Lợi Ích Của Homeschooling Là Gì?

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi mycheese, 17/12/2015.

  1. mycheese

    mycheese Mai Chi

    Tham gia:
    28/9/2004
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    153
    Homeschool là phải thay đổi rất nhiều trong cuộc sống, đôi khi phải chịu áp lực từ những người thân và bạn bè. Nếu không có những lợi ích trực quan, ngắn hạn để nhìn thấy rõ ràng thì nếu sai lầm chúng ta biết phải làm thế nào?

    Liệu có phải đem con mình đi làm thí nghiệm?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mycheese
    Đang tải...


  2. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,280
    Đã được thích:
    35,256
    Điểm thành tích:
    6,063
    Trước hết và cơ bản nhất có lẽ tóm gọn trong 1 từ, đó là "TỰ DO".

    - Con bạn được học những gì mà bạn và con bạn cho là hay, là thích, là có ích thay vì phải học thứ hay thứ thích, thứ có ích cho người khác.

    - Con bạn được học khi nào nó muốn thay vì phải học khi nghe thấy tiếng trống trường.

    - Con bạn được đào sâu tìm tòi những thứ nó quan tâm thay vì phải lướt qua thứ nó thích để rồi đầy áp lực học hành những thứ chẳng mang lại ích lợi gì cho nó.

    Trên đó có vẻ trừu tượng và dài hạn quá. Còn ngắn hạn, dễ thấy là đây:

    - Khi cả nước mọi người đang quay cuồng bận rộn với học và làm thì gia đình bạn tung tăng bên bờ biển, nhìn trời mây trong xanh, gió mát và thưởng thức đặc sản với sự phục vụ nhiệt tình mà chi phí hợp lý. Để rồi ngày lễ về quê thăm thú gia đình họ hàng, trong khi mọi người chen chúc tầu xe, ra bờ biển đặc kín người, căng thẳng ngồi chờ đến lượt được phục vụ mà vẫn phải trả phí cao.

    - Rồi nhiều thứ khác lắm... nhưng cũng khó có thể chia sẻ để mọi người cảm nhận được, chỉ có trải nghiệm cuộc sống mới cảm thấy lợi ích nó thế nào.

    - Tất nhiên con bạn phải hy sinh không được tuyên dương là học sinh giỏi hay tiên tiến xuất sắc gì đó nhưng được làm trẻ con hay cụ non tuỳ theo sở thích của nó.
     
    Becon2015mycheese thích.
  3. Dezaino

    Dezaino Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/7/2010
    Bài viết:
    4,531
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    223
    đánh dấu hóng nữa ạ ..
     
  4. huyenthu86

    huyenthu86 Tỏi đen giảm men gan, mỡ máu,phòng chống ung thư

    Tham gia:
    28/9/2010
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    43
    Em cũng hóng.
    Theo em được biết mỗi đứa trẻ đều có một khả năng đặc biệt. Nếu phát triển đúng vào khả năng của bé, không những rất tốt cho tương lai của con mà còn giúp con tự tin, thích thú.

    Nhưng cái gì cũng có giá của nó, " Tự do" rất gần với vô kỷ luật, ham chơi hơn ham học. Và quan trọng nhất là làm thế nào để phát hiện ra năng khiếu của con. Đâu là sở trường của con.

    Hiện nay cũng đang nổi nên việc trắc nghiệm vân tay cho con để đánh giá xu hướng nghề nghiệp hay là khả năng nổi trội của con. Từ đó hướng con đến việc phát triển theo khả năng đó của con. Việc này đã được nghiên cứu một cách khoa học và nghiêm túc. Nhưng thật sự chi phí một lần trắc nghiệm cho con là hơn 3 triệu. KHông phải ai cũng có điều kiện làm.
    Hơn nữa những kết luận cũng khá chung chung như là thiện hướng về nghệ thuật hay con là người tỉ mỉ, gọn gàng. Hoặc là hướng ngoại. Với kết luận vậy, vẫn rất khó để biết con mình thực sự có khả năng về cái gì. Nghệ thuật là về hội họa, âm nhạc, múa...

    Còn nếu con đã biết mình thích gì, đã có biểu hiện về sở trường và năng khiếu của con. Cha mẹ có điều kiện thì cũng không thiếu những lớp năng khiếu, khóa học cho con theo học. Còn việc học hành của con, áp lực cũng là do bố mẹ một phần. Bố mẹ có chấp nhận việc con chỉ giỏi ở một vài môn hay con phải có kết quả tốt ở tất cả các môn.
    Con có cần phải là học sinh giỏi không?

