Cần giúp: Nhờ Tư Vấn Về Đóng Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi LinkNgok, 1/4/2016.

  1. LinkNgok

    LinkNgok Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/2/2015
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Chào các mẹ, có mẹ nào đang đóng BHXH tự nguyện hoặc hiểu biết về cái này cho em hỏi với ạ. Với những người làm kinh doanh ở ngoài, buôn bán mà muốn đóng BHXH tự nguyện để sau này hưởng lương hưu thì sẽ đóng như nào ạ.

    1. Số tiền phải đóng một tháng là bao nhiêu?
    2. Sau này số tiền lương hưu nhận được một tháng là bao nhiêu?
    3. Số tiền nhận 1 lần, rồi tử tuất.. sẽ như thế nào ạ.
    em tìm hiểu nhiều trên mạng mà vẫn không hiểu lắm. Vì chị em đang muốn đóng do chị ấy không làm ở cty nào cả nên muốn đóng theo kiểu tự nguyện.

    và nếu sau này chị ấy lại đi làm cty và họ đóng bảo hiểm cho thì mình có thể chuyển sổ sang bên cty đó được không ạ.

    Cám ơn mọi người.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi LinkNgok
    Đang tải...


  2. shop8228

    shop8228 shop8228 - 096.106.6264

    Tham gia:
    3/11/2012
    Bài viết:
    9,990
    Đã được thích:
    1,693
    Điểm thành tích:
    913
    mình cũng hóng chủ đề này, hic , mình cũng ko đi làm ở đâu nhưng muốn đóng BHXH tự nguyện về già còn có 1 khoản, có mn biết chia sẻ đi ah
     
  3. Vũ Hoàng Vân Chi

    Vũ Hoàng Vân Chi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/7/2013
    Bài viết:
    4,616
    Đã được thích:
    553
    Điểm thành tích:
    823
    tớ cũng đóng cty đc 6 năm rồi, giờ đag chuẩn bị đóng tự nguyện đây,
     
  4. phloi77

    phloi77 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Số tiền đóng hàng tháng do mình lựa chọn:
    Mức thấp nhất (bậc 1): 1 tháng lương cơ sở: 1.150.000 đ x 22% = 253.000 đ/tháng
    Cao nhất: 20 lần lương cơ sở: 23.000.000 đ x 22% = 5.060.000 đ/tháng
    Mỗi bậc đóng cách nhau 50.000 đ
    Có thể chọn hình thức đóng theo tháng, quý, 6 tháng hoặc 1 năm
    Hưởng lương hưu còn tùy thuộc vào thời gian tham gia; hiện tại đóng 20 năm, là nữ:
    - 15 năm đầu được 45%
    - Mỗi năm đóng tiếp theo được 3%
    Tham gia BHXH tự nguyện thì không được về hưu sớm, phải chờ đến khi đủ tuổi mới được hưởng lương hưu
     
  5. LinkNgok

    LinkNgok Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/2/2015
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    mình vẫn chưa hiểu lắm b ạ. :(
     
  6. Menhim2008

    Menhim2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,003
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    173
    Cho mình hỏi, đối với người quá tuổi lao động rồi nhưng chưa đủ 20 năm thì có thể đóng 1 lần cho số năm còn thiếu và lấy luôn lương hưu ko?
     
  7. trieu thanh binh

    trieu thanh binh không có việc gì khó

    Tham gia:
    25/1/2016
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    Theo mình hiểu là không bạn ah. Bạn cần đóng từng năm.
     
  8. trieu thanh binh

    trieu thanh binh không có việc gì khó

    Tham gia:
    25/1/2016
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    Thông tin này đúng như những gì mình được cán bộ Bảo hiểm tư vấn.
     
    LinkNgok thích bài này.
  9. Menhim2008

    Menhim2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,003
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    173
    Thank bạn nhé, bà nội nhà mình do bên công ty cũ nợ lương ko chốt đc bh. Nên tới năm 55 tuổi thì thiếu mất 3 năm. Nếu họ chốt luôn được cho mình thì thời điểm này đã đóng xong nhưng đòi mãi và nhờ người can thiệp nên mới lấy đc sổ từ đầu năm nay. Cũng ko hiểu trong trường hợp ntn người lao động bị thiệt thì cơ quan chức năng ko làm j để bảo vệ quyền lợi người lao động cả.
     
