theo em thì thế này ạ: thứ nhất, bạn bé chưa đến 1 tuổi, sữa mẹ vẫn là nguồn thức ăn chính, cứ cho bú sữa mẹ đủ là yên tâm cái khoản bé no hay chưa no ạ! thứ 2, nếu bé k chịu ăn dặm, thì tập lại từ đầu ạ, coi như bây giờ bạn í mới 6 tháng, và tập ăn dần từ lỏng đến đặc, từ ít đến nhiều, tích cực khuyến khích bé tự cầm ăn bất cứ cái gì có trong bữa ăn. thứ 3, phải "dũng cảm" bỏ đói con ạ, ví dụ 6h uống sữa, 9h ăn cháo, 12h uống sữa. nhưng 9h bạn í k ăn cháo, thì ít nhất 11 rưỡi mới cho bé uống sữa, k được cho bé uống bù ngay vào bữa đấy, đói thì bạn í sẽ có phản xạ ăn em chỉ có ý kiến vậy thui, nếu bạn í vẫn đang kén ăn, thì mn inbox nc với em nhé. Em không ủng hộ lạm dụng men tiêu hóa hay khám dinh dưỡng gì đâu ạ. Viện dinh dưỡng thì em thề em k đến nữa đâu, sau khi em đưa thằng ku suy dinh dưỡng thấp còi cháu em đến 1 lần
Giống hệt bé nhà mình mẹ nó ơi.mình đưa bé đến cả viện dinh dưỡng rồi mà không hiệu quả. Bó tay luôn ((
mình thấy rất nhiều mẹ than phiền là con biếng ăn. nhưng lại không thực sự nghiêm túc trong vấn đề giải quyết chuyên này. nếu con biếng ăn ít lan can chậm lớn thường mình giải quyết theo một số cách sau: 1. ngày não cũng hầm/ nấu canh gà cho con ăn. nếu ăn canh gà liên tục (trừ những lúc ho) thì sau 2 tun cũng béo lên trông thấy. nhưng phải ép một tí, ban nào lười ăn là khoản ép rất khổ 2. cho uống men tiêuu hou, bản thân chuyên uống men tiêu hoa chỉ đa phần để ổn đinh đường ruột, tăng hấp thụ nhưng bản thân mình đã dùng rất nhiều (thuốc của mình ko mua linh tint ở Vn, mình chỉ dùng ccc loai ở Sing hoặc Mỹ, do bác si chỉ) nhưng men tiêu how hay vi sinh chỉ mang tac dụng chưa rối loạn tiêu hoá. 3. Mình cho uống sữa đạm do bác sĩ ben này khuyên dùng. Chỉ duy nhất cái này là con mình ăn ngon miệng và cực kỳ thích ăn và lên con trông thấy. Rất nhiều mẹ hỏi mình kinh nghiêm xong cũng ko nghiêm túc thực hiện nên kết quả la béo lên tí rồi đâu lại vào đấy. Nên mẹ nào thực sự nghiêm túcc trong chuyện này thì hãy nhắn tin tin gửimình nhế
Nguyên nhân và cách xử trí bé 1, 2 tuổi biếng ăn 1. Khoảng 1-2 tuổi là giai đoạn bé hoàn thiện quá trình mọc răng. Khi đó, lợi bé bị kích thích, đau, cộng thêm sự rối loạn trong bài tiết nước bọt nên bé dễ sợ ăn uống (một số bé có biểu hiện còi cọc do biếng ăn chứ không còn được bụ bẫm như trước nữa). – Cha mẹ nên cho bé biếng ăn ăn thức ăn mềm, đa dạng. Bạn cũng không nên ép bé ăn nhiều để tránh làm cho bé sợ ăn về sau. – Nếu hiện tượng đau lợi do mọc răng khiến bé không ăn uống được gì, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ về việc dùng thuốc giảm đau, xoa vào lợi cho bé, giúp bé ăn ngon miệng hơn. 2. Cách chăm sóc bé biếng ăn thiếu khoa học từ cha mẹ cũng có thể khiến bé dễ lười ăn. Nhiều bậc phụ huynh thích nhồi nhét, ép buộc bé phải ăn bằng mọi cách. Kết quả, bé sẽ sợ hãi nên chán ăn, biếng ăn. – Nhiều người mẹ lười đổi món cho bé, để bé ăn một món hết ngày này qua ngày khác cũng khiến bé nhanh chán. – Bé thiếu chất xơ – yếu tố cần thiết để kích thích bé ngon miệng trong khẩu phần hàng ngày. Chúc bạn thành công – Cho bé ăn cơm quá sớm (trước 2 tuổi) cũng khiến bé không ăn được nhiều, hình thành dấu hiệu biếng ăn.
các mẹ ơi cho mình hỏi là cho bé uống men tiêu hóa nhiều thì có tốt ko. ai có kinh nghiệm trả lợi giúp mình với.
rất nhiều nguyên nhân, bé nhà em bây giờ đã ăn cơm rồi đó ạ em sợ sau này dễ bị dạ dày lắm ạ cháu mới được 15 tháng
Chỉ có cách ép ăn. Và chia thời gian ra để trẻ ăn thôi . Ngoài ra có thể cho trẻ ngồi chơi rồi dụ trẻ ăn. Đứa còn nhỏ thường hay như vậy
haizzzzz bé ở nhà với bà nội, nên toàn ăn cơm bà cứ cho ăn nên giờ chẳng chịu ăn cháo ý hôm nào chán cơm lắm mới chịu ăn cháo thôi.
Thì bây giờ như thế thì cho ăn cơm chứ giờ khó quay lại lắm hì hì. Bé ở nhà với ông bà nội thì chấp nhận thui. Mình cũng có ông bà nội mà nên hiểu.
Các mẹ có con biếng ăn thử tham khảo bài viết này xem http://bioangeltaminplus.com/khuyen-mai/bio-angel-tamin-khong-so-tre-bieng-an.php