Cần giúp: Con Quá Hiếu Động, Cha Mẹ Phải Làm Sao

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Đặng Hồng Hạnh, 24/2/2016.

  1. Đặng Hồng Hạnh

    Đặng Hồng Hạnh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/3/2015
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Con trẻ hiếu động, nghịch ngợm là điều dễ hiểu. Nhưng nhiều bậc cha mẹ đang cảm thấy vô cùng “bối rối” khi con các biểu hiện “lạ” và ngày càng tăng theo thời gian: Con luôn trong tình trạng lơ là, mất tập trung, con thường xuyên nói luyên thuyên những điều trong tưởng tượng, đôi khi biểu hiện cảm xúc thái quá, con có tính “côn đồ” hay đập phá, nóng giận với mọi người,....

    Vậy có cách nào để giảm thiểu và khắc phục tình trạng này hay không. Chúng tôi xin đưa ra một vài phương pháp hữu ích giúp cải thiện tình trạng quá hiếu động ở trẻ.

    1. Tạo không gian cho con
    Việc đầu tiên các mẹ cần làm là thay đổi ngay không gian phòng riêng của con.

    Nếu như phòng của con đang trong tình trạng lộn xộn, đồ chơi, đồ dùng học tập ngổn ngang thì việc mẹ cần làm ngay lúc này là thu dọn hết “đống” đồ đang làm con bạn mất tập trung từ chiếc ô tô đồ chơi con yêu thích, đến hộp bút chì màu lộn xộn, ... tất cả nên được để ngăn nắp, gọn gàng.

    Còn về màu sắc phòng con thì sao? Đó cũng là một điểm đáng lưu tâm nhé các mẹ. Đối với những đứa trẻ hiếu động một cách “thái quá” thì tốt nhất các mẹ không nên sử dụng các tông màu nóng, các hình hoạt hình ngộ nghĩnh. Tốt nhất các mẹ nên chọn các màu trang nhã cho tường và đồ dùng con.

    2. Chọn đồ chơi phù hợp cho con
    Việc thứ hai bố mẹ cần lưu tâm là việc chọn đồ chơi cho con. Bên cạch việc chọn đồ chơi rõ nguồn gốc xuất xứ, không chất độc hại thì đối với các con quá hiếu động thì việc tránh xa các đồ chơi “hung hăng” là điều cần thiết. Việc này giúp đảm bảo an toàn cho con, đồng thời cũng hạn chế việc hình thành tính “côn đồ” do con không kiềm chế được cảm xúc của bản thân gây ra.

    3. Cải thiện và thay đổi cách ứng xử với con
    Đây là việc làm hết sức quan trọng và cần sự sát sao, chặt chẽ của cả bố và mẹ.

    Hãy bắt đầu bằng việc tạo ra mối quan hệ đúng đắn giữa cha mẹ, thày cô đối với con, sao cho con có cảm giác ấm áp, gần gũi nhưng vẫn có nguyên tắc. Đồng thời tuyệt đối không bao giờ để trẻ có cảm giác bị cô lập, tẩy chay trong gia đình, hay lớp học. Điều này hạn chế việc hình thành tâm trạng mặc cảm, trong nhiều trường hợp có thể dẫn đến tính hung hăng và giận dữ.

    Đối với con quá hiếu động luôn cần sự ân cần, kiên trì của bố mẹ. Không nên tức giận, quát mắng hay đánh con nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực, dễ làm khơi dậy tính hiếu chiến và “côn đồ” trong con.

    4. Lập thời gian biểu cho con
    Hãy thiết lập cho con bạn một thời khóa biểu nghiêm ngặt trong ngày một cách khoa học. Thời gian ăn, ngủ, học tập theo khung nhất định. Bên cạnh đó, hạn chế trẻ xem tivi, chơi các trò chơi trên máy tính. Cố gắng tạo nhiều thời gian vui chơi, đi dạo tại công viện tạo cho con cảm giác yên bình.

