Hoa cũng là thuốc

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi bin lun, 9/4/2010.

  1. bin lun

    bin lun Thành viên mới

    Tham gia:
    4/9/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Hoa tết không thể thiếu trong những ngày xuân. Chưng hoa đẹp nhưng hiếm ai biết được dược tính của những loài hoa này...


    Hoa đào
    Hoa đào tính bình, vị đắng, có tác dụng hoạt huyết, lợi thủy, thông tiện... Hoa đào tươi, đặc biệt là loại mới chớm nở, tốt hơn hoa khô. Hoa đào nấu với gạo tẻ thành cháo thêm chút mật ong có tác dụng hoạt huyết và chữa đại tiểu tiện bí kết.
    Quý ông có thể dùng bài thuốc hoa đào, hoa hồng, hoa tường vi, hoa mai, hoa hẹ, trầm hương, mỗi loại 30gam, đào nhân 240gam, rượu nếp 1.250ml. Tất cả sấy khô đem ngâm rượu, nút kín, sau một tháng có thể uống được. Mỗi lần uống 20ml, ngày uống 1-2 lần, có tác dụng chữa liệt dương.
    Với phụ nữ, để làm hết các nếp nhăn trên da mặt có thể dùng nước sắc hoa đào rửa mặt. Hoặc lấy hoa đào, nhân hạt bí đao nghiền mịn trộn với mật ong, buổi tối xoa lên mặt, sáng dậy rửa sạch, các vết nhăn sẽ dần hết. Danh y Tuệ Tĩnh có bài thuốc Đào hoa viên (hoa đào, trần bì, hạt bí đao) tất cả tán bột mịn làm thành viên hoàn, uống mỗi ngày hai lần, mỗi lần 20 viên, tác dụng làm da mịn màng, hết nám hết nhăn. Với những người da mẫn cảm, có nhọt lâu khỏi, mụn mủ đặc, có thể uống thêm trà hoa đào. Tuy nhiên phụ nữ có thai không nên dùng vì thuốc gây hưng phấn tử cung.

    Hoa mai
    Lấy cánh hoa mai, phơi trong râm cho khô để giữ màu sắc. Phụ nữ da mặt sạm nám có thể dùng hoa mai phối hợp hoa đào lượng bằng nhau, nấu lấy nước rửa mặt, mỗi ngày rửa vài lần sẽ tẩy bỏ dần các vết thâm nám trên mặt, da trở nên mịn màng và tươi sáng.

    Hoa cúc
    Bạch cúc vị ngọt, hơi đắng, tính hơi hàn, tác dụng tán phong thanh nhiệt, mát gan, sáng mắt, chữa phong nhiệt cảm mạo, tăng huyết áp, mắt đỏ sưng đau, chảy nước mắt... Liều dùng thông thường dưới dạng thuốc sắc là 8-12gam. Có thể phối hợp thêm hoa hòe sao vàng, thảo quyết minh sao đen cùng lượng, sắc với 300ml nước còn 200ml, chia 2-3 lần uống trong ngày. Dùng tươi giã nhỏ đắp vào chỗ đau hay mụn nhọt, ghẻ lở.
    Kim cúc vị đắng, cay, tính hơi ôn, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, chữa mụn nhọt sưng đau, đau mắt đỏ có sưng, chữa cảm sốt, cúm, viêm mũi dị ứng, viêm da có mủ, viêm tuyến vú, huyết áp cao, viêm gan, kiết lỵ... Mỗi ngày 12-16gam, dùng riêng hoặc có thể dùng thêm sắn dây sắc uống chữa cảm sốt nhức đầu; hoặc thêm kim ngân, bồ công anh cùng lượng sắc uống chữa mụn nhọt, viêm tuyến vú, giã lấy xác đắp lên chỗ viêm sưng.

    Hoa vạn thọ
    Vạn thọ vị đắng, mùi thơm, tính mát, tác dụng tiêu viêm, long đàm. Lá vạn thọ làm mát gan, phổi, giải nhiệt, chữa đau mắt, ho gà, viêm khí quản, viêm miệng, viêm hầu, đau răng, dùng đắp ngoài để trị viêm tuyến mang tai, viêm tuyến vú, viêm da có mủ. Mỗi ngày 12-15gam khô sắc uống. Để chữa ho gà dùng bài thuốc gồm hoa vạn thọ 15gam, đường phèn 10gam. Sắc lấy 150ml chia ba lần uống trong ngày uống liền 3-5 ngày.


