E đang quan tâm 3 lĩnh vực: thời trang, đồ ăn/ uống và mảng cung cấp hải sản ( bố e là về nguồn hải sản ) Nhưng mùa hè e thấy hải sản bán ko chạy
Thường thì bán gì nó không quan trọng lắm và tiền vốn ban đầu cũng không nhất thiết lắm. Mà quan trọng là: 1. Mình làm thế nào để có được giá trị gia tăng. Điều này có nghĩa là mình có cách nào để tạo thêm giá trị cho khách hàng. Ví dụ cũng là bán thức ăn nhưng mình có thể tăng giá trị bằng việc bữa ăn được nhiều hơn, được nhanh hơn, giầu dinh dưỡng hơn, vệ sinh hơn, hay được rẻ hơn... 2. Làm thế nào để bảo vệ sự khác biệt đó. Giả sử điều thứ nhất bạn làm được, nhưng người khác dễ bắt chước thì khi có nhiều người cùng làm thì nó không còn có nhiều giá trị nữa vì lúc đó nhiều người có thể cùng cung cấp giải pháp như bạn nên khách hàng không nhất thiết phải chọn của bạn nữa. Còn kinh doanh cái nọ, kinh doanh cái kia thì cũng chỉ là việc bán sức lao động và khả năng thành công cũng không cao lắm. Tất nhiên trừ khi mình làm việc một cách hết sức nỗ lực và luôn luôn suy nghĩ làm sao cải tiến để có nhiều giá trị gia tăng hơn và bảo vệ giá trị đó tốt hơn.
Em thấy ý tưởng thì nhiều lắm, quan trọng là bác phải nắm được thế mạnh của mình, làm phải thực sự đam mê và tâm huyết. Ví dụ bác giỏi về máy tính có thể mở quán game, như ông anh em mở quán game nhưng cái gì cũng phải thuê nên không ăn thua. Nói chung từ ý tưởng đi đến hành động là cả một quãng đường dài bác ạ!
vậy bạn cần khảo sát thị trường thật kỹ, đối tượng kh bạn hướng tới. như vậy bạn mới pt được. chúc bạn thành công.
Em vẫn đang loay hoay trên con đường tìm kiểm sản phẩm phù hợpđể buôn bán. xin phép note lại đánh giá cực chất này của bác