    5. Để con gần gũi với thiên nhiên.
    Bố mẹ nên tích cực đưa con đến môi trường với nhiều cây xanh và không gian thoáng mát. Sẽ thú vị hơn nếu bố mẹ có thể kéo con vào các trò chơi thể lực như bơi, chạy bộ,.... Nhưng lưu ý nên tránh xa các trò chơi mang nhiều cảm xúc như bóng đá, kéo co,... Điều này giúp con có giấc ngủ dễ dàng và yên bình hơn.

    Tất nhiên, điều này sẽ dễ dàng hơn với các con có độ tuổi nhỏ, con chưa đi học. Đối với trẻ đã đến trường, thì bố mẹ nên cân nhắc, chọn cho con lớp học với sĩ số khoảng 15 học sinh. Điều này sẽ giúp con nhanh chóng hòa nhập hơn khi đến lớp.
    Nguồn: Wedo-Wegood school.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Đặng Hồng Hạnh
    Đang tải...


  2. minhthai0907

    minhthai0907 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/4/2015
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Trẻ con mà, phải hiếu động thôi.
     
  3. ngudan92

    ngudan92 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/12/2015
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    sợ nhất là không nói gì thôi. hiếu động một chút là bình thường mà :)
     
  4. stara

    stara Cung cấp viên tẩy bồn cầu Hàn Quốc

    Tham gia:
    9/11/2009
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    146
    Điểm thành tích:
    83
    Hiếu động cũng tốt mà, miễn đừng tăng động
     
  5. peternguyen3511

    peternguyen3511 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/1/2016
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Hiếu động thì rất tốt và cần phải duy trì được điều đó cho bé, tại mk thấy lúc nhỏ có mấy đứa lanh cực kỳ, nhưng lớn lên lại ù lì thì không nên.
     
  6. huynq.231

    huynq.231 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/5/2015
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Trẻ con hiếu động là tốt mà. :) Nên tạo không gian ngoài trời nhiều và để ý bé 1 chút. :)
     
  7. thangemxuananh

    thangemxuananh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    hiếu động cũng là cái tốt nhưng lắm lúc làm cho ng lớn rất ức chế đó.
     
  8. hanhan86

    hanhan86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/12/2015
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    mình thấy trẻ con hiếu động thường rất thông minh đó ak.
     
  9. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    con hàng xóm nhà em nó hiếu động lắm, nó chạy nhảy khắp nơi, đùa nghịch k bt mệt ý, có 3 4 tuổi mà ra đòi vật với thằng 6 tuổi, nó đánh cho khóc được 1 2phút gì đó lại chạy về nhà nhảy chăn nhảy giường. Mẹ nó chửi suốt ngày, cơ mà k ăn thua, chửi nó lúc trước lúc sau nó lại chạy nhảy khắp nơi.
     
  10. cubu1989

    cubu1989 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    4,315
    Đã được thích:
    641
    Điểm thành tích:
    823
    90% là ảnh hưởng từ cách dạy dỗ vì vậy theo em yếu tố quyết định có lẽ là từ các bậc cha mẹ, ông bà... trẻ con nó học nhanh lắm không kiểm soát được đâu
     
  11. yenizzota

    yenizzota Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/3/2016
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Đúng vậy nếu con của mình rất hiếu động thì rất tốt, nhưng các mẹ cũng cần lưu ý xem chừng bé nữa nhé, rất nguy hiểm ạ vì trẻ con mà làm những gì mình thích thôi chứ không nhận biết đó có nguy hiểm hây không! các mẹ cần lưu ý.
     
  12. haiduong1701

    haiduong1701 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/3/2015
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Bé hiếu động là tin vui cho các bậc cha mẹ. Nên phát huy hết khả năng của bé....sau này bé sẽ rất thông minh đấy.
     

Chia sẻ trang này