    Hoa lan
    Người ta dùng rễ một số loài lan (chứa nhiều alcaloid dendrobin, nobilonin) làm thuốc với tên gọi thạch hộc, giúp bổ khí, ích tinh, cường âm, tráng dương, mạnh dạ dày, cứng gân cốt, chữa miệng khô táo khát, hạch trong phổi, ho khan, khô cổ, đau dạ dày ợ chua, ăn kém, di tinh, người hư nhược, đổ mồ hôi trộm, lưng gối đau mỏi... Liều dùng 8-10gam, dạng thuốc sắc. Có thể dùng riêng hoặc phối hợp thêm ngưu tất 6gam, câu kỷ tử 6gam, đỗ trọng 6gam, cho 300ml nước sắc còn 200ml, chia làm ba lần uống trong ngày.


    Hoa hướng dương
    Có tác dụng trừ phong, sáng mắt. Dùng chữa đầu choáng váng, mặt sưng phù, còn dùng để làm thuốc giúp mau chuyển dạ ở phụ nữ có thai, chữa sinh khó, đau bụng kinh, bế kinh, rong kinh, khí hư bạch đới. Trường hợp viêm loét âm đạo có thể dùng hoa hướng dương khô 60gam, sắc lấy nước ngâm rửa âm đạo hằng ngày.
    Lưu ý: phụ nữ có thai không được dùng các vị thuốc lấy từ cây hoa hướng dương vì có thể gây sảy thai.
    Hạt hướng dương có vị ngọt, tính bình, không độc. Dùng chữa tinh thần uất ức, thần kinh suy nhược, chán ăn, đau đầu do suy nhược, đi lỵ ra máu, sởi không ra được. Trong hạt chứa nhiều chất giúp chống lão hóa, có tác dụng chữa giun kim. Mỗi ngày ăn một nắm hạt hướng dương sẽ giúp tăng cường trí nhớ, ngăn ngừa lão hóa, hạ cholesterol máu.


    Hoa hồng
    Cánh hoa hồng chứa nhiều vitamin C, carotene, các loại vitamin nhóm B và vitamin K, chất khoáng, canxi, giúp cơ thể trao đổi chất tốt và giúp tiêu hóa các loại thức ăn. Kali trong hoa hồng cũng có vai trò quan trọng cho hoạt động của tim, chất đồng giúp chống lại bệnh ho ra máu và cải thiện các tuyến nội tiết. Iod tốt cho tuyến giáp cũng được phát hiện có trong cánh hoa hồng.
    Tinh dầu hoa hồng có tác dụng kích thích, cân bằng hệ miễn dịch và hệ thần kinh, tăng cường hoạt động của các tuyến nội tiết, giúp tiêu hóa tốt, chống lại các vi khuẩn gây rối loạn đường ruột. Tắm bằng nước hoa hồng là liệu pháp chống lại các bệnh ở thần kinh, làm sạch da, mang lại sự thư thái, sảng khoái cho con người.
    Trà chế biến từ cánh hoa hồng (khoảng một muỗng cánh hoa hồng phơi khô cho mỗi cốc nước) có khả năng chống cảm lạnh, viêm họng, viêm phế quản và chứng loạn thần kinh chức năng. Đây cũng là loại nước uống nhiều vitamin
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bin lun
    Đang tải...


  2. Bé Tí

    Bé Tí Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/4/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    bài viết hay đấy nhưng nghe ra phức tạp quá, mình ưa dùng những loại mặt nạ tự chế đơn giản bằng trái cây và sữa chua hơn
     
  3. namdongco

    namdongco Thành viên mới

    Tham gia:
    5/9/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Xem ra mọi người ưa dùng sữa chua nhỉ, mình cũng thích nhưng dạo này bận quá cũng chẳng có thời gian làm nữa.
     
  4. Bé Tí

    Bé Tí Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/4/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Mình nghĩ không mất thời gian lắm đâu, tối trước khi đi ngủ trong luc kể chuyện cho bé nghe hoặc là thoa 1 lớp mỏng sữa chua rồi đi làm việc nhà, như vậy vừa tiết kiệm thời gian lại làm được nhiều việc khác mà vẫn có làn da đẹp
     
  5. ciao_cafe

    ciao_cafe Thành viên mới

    Tham gia:
    18/7/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Hoa cúc để làm đẹp

    Muốn có làn da hồng hào, hãy dùng 500g hoa cúc trắng và 500g phục linh trộn đều rồi nghiền mịn để mỗi ngày dùng ba lần, mỗi lần 6g, pha cùng nước ấm với một chút rượu để uống.