  10. phloi77

    phloi77 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Những người đủ tuổi lao động mà đóng được trên 10 năm thì được đóng một lần cho số năm còn lại đến 20 năm để hưởng lương hưu, bạn nên đến BHXH nơi cư trú, CB BHXH sẽ tư vấn cho bạn
     
    Menhim2008 thích bài này.
  11. phloi77

    phloi77 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Có nghĩa là: - nếu bạn chọn mức đóng thấp nhất: 1.150.000 đ, số tiền hàng tháng bạn phải đóng là 1.150.000 đx 22% = 253.000 đ/tháng. Bạn đóng đủ 20 năm, 15 năm đầu là 45%, 5 năm sau, mỗi năm được thêm 3%. Về hưu đủ tuổi thì được 60% x 1.150.000 = 690.000 đ/tháng.
    - Nếu bạn chọn mức cao nhất: 23.000.000 đ, số tiền hàng tháng phải đóng là: 23.000.000 x 22% = 5.060.000 đ/tháng (1 năm đóng 60.720.000 đ), khi đủ tuổi nghỉ hưu, bạn đã đóng được 20 năm, số tiền lương hưu của bạn là:
    60% x 23.000.000 đ = 13.800.000 đ/tháng
     
    LinkNgok thích bài này.
  12. Menhim2008

    Menhim2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,003
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    173
    Mình cám ơn, mai mình lên BHXH Quận Đống Đa hỏi thủ tục ntn? Nếu được thì tốt quá
     
  13. Menhim2008

    Menhim2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,003
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    173
    Mình vừa gọi đt hỏi tư vấn người ta nói vẫn phải đóng tiếp thời gian còn thiếu chứ ko đóng 1 lần và lấy lương hưu đâu. Trừ khi số tháng còn thiếu < 6 tháng thì mới đóng 1 lần và lấy lương hưu
     
  14. ocean.olc

    ocean.olc Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/2/2016
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ mình 59 tuổi ở Nam Định, cũng mới đóng được 13 năm và nay muốn đóng 1 lần cho 7 năm còn thiếu. Mình được biết Thông tư hướng dẫn và Nghị định 134 đã có hiệu lực có quy định rõ được phép đóng 1 lần cho những năm còn thiếu mà mình đi hỏi các cơ quan BHXH họ chẳng biết gì cả. Đập cái Thông tư hướng dẫn của Bộ vào mặt họ nhưng lại trả lời vu vơ chưa có văn bản của tỉnh?!?? Thật không biết làm thế nào bây giờ?
     
  15. Menhim2008

    Menhim2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,003
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    173
    Mình đang rất quan tâm tới vấn đề này. Ai đã làm được rồi thì báo cho mọi người nhé.
     
  16. LinkNgok

    LinkNgok Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/2/2015
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Cám ơn b nhiều nhé. giờ thì m hiểu rồi. :D
     
  17. LinkNgok

    LinkNgok Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/2/2015
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    hôm vừa rồi m cũng đọc đc bài báo là nói có thể đóng 1 lần số năm còn thiếu để hưởng lương hưu, nhưng kg rõ thế nào
     
  18. Menhim2008

    Menhim2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,003
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    173
  19. cubu1989

    cubu1989 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    4,315
    Đã được thích:
    641
    Điểm thành tích:
    823
    nếu muốn đóng tự nguyện các mẹ ra chỗ xã hoặc phường thị trấn nơi các mẹ sinh sống nhé, đóng sẽ có lương hưu ạ
     
  20. ocean.olc

    ocean.olc Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/2/2016
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Mình vừa nhẩm tính. Nếu chọn phương thức đóng một lần cho những năm còn thiếu thì tính ra sẽ phải đóng cao hơn nhiều so với phương thức đóng hàng năm/hàng quý/hàng tháng (vì phải nhân với Lãi suất đầu tư quỹ BHXH). Mẹ nào có tính toán chi tiết hơn không xin chia sẻ mọi người cùng hiểu rõ hơn?
     

Chia sẻ trang này