Mang thai 3 tháng đầu tiên có thể coi là giai đoạn nguy hiểm và dễ sảy thai nhất. Ở giai đoạn này là thời gian phôi thai chưa hoàn toàn bám vào thành tử cung một cách chắc chắn, cơ thể người mẹ cũng chưa hoàn toàn có thể thích nghi được với sự có có thai. Trong giai đoạn này sẽ có một vài dấu hiệu cảnh báo thai kỳ của bạn có thể có vấn đề, mà các mẹ cần lưu ý nhé. Chảy máu âm đạo Cảnh báo sảy thai hoặc mang thai ngoài tử cung. Trong quá trình mang thai không phải lúc nào chảy máu âm đạo cũng bất thường. Nó có thể là hậu quả sau khi bạn làm chuyện ấy, hoặc do quá trình làm tổ của phôi trong tử cung cũng có thể khiến cho bạn bị ra máu nhẹ, thường có màu đỏ tươi hay đỏ nâu. Tuy nhiên nếu bạn chảy máu nhiều kèm theo các cơn đau vùng bụng dưới thì bạn cần đến ngay các cơ sở y tế để khám nhé. Vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bạn có nguy cơ sảy thai hoặc mang thai ngoài tử cung. Đặc biệt bạn nào có tiền sử viêm ống dẫn trứng thì khi có hiện tượng ra máu nhẹ cần đặc biệt chú ý, do có nguy cơ mang thai ngoài tử cung cao. Hoa mắt chóng mặt. Cảnh báo nguy cơ huyết áp thấp trong thai kỳ. Khi mang thai trong 3 tháng đầu bạn có thể bị nôn ói dẫn đến hoa mắt, chóng mặt, tuy nhiên nếu quá thường xuyên thì có thể bạn bị huyết áp thấp thai kỳ. Mặc dù huyết áp thấp thai kỳ không nguy hiểm bằng huyết áp cao tuy nhiên nó dễ khiến bạn ngã gây sảy thai. Do đó nếu bạn thấy mình bị hoa mắt chóng mặt thường xuyên thì nên đến bệnh viện để khám ngay nhé. Đau bụng chuột rút. Cảnh báo nguy cơ sảy thai, có thai ngoài tử cung. Nếu bạn mang thai và thỉnh thoảng có những cơn đau bụng âm ỉ là chuyện bình thường, nhưng nếu bạn đau đột ngột kèm theo các cơ co cứng hay kèm theo chảy máu âm đạo thì bạn hãy đến ngay trung tâm y tế nhé. Đó có thể là những dấu hiệu cho thấy bạn có nguy cơ bị sảy thai. Trong trường hợp bạn bị đau một bên và sau đó lan rộng khắp vùng bụng, ngoài ra có thể có kèm theo triệu chứng chảy máu thì bạn cần làm gấp đó là gọi xe cứu thương để đến bệnh viện gần nhất. Vì điều đó cho thấy có thể bạn đang bị chửa ngoài dạ con. Đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm có thể gây tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Tăng cân quá nhanh. Cảnh báo nguy cơ tiền sản giật. Đối với các thai phụ tăng cân quá nhanh không phải là điều tốt vì nó sẽ ảnh hưởng đến cả sức khỏe của bà mẹ và thai nhi như khó sinh, dễ gặp biến chứng thai kỳ. Đối với các bạn khi mang thai bị tăng cân mất kiểm soát cần đặc biệt chú ý vì đó có thể là dấu hiệu tiền sản giật. Đau buốt khi đi tiểu. Cảnh báo nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu, viêm bàng quang Khi đi tiểu bị đau buốt quá hoặc đi tiểu kèm theo máu có thể là dấu hiệu của bệnh viêm bàng quang hoặc nhiễm trùng đường tiểu. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh sẽ trở lên nghiêm trọng và gây sinh non. Nếu đó là bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, bạn nên gặp bác sĩ để được điều trị kịp thời để tránh rủi ro cho thai kỳ. Mẹ bầu cũng nên ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ để hạn chế nguy cơ bị đau buốt khi đi tiểu. Đau đầu dữ dội Cảnh báo tiền sản giật Nếu trong những tháng đầu bạn cảm thấy bị đau đầu nhẹ hoặc đau một bên đầu thì đó là một hiện tượng bình thường. Tuy nhiên nếu bạn đột nhiên đau đầu triền miên, ăn ngủ kém, đồng thời bàn tay bàn chân và mặt bị sưng húp thì có thể bạn đang có dấu hiệu bị tiền sản giật. Nếu bạn thấy thị lực của mình đột nhiên kém hẳn thì bạn cần đến bác sĩ ngay để được kiểm tra cẩn thận. Nôn ói quá nhiều Cảnh báo nguy cơ thiếu chất dinh dưỡng Khi mang thai thì các phản ứng thai nghén như nôn ói là một hiện tượng rất bình thường. Tuy nhiên hiện tượng như thế này sẽ trở nên bất thường nếu các bạn có phản ứng nôn nghén quá mức, kéo dài sẽ dẫn đến tình trạng mất nước, sụt cân, mất cân bằng điện giải. Do đó nếu bạn đang có hiện tượng nôn nghén quá mức thì các bạn cần đến bệnh viện để bác sĩ điều trị và kiểm soát tình trạng mất nước và các cơn buồn nôn. Ngứa vùng kín. Cảnh báo nguy cơ: nhiễm trùng vùng kín Hiện tượng dịch tiết âm đạo khi mang thai, đôi khi bạn sẽ thấy cô bé của bạn luôn ẩm ướt khó chịu đó là bình thường. Tuy nhiên nếu dịch âm đạo có mùi hôi, ngả màu xanh, vàng, ngứa rát vùng kín thì có thể bạn đã bị nhiễm nấm, hoặc nhiễm trùng. Bạn đừng ngoài ngần gì cả mà hãy đến cơ sở y tế để điều trị nhiễm trùng vùng kín nhé. Sốt cao Cảnh báo nguy cơ: Bệnh nhiễm trùng Sốt cao hơn 38 độ C là dấu hiệu nghiêm trọng khi mang bầu. Đây có thể là dấu hiệu của bệnh nhiễm trùng - ảnh hưởng xấu đến em bé. Sốt trong thời gian mang thai đi kèm triệu chứng phát ban, đau khớp có thể là dấu hiệu của bệnh nhiễm trùng cytomegalovirus, toxoplasma hoặc parvovirus. Những vi khuẩn này có thể gây bệnh điếc bẩm sinh vô cùng nguy hiểm. Khi thấy sốt cao bạn cần nhập viện hoặc gọi điện cho bác sĩ để được khám bệnh kịp thời. Hãy nói với bác sĩ tất cả những triệu chứng bạn đang gặp phải như cúm, phát ban, đau khớp… để bác sĩ dễ dàng kết luận bệnh.
nói chung khi mang thai thì sức đề kháng của cơ thể mẹ sẽ khá yếu nên trong 3 tháng đầu các mẹ phải để ý sự thay đổi trong cơ thể mình, để có những biện pháp kịp thời nếu có sự cố nhé.