    Thả vào bồn (chậu) nước nóng những bông hoa cúc tươi trước khi tắm khoảng 20 phút rồi ngâm mình trong bồn để thư giãn. Thực hiện mỗi tuần hai lần sẽ giúp tăng cường giải nhiệt và lưu thông máu toàn thân.

    Ngâm mình trong bồn hoa cúc bạn sẽ thấy mình được thư giãn hoàn toàn.

    Cho 100g hoa cúc, một nhúm lá hương thảo tươi hoặc khô vào ly nước lạnh rồi đun sôi, để nguội. Dùng dung dịch này rửa nhẹ nhàng lên vùng trán, mặt và cổ. Cách làm sạch da này có hiệu quả rất tốt, đặc biệt khi da bị ngứa, nổi mẩn và dị ứng.

    Hoa cúc chứa nhiều loại tinh dầu hương có tác dụng giúp hạn chế các sắc tố đen dưới da nên tránh được hiện tượng nám da, đồng thời làm mềm lớp tế bào biểu bì và giúp đẩy lùi các hạt bụi bẩn nằm sâu trong lỗ chân lông ra ngoài.

    - Rửa sạch mười bông hoa cúc, để ráo nước, thả vào với 250ml nước tinh khiết, cho thêm 1/3 muỗng nhỏ muối vào đun nhỏ lửa cho đến khi nước sôi. Lọc bỏ xác hoa, lấy nước hoa cúc hoà với hai muỗng nhỏ mật ong. Rửa sạch mặt bằng nước ấm, sau đó dùng bông gòn thấm hỗn hợp trên để thoa đều lên mặt. Nằm thư giãn 15 phút rồi rửa lại mặt bằng nước ấm.

    - Người có làn da hỗn hợp hoặc không hợp với mật ong thì lấy năm bông hoa cúc, tách và giã nát cánh rồi trộn với lòng trắng trứng gà để bôi đều lên da khoảng 15 phút rồi rửa lại với sữa rửa mặt.

    Lưu ý: Chọn lựa những bông hoa cúc thật sạch (không bị phun các loại thuốc bảo vệ thực vật) để tránh phản tác dụng cho cơ thể.

    Trước khi điều chế, hãy ngắt bỏ hết đến sát cuống và rửa hoa thật sạch. Muốn dùng hoa khô, có thể phơi hoa ngoài nắng hoặc dùng lò sấy. Tránh để hoa bị nhiễm sương đêm.

    Hoa cúc chữa bệnh

    Từ thời xa xưa người Ai Cập, Hy Lạp và La Mã đã sử dụng hoa và lá của cây cúc để làm thuốc chữa bệnh. Hoa cúc có tác dụng tán phong thấp, giáng hoả, giải độc, được dùng làm thuốc chữa nhức đầu, chóng mặt, đau mắt, tăng huyết áp. Ngoài ra, hoa cúc có tác dụng làm dịu căng thẳng thần kinh, giúp ngủ ngon, vì thế nên uống trà hoa cúc sau các bữa ăn hàng ngày. Đặc biệt, cháo nấu với hoa cúc có tác dụng chữa đau mắt rất tốt.

    Cháo hoa cúc trắng và hạt khô thảo: Hoa cúc trắng 12g, lá dâu 10g, hạ khô thảo 10g, đậu vàng 30g, gạo tẻ 50g, đường phèn (hoặc đường kính trắng) vừa đủ. Cúc trắng, lá dâu, hạ khô thảo rửa sạch, đun lấy nước, bỏ bã. Cho gạo tẻ, đậu vàng, đường phèn vào, nấu thành cháo loãng. Mỗi ngày ăn hai lần cháo nóng.
    Công dụng: khu phong, thanh nhiệt, sáng mắt, giải độc, chữa đau mắt đỏ, miệng đắng, mắt chói, cao huyết áp. Những người vị hư hàn, tiêu chảy mạn tính không được dùng.
    Cháo hoa cúc trắng và quyết minh tử: Hoa cúc trắng 15g, quyết minh tử 15g, gạo tẻ 100g, đường kính trắng 15g. Rang thảo quyết minh tử (hay còn gọi là thảo quyết minh - hạt của cây muồng) cho có vị thơm, để nguội, sau đó cho nước vào nấu cùng hoa cúc trắng. Lọc lấy nước, bỏ bã, cho gạo tẻ đã vo sạch vào nước thuốc, bổ sung thêm nước để nấu thành cháo, khi ăn cho thêm đường. Mỗi ngày ăn hai lần, mỗi liệu trình kéo dài bảy ngày.