    Phải thay đổi từ quan điểm của cha mẹ trước.
     
    ucmastanbinhboongbum thích.
  5. boongbum

    boongbum Thời trang thiết kế bé gái

    Tham gia:
    23/9/2010
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ban huyenthu86 noi co ly do...tuy nhien minh cung rat muon thu...neu lam cho be co duoc su cau tien can thiet thi phuong phap homeshooling la hoan toan hop ly...kieu hoc nhung sau 1 tuan 1 lan cho be tiep xuc va thi tho voi cac be hoc cung linh vuc...cung la mot trong nhung y hay ah :D
     
  6. vngroups

    vngroups Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/3/2016
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Nên định hướng và phát hiện tố chất của bé từ nhỏ để hướng cho tương lai tốt nhất
     
  7. timgiasuhanoiedu

    timgiasuhanoiedu Tìm gia sư nhanh tại hà nội

    Tham gia:
    8/8/2015
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Hóng các mẹ thôi, chứ quan điểm của em là phát triển một cách tự nhiên ạ
     
  8. nguoivinhlong

    nguoivinhlong Thành viên mới

    Tham gia:
    1/4/2016
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Mình cũng thấy nhận định của bạn là đúng và không biết là chúng ta có nên áp dụng phương pháp này cho con không nhỉ.... và nếu thành công thì tỉ lệ sẽ đạt được là bao nhiu ta?
     
  9. quangcaoalphabeta1

    quangcaoalphabeta1 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/5/2015
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    43
    Mạn phép chủ thớt và các anh chị cao niên, tôi xin dịch Nôm theo cách dễ hiểu về homeschooling như thế này:

    Con cái của gia đình bố mẹ là người trí thức cũ Hà Nội đa phần được thừa hưởng cái nếp sống gia giáo, giản dị, lễ phép, đôi lúc bạn còn nhìn thấy những người này nhẹ nhàng và sống rất có tâm hồn.

    Con cái của người xuất thân lao động chân tay thì thô lỗ hơn (có thể nhiều hoặc ít, nhưng tính theo số đông). Bởi bố mẹ của họ quá bận bịu với công việc này. Họ ít dành thời gian cho con, ít dành sự ảnh hưởng của mình đối với con hơn.

    Bố mẹ sống nhân hậu thì con cũng hướng thiện và nhà có phúc theo quan niệm dân gian (phúc ở đây theo duy tâm ít nhất là con cái lễ phép hiếu thảo với bố mẹ)

    Bố mẹ làm về kinh doanh buôn bán thì con hoạt bát nhanh nhẹn và quảng giao tốt.

    Kết luận:

    Là cha mẹ thì nên cố gắng sống thật tốt, đúng đắn, chỉn chu cả trong học tập lẫn công việc, trong các mối quan hệ với người nhà và với mọi người xung quanh vì con cái sẽ nhìn vào đó để học hỏi chính mình. Bạn muốn con ngoan, giỏi thì mình cũng phải làm điều tương tự. Homeschooling mà!
     
    Becon2015 thích bài này.
  10. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,280
    Đã được thích:
    35,256
    Điểm thành tích:
    6,063
    Không phải như vậy đâu. Homeschooling tức là học ở nhà, học hoàn toàn tại nhà chứ không đến trường học như những học sinh khác.
     
  11. rongcon8888

    rongcon8888 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Cái này ở Việt Nam đã có chưa hả bạn? Các trường ở Việt Nam có cho phép như vậy không? Bằng cấp thì sẽ như thế nào?
     
  12. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,280
    Đã được thích:
    35,256
    Điểm thành tích:
    6,063
    Ồ bạn chưa đọc kỹ ở trên rồi. Homeschooling tức là học ở nhà và chúng ta là người tự do nên không cần phải ai cho phép mình làm những việc nằm trong quyền cơ bản của mình cả.
     
  13. hoang976

    hoang976 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/10/2015
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Kết hợp được với học ở trường thì sẽ phát huy được hiệu quả cao
     
    loan44 thích bài này.
  14. loan44

    loan44 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/10/2015
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Nhiều lợi ích quá, nhưng mấy người dám cho cháu học theo hình thức này
     
  15. nguyenthiennhandlld

    nguyenthiennhandlld Thành viên mới

    Tham gia:
    30/6/2015
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Sẽ rất lợi ích nếu dạy đúng cách, đúng phương pháp
     
  16. thegioisimdep7

    thegioisimdep7 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/4/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Có ai đã đi cho cháu đi tiên phong rồi cho ý kiến đi
     
  17. menghe2407

    menghe2407 Westman- giày da Việt!

    Tham gia:
    21/3/2016
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    145
    Điểm thành tích:
    83
    đúng vậy! bác Kiên thật đáng khâm phục!
     
  18. Cố-Gắng-Mỗi-Ngày

    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày MỸ PHẨM MINISIZE CHÂU ÂU

    Tham gia:
    11/8/2015
    Bài viết:
    2,102
    Đã được thích:
    380
    Điểm thành tích:
    223
    Thì lâu nay vẫn xác định học gia đình và xã hội là chính, chứ học trường lớp lấy nền tảng thôi.
     
  19. Kim Ly 1368

    Kim Ly 1368 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/8/2016
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    18
    Nếu bố mẹ có thời gian để dạy con được thì đó cũng là điều những đứa trẻ nào cũng thích. Chỉ lo cơm áo gạo tiền không có cơ hội để các bố mẹ tập trung dạy con thêm được nhiều thôi.
     
  20. mycheese

    mycheese Mai Chi

    Tham gia:
    28/9/2004
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    153
    Cũng rất khó vì đâu phải chỉ dạy con mà còn phải học để dạy sao cho hiệu quả nữa chứ!
     

Chia sẻ trang này