Các mẹ ơi, làm thế nào để bớt nóng với con bây giờ Em đọc rất rất nhiều về cách dạy con rồi, vẫn biết phải kìm cảm xúc, từ tốn giải thích cho con hiểu vấn đề nhưng công việc thì bù đầu, áp lực nên mỗi lần con làm gì sai là em lại cáu mù lên. Ai cho em giải pháp với
Có lẽ bạn chưa nhìn ra, đâu là việc quan trọng, đâu là việc tạm thời. Nếu bạn coi việc dạy dỗ con cái thành đạt là điều quan trọng thì bạn phải xem công việc bù đâu kia chỉ để làm được cái việc quan trọng thôi. Giải pháp tham khảo: Khi đi làm thì công việc là chính, khi về nhà con cái là chính.
Ui,, thì chắc chắn bị ảnh hưởng. Nhà mình lúc bố nó nóng tính lên, lườm huýnh nó thì lúc khác nó cũng làm lại điệu bộ ấy.
bạn thử nhờ ck bạn xem, thay vì bạn xử lý hãy để chồng giúp ạ, em nghĩ sẽ tốt hơn vì lúc đấy nóng quá làm liều thì chết
Mình cũng nóng nảy nhưng với con lại phải kiềm chế. Với mình việc gì ra việc ấy. Ko thể vì bực tức việc khác mà trút giận lên con vô cớ. Lúc con sai mình cũng nhẹ nhàng nhưng cũng có lúc rất bực và nóng tính khi con lặp lại việc đó. Nói chung công cuộc dạy con trường kỳ lém.
Có một thời gian mình rất hay cáu thậm trí là đánh con nữa. Nhưng thời gian gần đây mình phải kiềm chế bớt nhẹ nhàng giải thích, khi con mắc lỗi thì phạt con thôi, cũng ko cấu gắt đay nghiến này kia nữa. Mình càng cáu bản thân mình càng bực bội và dễ cáu gắt với những việc khác.
Nuôi con thật khó, nhất là những trẻ nhạy cảm dễ tổn thương mà hay la mắng bé riết bé đâm ra khó chịu và xa lạ với ba mẹ luôn.