    Công dụng: Mát gan, sáng mắt, nhuận tràng, thông tiểu tiện, chữa đau mắt đỏ, nhìn mờ, cao huyết áp... Người bị tiêu chảy không nên ăn loại cháo này.

    Uống trà hoa cúc còn giúp kiểm soát bệnh tiểu đường, chống lại sự tăng đường huyết và giúp ngăn ngừa những biến chứng phức tạp của căn bệnh này.
     
  6. Sumbip

    Sumbip Thành viên mới

    Tham gia:
    5/9/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    sao mọi người không dùng thử khoai tây ghiền với sữa tươi, da trắng mịn lắm đó!
     
  7. ciao_cafe

    ciao_cafe Thành viên mới

    Tham gia:
    18/7/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    cẩn thận, khoai tây sẽ bắt nắng lắm Sumbip ơi
     
  8. Sumbip

    Sumbip Thành viên mới

    Tham gia:
    5/9/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    thì ra đường bây giờ ai cũng che kín mít mà, cũng không đáng lo lắm
     
  9. ciao_cafe

    ciao_cafe Thành viên mới

    Tham gia:
    18/7/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    1. Mặt nạ chống nhăn

    - Lấy một lòng trắng trứng gà trộn với một thìa nhỏ sữa bột và mật ong, trộn đều thành dạng hồ. Buổi tối rửa mặt xong, dùng dung dịch này bôi lên mặt để khoảng 20". Rửa mặt thật sạch. Hoặc dùng sữa rửa mặt, sau đó dùng lòng trắng trứng bôi lên mặt khoảng 20". Rửa mặt thật sạch, dùng kem dưỡng da bôi lên. Làm liên tục giúp da mặt nhẵn mịn, giảm nếp nhăn.

    - Lấy 2 thìa cà phê sữa tươi, 1 thìa cà phê mật ong nguyên chất, 5 thìa cà phê kem tươi, 1/2 lòng đỏ trứng gà vào, khuấy đều. Hòa sữa và mật ong vào nhau rồi cho lên bếp đun nhỏ lửa đến khi mật ong tan hoàn toàn. Sau đó cho kem và lòng đỏ trứng gà vào, khuấy đều và kỹ.

    Chờ hỗn hợp nguội rồi trút vào lọ cho vào tủ lạnh. Thoa mạt nạ mỗi tối trước khi đi ngủ, các nếp nhăn sẽ hoàn toàn biến mất nếu như kiên trì thực hiện.

    - Lấy bí đỏ thái nhỏ, nghiền nát vắt lấy nước, trộn với một ít mật ong và nước sạch bôi lên mặt, bôi khoảng nửa tiếng thì rửa mặt, mỗi tuần làm 3 lần. Bí đỏ có tác dụng xóa nếp nhăn, làm nhẵn da mặt.

    2. Mặt nạ cho da bị ngứa và bị nấm

    - Nghiền nát mướp đắng lấy nước bôi lên mặt, làm thường xuyên giúp làn da của bạn mịn màng, làm lành da khi bị ngứa.

    - Lấy lá lô hội tươi, rửa thật sạch rồi ép lấy nước, lọc kỹ dung dịch này qua vải bông mịn. Đồng thời, lấy dưa chuột rửa sạch, cũng ép lấy nước và lọc kỹ. Đập 1 quả trứng gà, cho 2 thìa cà phê dịch lá lô hội, 3 thìa cà phê dịch dưa chuột và 2 thìa cà phê đường đỏ vào đánh kỹ. Sau đó, cho vào hỗn hợp một ít bột mì, trộn đều cho đến khi được một thứ hồ dính. Dùng hỗn hợp này làm mặt nạ dưỡng da mặt, để trong 30" rồi sửa sạch mặt bằng nước ấm.

    - Nếu bị dị ứng trang điểm: Dùng hạt chanh tươi nghiền mịn hòa với nước đun sôi để nguội xoa lên mặt cho đến khi khỏi.

    3. Mặt nạ trị mụn

    - Lá bạc hà tươi rửa sạch nghiền nát, đắp lên mặt hàng đêm sẽ giúp làm sạch da, làm lành những mụn trứng cá bị nhiễm trùng và loại bỏ các mụn khác trên mặt.

    - Lấy một miếng đu đủ xanh (cà vỏ và hạt non) xay nát, đắp lên vùng da bị mụn.

