉ khen vắn tắt: "Tốt lắm!" hay mỉa mai, quy gán điều tốt con làm cho những yếu tố bên ngoài, kiểu như “Hôm nay con lại biết quét nhà cơ đấy, khéo trời sắp có bão!”. Những điều này sẽ khiến trẻ tổn thương và nghĩ rằng nỗ lực của mình không được công nhận, do đó lần sau trẻ sẽ không cố gắng làm điều tốt nữa.
    Một điều khác mẹ cần ghi nhớ là xây dựng cho con lối suy nghĩ và hành vi tích cực. Nếu bé ngỏ ý muốn tham dự cuộc thi Giọng hát Việt nhí trong khi bé vốn hát không hay, đừng vội từ chối một cách phũ phàng“Con hát dở lắm, đi thi làm gì!”, hãy động viên bé rằng “Mẹ rất vui vì con muốn thử sức trong cuộc thi lớn như thế! Sẽ khó khăn đấy, nhưng nếu con cố gắng hết mình thì mẹ tin con sẽ làm được!”. Ngay cả khi bé không thành công, bạn vẫn cần chia sẻ với bé rằng bố mẹ cũng từng thất bại, nhưng bố mẹ đã vượt qua bằng sự tự tin và không ngừng nỗ lực.
    Bố mẹ cũng nên làm gương cho con trong cuộc sống, luôn suy nghĩ tích cực và tin tưởng ở giá trị bản thân để các con noi theo. Nếu bố mẹ cũng tỏ ra rụt rè, nhút nhát thì con khó có thể học được sự tự tin.
    Bố mẹ cần khuyến khích trẻ kết bạn, tham gia các trò chơi thể thao, văn nghệ tập thể để tăng cường khả năng giao tiếp. Bố mẹ cũng nên nhắc nhở bé chăm sóc răng miệng thật tốt, bởi một nụ cười thân thiện luôn là mở đầu tốt đẹp cho mọi mối quan hệ, giúp bé dễ dàng được mọi người yêu quý và luôn lạc quan trong cuộc sống.
    Truy cập www.******** để đọc nhiều bài viết bổ ích hơn hoặc like page Blog làm mẹ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Thu Thu102
    Đang tải...


  2. nhunnhun21

    nhunnhun21 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/12/2015
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Có rất nhiều "chướng ngại vật" làm hạn chế sự giao tiếp của trẻ con. Nhưng theo như mình thấy hiện tại cái mà làm hạn chế giao tiếp ở trẻ em nhiều nhất là bố mẹ hay cho con sử dụng điện thoại. Điều này làm con cách ly với thế giới xung quanh . Thật sự rất không tốt.
     
  3. Thùy Dương-85

    Thùy Dương-85 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/12/2015
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Bài viết thật sự giá trị và thiết thực!
     
  4. hueboong

    hueboong Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/3/2016
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    bài viết rất hay
     
  5. quynh92

    quynh92 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/3/2016
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    bài viết ý nghĩa lắm mn ạ, thanks mn
     
  6. rongcon8888

    rongcon8888 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ngại giao tiếp thông thường là do bé ít tiếp xúc, chơi đùa với các bạn cùng lứa, xem ti vi và chơi IPAD nhiều ít có tương tác với người khác
     
  7. Mr Chuột

    Mr Chuột Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/4/2016
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    quan trọng là môi trường giao tiếp của trẻ với xã hội được bố mẹ mở và đinh hướng như thế nào, ngay cả trẻ em tự kỷ mà có môi trường tốt vẫn phát triển rất tốt
     
  8. maimai452

    maimai452 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2015
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Cứ phải để trẻ tự xử lý một số tình huống cho trẻ quen mẹ à, bố mẹ không nhất thiết cái gì cũng đụng vào
     
  9. trinhhue

    trinhhue Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2015
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Cho trẻ chơi đùa nhiều hơn nữa
     
  10. caothininhtrang

    caothininhtrang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    183
    Điểm thành tích:
    83
    Hay quá, rất đúng ạ. Tuy nhiên, nhà tâm lý có thể đưa ra các biện pháp chi tiết hơn để hướng dẫn cha mẹ không ạ?
     
  11. phong_htc

    phong_htc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/4/2016
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Có biện pháp gì hữu ích với các bé khôn gmej
     
  12. maixinhxan

    maixinhxan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/4/2016
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Cái này phải có sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường thật tốt mẹ ah
     
  13. besieudethuong

    besieudethuong Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/10/2015
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    em cũng công nhận với thớt diều này ạ
     
  14. nguoivanchuyen9x

    nguoivanchuyen9x Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/5/2014
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    em cũng cùng quan điểm với thớt a
     
  15. maimai452

    maimai452 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2015
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    giờ em mới biết thông tin này ạ
     
  16. melagi

    melagi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    7/5/2016
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    đúng là cũng k ngờ luôn đó ạ
     
  17. mẹ_ tôm

    mẹ_ tôm Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/3/2013
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    rất hay
     
  18. nhanha284

    nhanha284 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/5/2016
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    3
    Bài viết thực sự có ý nghĩa, phải biết khen các bé khi chúng làm đc nhung việc tốt
     
  19. bode8s1

    bode8s1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/12/2015
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    uh em cũng nghĩ thế, ngoài khen rồi còn cảm ơn bé để khi bé làm giúp mình làm 1 việc gì ấy
     

Chia sẻ trang này