    - Trộn 3 thìa mật ong và 1 thìa cà phê bột quế, bôi đều hỗn hợp này lên vùng da bị mụn trước khi đi ngủ, rửa mặt sạch vào sáng hôm sau với nước ấm. Làm trong khoảng 2 tuần sẽ khiến da mặt hết hẳn mụn.

    - Trộn một lượng vừa phải sữa chua với mật ong. Trộn thêm bột yến mạch vào hỗn hợp để tạo thành nguyên liệu đắp mặt. Dùng khăn mặt ngâm nước ấm rửa sạch mặt, làm cho các lỗ chân lông giãn ra. Bôi hỗn hợp lên mặt, sau 10" rửa sạch.

    Cac loai mat na tu duong chat thien nhien

    4. Mặt nạ cho da hỗn hợp

    - Lấy 1/3 lòng đỏ trứng gà, trộn với 5 giọt dầu oliu, bôi lên cổ và mặt, để khoảng 15 - 20" sau đó rửa mặt sạch.

    - Trộn nửa tách bơ xay nhuyễn, nữa tách dưa chuột xay nhuyễn, 1 lòng trắng trứng, 2 thìa cà phê bột sữa béo vào chén thủy tinh, tạo thành hỗn hợp nhão mịn. Cho hỗn hợp vào tủ lạnh, để khoảng 30". Sau đó, bôi đều hỗn hợp lên mặt và cổ, kết hợp với massage theo chuyển động tròn. Để khô trong 30". Rửa sạch mặt và cổ bằng nước lạnh. Cuối cùng, dùng tay vỗ nhẹ lên mặt và cổ cho đến khi khô hẳn.

    Loại mặt nạ này thích hợp với da khô, hỗn hợp, có tác dụng cân bằng độ ẩm, cung cấp chất dinh dưỡng cho da.

    5. Mặt nạ cho da khô

    - Lấy 1 lòng đỏ trứng gà, 5 giọt dầu vitamin E trộn đều bôi lên cổ và mặt để khoảng 15- 20" sau đó rửa sạch, có tác dụng chống lão hóa tẩy nếp nhăn cho da khô.

    - Lấy dưa chuột nghiền nát vắt lấy nước, dùng bông tẩm nước xoa đều lên mặt, nhất là chỗ có nếp nhăn, có tác dụng chống khô da, giúp xóa nếp nhăn.

    - Dùng lượng dầu dừa vừa phải thoa đều lên trên mặt và massage nhẹ nhàng. Kế đến dùng khăn nhúng trong nước nóng, vắt ráo rồi đắp lên trên để giúp da hấp thu lượng dầu, lặp lại từ 4-5 lần. Cuối cùng vắt lại bằng nước ấm có pha thêm tinh dầu hoa hồng để làm sạch da.

    - Lấy 1 quả chuối tiêu bóc, nghiền nhỏ pha thêm vài giọt sữa bò hoặc nước cốt chanh, sau đó dùng mặt nạ đắp lên da mặt, sẽ có tác dụng làm da mềm mượt.

    6. Mặt nạ cho da dầu

    - Lấy một lượng lòng trắng trứng vừa phải trộn đều với 5 giọt chanh, bôi lên mặt để từ 15- 20 phút rồi rửa sạch. Làm thường xuyên sẽ giúp da mặt nhẵn trắng, giảm bớt tàn nhang cho da dầu.

    - Nước cam, chanh tươi, nước ép cà rốt, men rượu mỗi thứ 1 thìa cà phê, sữa chua lỏng nửa thìa cà phê. Hòa tan nước chanh, cam, cà rốt với nhau rồi đổ men rượu và sữa chua, khuấy đều và kỹ. Thoa dung dịch lên mặt và cổ. Thoa lên miếng vải mỏng rồi đắp lên mặt. Tránh vùng mắt, môi. Rửa sạch sau 15". Mặt nạ này rất thích hợp với da nhờn.

    - Ép dưa chuột lấy nước, trộn đều với 1 lòng trắng trứng, bôi lên mặt sau khi đã rửa sạch, để trong vòng 20", sau đó rửa mặt thật sạch.

    - Dùng hỗn hợp gồm: Nước cốt nửa quả cam, nửa cốc bột yến mạch, glyxêrin và một ít lòng trắng trứng đắp lên mặt. Glyxêrin có tác dụng làm ẩm da trong khi lòng trắng trứng giúp loại bỏ các nếp nhăn và nước cốt cam giúp nuôi dưỡng, tái tạo vẻ tươi trẻ cho làn da.

    - Lấy cà chua chín mọng đánh thành bột đắp lên mặt, giúp làm sạch dầu trên da, rất tốt cho làn da có nhiều lông.

    - Chọn cà rốt tươi ngon, nhiều nước, nạo thành sợi, trộn thêm vài giọt dầu thực vật, dùng cho loại da có tính dầu, nhiều trứng cá, có hiệu quả với vết ban do sắc tố chìm.

    - Dùng dâu tây xay nhuyễn, trộn chung với sữa tươi, bôi lên mặt để khoảng 15" rồi rửa mặt thật sạch.

    - Trộn đều nước của 1/2 quả bưởi với 1 cốc sữa chua và 1 hoặc 2 thìa bột mì. Đắp mặt nạ lên mặt, để trong vòng 20" rồi rửa sạch mặt bằng nước mát. Bưởi giúp sát trùng da và làm se lỗ chân lông, sữa chua chống lại các vi khuẩn (gây nhiều mụn ở da nhờn) và làm dịu da, còn bột mì giúp da săn chắc hơn.

    7. Mặt nạ cho da thường

    - Lấy lá lô hội tươi, loại bỏ mép lá có răng cưa rồi ép lấy nước. Sau đó, lọc bỏ qua 2 lớp bông mịn sẽ được một dung dịch dưỡng da nguyên chất. Khi dùng, nhỏ 2, 3 giọt nước lô hội vào lòng bàn tay, thêm 4, 5 giọt nước sạch, hòa đều rồi bôi trực tiếp lên da mặt. Dung dịch này không để được lâu, chỉ nên để 4, 5 ngày. Những người có làn da mẫn cảm không nên dùng dung dịch này, bởi có thể bị đỏ da hoặc mẩn ngứa.

    8. Mặt nạ cho da nhạy cảm

    - Lấy 100g bắp cải, 3 thìa pho mát tươi, 1 thìa nước cốt chanh, 1 thìa mật ong và 1 cốc nước sôi. Bắp cải xay nhuyễn, lọc bỏ bã. Dùng thìa miết pho mát, trộn với nước cốt chanh. Hòa mật ong với nước sôi cho tan hết. Trộn các thứ trên thật kỹ dùng để đắp mặt trong 15". Rửa lại bằng nước ấm, sau đó massage cho da.

    - Lấy quả lê xay nhuyễn, 1 thìa sinh tố cà rốt, 1 thìa sinh tố nho và 1 thìa bột gạo trộn thật kỹ. Đem đun hỗn hợp này cho ấm rồi đắp mặt nạ trong 20". Dùng khăn giấy mềm lau nhẹ, không rửa lại bằng nước.

    Cac loai mat na tu duong chat thien nhien

    9. Mặt nạ làm trắng da

    - Lấy một ít cơm nóng nắm lại, lăn liên tục trên da mặt cho đến khi nắm cơm đen và dính mới thôi, sau đó dùng nước rửa sạch. Cơm sẽ làm sạch dầu và những chất bẩn ở lỗ chân lông. Làm liên tục sẽ thấy da mặt trắng và đẹp lên.

    Chú ý: Cơm phải mềm và nhiệt độ cơm khi lăn trên mặt không quá nóng.

    - Nạo 1 quả dưa chuột thành những sợi nhỏ mịn hoặc thái thành miếng mỏng dùng đắp đều trên mặt làm cho da ẩm, giúp da mặt mềm và trắng.

    - Nghiền nát 1 quả cà chua lấy nước, trộn với một ít đường trắng bôi lên mặt hoặc những chỗ da để lộ ra ngoài sẽ giúp da trắng mịn.

    - Dùng hỗn hợp gồm nước ép dưa chuột, lòng trắng trứng, một ít bột sữa và nước hoa hồng xoa đều lên mặt và cổ sẽ giúp làm mát và mềm da, loại bỏ vết cháy nắng, giúp da sáng lên một cách tự nhiên.

    - Chọn từ 2 - 3 củ khoai tây ít mắt, căng tròn. Rửa sạch khoai tây rồi gọt vỏ. Cắt khoai thành từng miếng, rồi dùng máy xay sinh tố để xay. Nước sinh tố khoai tây đổ vào một lọ nhỏ. Đổ một cốc sữa tươi, một lượng vừa đủ bột mì vào trộn với nước sinh tố khoai tây thành một chất đặc sệt. Dùng chất này để đắp mặt trong 20 phút rổi rửa sạch bằng nước ấm. Mặt nạ này có tác dụng thúc đẩy quá trình sinh trưởng của các tế bào da, duy trì độ bóng láng của da, xóa mờ các nốt thâm đen dưới da, làm cho da trở lên trắng sáng hơn. 10. Mặt nạ se khít lỗ chân lông

    - Đổ bia vào một bát nhỏ, nhúng bông y tế vào bia trong vòng 3 phút. Sau đó lấy miếng bông ra khỏi bát bia, vắt nhẹ, đắp khắp mặt (khoảng 30 phút). Khi da mặt mềm mại thì bỏ ra. Nếu nước trong bông bị thấm hết, tiếp tục nhúng bông vào bia rồi đắp lên mặt. Bỏ bông thấm ra, bạn sẽ thấy lỗ chân lông trên mặt đã thu nhỏ lại rất nhiều, đồng thời ngăn ngừa được mụn trứng cá, mụn cám.

    - Lấy 1 quả chanh tươi, 1 thìa cà phê nước đá lạnh. Vắt chanh vào ly rồi bỏ nước đá vào, thoa massage nhẹ nhàng từ 1 - 3 phút lên da mặt đã rửa sạch. Sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Chất axít tự nhiên trong chanh cùng độ lạnh của nước đá có tác dụng làm trương lực, giúp se khít lỗ chân lông, làm mắt da mặt, tránh ửng đỏ.

    - Nghiền cà chua lấy nước uống, dùng phần xác còn lại đắp lên mặt sẽ làm căng da và khít các lỗ chân lông.

    - Nghiền nát một quả đào và trộn với một lòng đỏ trứng gà. Sau đó đắp mặt nạ lên mắt, để trong vòng 20 phút rồi rửa sạch mặt bằng nước mát. Nước đào giúp làm se lỗ chân lông , các vitamin và khoáng chất từ quả đào giúp nuôi dưỡng và làm sáng da.

    11. Mặt nạ làm mịn da

    - Xay nhuyễn dâu tây, trộn chung với mật ong, thoa đều lên mặt, để khoảng 15 phút, sau đó rửa sạch mặt.

    - Lấy vỏ củ cải trắng rửa sạch nghiền nát vắt lấy nước, pha cùng 1 lượng nước bằng lượng nước của củ cải, sau đó dùng loại nước đã pha chế này bôi lên mặt, hoặc có thể dùng loại nước này để rửa mặt sẽ giúp da mịn màng, mát mẻ.

    - Dùng vỏ dưa hấu cắt con chì (lấy phần còn dính ruột đỏ), xoa liên tục trong vòng 5 phút, sau đó rửa sạch, mỗi tuần làm 2 lần sẽ có tác dụng làm cho da mịn màng trắng đẹp.

    - Dùng sữa bò xoa lên da mặt và da tay, làm thường xuyên sẽ làm cho làn da mịn màng, tươi trẻ.

    12. Mặt nạ tái tạo da

    - 1/2 trái bơ, 15ml sữa chua lỏng, 1 lòng đỏ trứng gà, 5ml dầu ôliu. Trộn đều tất cả các nguyên liệu trên thành một hỗn hợp nhão đắp lên mặt. Để 15 phút rồi rửa sạch mặt bằng nước ấm. Loại mặt nạ này rất giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt thích hợp cho làn da khô.

    13. Mặt nạ làm săn chắc da

    - Dùng 2 muỗng nước cam, 1/2 muỗng mật ong (làm dịu da), 1 muỗng vỏ cam nạo (có tác dụng làm kháng khuẩn) và 1 muỗng đất sét trắng (hấp thụ chất bẩn và chất nhờn). Có thể dùng lòng trắng trứng thay cho đất sét. Trộn những nguyên liệu trên thành hỗn hợp và đắp lên mặt. Để yên cho đến khi mặt nạ khô lại. Rửa sạch da mặt bằng nước ấm.

    14. Mặt nạ tẩy da chết

    - Cắt đôi quả dâu tây xát lên mặt, sau đó để yên vài phút rồi rửa sạch, da mặt sẽ mềm mại hơn.

    - Lấy 5 quả dâu tươi, một hũ sữa chua và nước cốt chanh. Xay những nguyên liệu trên, rồi lọc lấy nước và bôi lên mặt sẽ tẩy sạch những chất sừng, chất dơ trên da.

    - Đánh tan 4 thìa cà phê mật ong với 2 thìa cà phê vỏ cam nạo nhuyễn. Massage hỗn hợp lên làn da trong vòng 3 phút rồi rửa sạch với nước ấm. Sữa chua có công dụng tẩy da rất hiệu quả. Vỏ cam sẽ giúp lấy bớt những chất dầu cũng như những chất cặn bã trên bề mặt da mang đến vẻ tươi sáng tự nhiên.

    - Dùng lá ngải cứu tươi nghiền hoặc để nguyên cả lá đắp mặt nạ. Giữ trong khoảng 20 phút rồi rửa sạch. Có tác dụng lột lớp da chết, làm mềm da, giúp huyết mạch lưu thông tốt, làm dịu các chỗ viêm sưng, trừ rôm sẩy.

    15. Mặt nạ làm sạch da

    - Lấy 1 trái cà chua chín, 1 muỗng nước chanh, 1 muỗng bột yến mạch. Trộn 3 thành phần trên thành 1 hỗn hợp sệt, nhuyễn. Dùng cọ hoặc đầu ngón tay đắp hỗn hợp này lên mặt. Để yên từ 15 - 20 phút. Rửa sạch da mặt bằng nước ấm.

    - Lấy 1 - 2 trái nho lớn. Bỏ hạt, thoa lên mặt và cổ. Rửa lại bằng nước mát. Có tác dụng thanh trùng cho da, giúp da mặt tươi mát.

    16. Mặt nạ phục hồi

    - Xay 1 củ cà rốt, thêm 2 thìa to nước ép nho tươi. Dùng một lòng trắng trứng đánh kỹ rồi trộn với 1 thìa cà phê dầu thực vật, thêm 1 thìa cốt chanh. Trộn đều hỗn hợp trên dùng để đắp mặt trong 5 - 7 phút. Sau đó rửa mặt sạch bằng nước ấm. Bạn sẽ có làn da căng mọng ngay lập tức.

    - Lấy một miếng dưa hấu gọt vỏ, bỏ hạt, đem nghiền hoặc xay nhuyễn, thêm 1/4 cốc sữa tươi, trộn đều dùng để đắp mặt trong 12 - 15 phút. Sau đó rửa sạch mặt bằng nước lạnh có pha vài giọt cốt chanh. Phương pháp này giúp da lấy lại cân bằng và bổ sung dưỡng chất.

    - Trộn một thìa bột gạo với hỗn hợp nước ép hoa quả (cà chua, chanh, cam, dưa chuột) và sữa tươi dùng để thoa mặt và cổ. Tác dụng làm sạch và tăng trương lực cho da.

    17. Mặt nạ chống thâm quầng mắt

    -Dùng nước chè đặc để nguội tẩm vào gạc mềm đắp lên mắt để trong 10 phút hoặc có thể thay đổi miếng gạc 3 - 4 lần cứ sau 1 - 2 phút, sau đó thoa kem dưỡng da dành cho vùng mắt. Bạn có thể đắp trực tiếp túi nhúng trà (đã pha) lên mắt, có tác dụng làm dịu, giảm thâm quầng, vết trũng sâu và vẻ mệt mỏi của đôi mắt sau một đêm không ngủ.

    - Hàng ngày lấy khoai tây tươi giã nát đắp quanh mắt, trước khi đi ngủ dùng lá chè vò nát xát nhẹ quanh mắt.
     
  10. Sumbip

    Sumbip Thành viên mới

    Tham gia:
    5/9/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Có đủ cách làm mặt nạ cho các loại da luôn, thanks me nhé
     
  11. bluesky06

    bluesky06 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Em cũng chọn một cách dễ nhất để áp dụng cho làn da của mình thôi.
     
  12. rubjle

    rubjle Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/8/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Quá trời cách làm mặt nạ đắp mặt, thử xem nào! Thanks mọi người nhé!
     
  13. Bơ Bụ Bẫm

    Bơ Bụ Bẫm Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2015
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ :x
     
  14. mebe_shushi

    mebe_shushi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/12/2014
    Bài viết:
    2,928
    Đã được thích:
    489
    Điểm thành tích:
    173
    Em biết mỗi nước hoa hồng làm từ hoa hồng ah. :)
     
  15. chó xù

    chó xù Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/7/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Những loài hoa này chữa bệnh thì không biết nhưng mình thấy mọi người hay uống hoa tam thất, cũng nói là rất tôt cho cơ thế.
     
  16. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    ko ngờ những loại hoa này lại có nhiều tác dụng vậy
     

Chia sẻ trang này