Nghĩa là bạn phải đóng BHXH 20 năm và nữ đủ 60 tuổi mới được về hưu. Nếu bạn đóng đủ 20 năm bảo hiểm tự nguyện thì khi 60 tuổi về hưu bạn sẽ được 60% mức lương tháng bình quân 20 năm bạn đã đóng. Ví dụ nhé: Nếu bạn đóng mức 3.000.000đ thì phí mỗi tháng là 3.000.000*22%= 660N => 1 năm hết 12*660.000=7.920.000đ => 20 năm hết: 7.920.000*20 = 158.400.000đ. Khi bạn đủ tuổi về hưu ở năm 60 tuổi thì lương hàng tháng nhận được là 3.000.000 * 60% = 1.800.000đ.
Hôm qua mình lên BH Quận Đống Đa thì ở HN còn chưa triển khai chỉ có mỗi HCM thôi. Hic cán bộ họ bảo cuối T4 thì lên hỏi lại.
Vẫn biết là bảo hiểm xã hội là rất tốt và ý nghĩa đối với xã hội và sự phát triển của đất nước, nếu được công ty hỗ trợ đóng cho thì sẽ là một điều rất tuyệt vời. Trong trường hợp đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện, các bạn có thể nên cân nhắc một chút. Mình làm một cái so sánh nhỏ để mọi người xem xét thêm một sự lựa chọn tốt ạ.
Theo mình biết thì BHXH mới cho phép đóng 1 lần cho số năm còn thiếu ( dưới 10 năm thì phải ). Bây giờ cơ chế thoáng hơn nhìu rùi mà.
Đóng được đấy bạn ạ. B ra BHXH hỏi cụ thể đi. Hình như được đóng 1 lần cho những năm còn thiếu đấy ( ko quá 10 năm thì phải )
Có bố mẹ nào làm trong lĩnh vực hoặc am hiểu bảo hiểm xã hội cho mình hỏi: Mẹ mình thời bao cấp đóng bảo hiểm được tổng 13 năm. Sau đó bà xin về 1 cục, lĩnh 1 ít tiền và không được hưởng lương hưu. Mình nghe nói với trường hợp của mẹ mình nếu có đủ giấy tờ có thể truy lĩnh được 13 năm đã đóng bảo hiểm có đúng không ạ ? hoặc nếu có thể đóng thêm cho đủ số năm được hưởng bảo hiểm thì có được không ạ ?
Trước đây mình đi làm cho DN, đóng BH đầy đủ. Sau mình xin nghỉ để chăm con nhưng vẫn gửi đóng BH ở đó. Đến giờ được gần 10 năm rồi. Mình muốn rút ra đóng BH tự nguyện thì có được không? Và thủ tục như thế nào? Ai biết tư vấn mình với. Cảm ơn mn nhiều.
Không. Luật BHXH mới có từ 2014, Nghị định hướng dẫn có từ 12/2015, Thông tư hướng dẫn chi tiết đã có từ 2/2016. Văn bản đã "chạy", chỉ có cơ quan thực hiện là "ngồi im" thôi. Mình nghĩ chắc phải chờ Đại hội khóa sau mới thực hiện ?!!!???
Công thức tính đây: Trong đó, r là lãi suất đầu tư do BHXH công bố. Tuy nhiên, mình vào web rồi google các kiểu con đà điểu cũng không thấy công bố ở đâu cả (mình hỏi mấy bà nhân viên cơ quan BHXH cũng không biết?!??? - Chắc chỉ sếp cấp cao may ra mới biết?!???). Chỉ thấy trong Thông tư có nêu ví dụ là r = 0.628%/năm. Chắc r thực tế sẽ xoay quanh con số này!!!
Có cty bạn mình đang thiếu chi phí nên bạn nào cần nhờ đóng BHXH thì nhắn cho mình nhé! Cty ở Thanh Xuân
Giờ đã được đóng chế độ một lần cho những năm còn thiếu rồi đó mn ah nhưng chưa được lấy lương luôn đâu còn chờ xét duyệt nếu đã đủ tuổi sau đó mới truy lĩnh .
Vì lúc ấy luật mới ra và chưa có văn bản tới nên chưa thực hiện mn ah giờ thì đã áp dụng rùi đó. Giống như xe máy điện báo đăng ầm ầm được đăng ký mà ra quận vẫn chưa thực hiện ấy vài hôm sau văn bản về rồi nv còn học sau đó mới thực hiện mn ah .
Cách tính này chỉ mang tính chất minh họa thui nhé vì chỉ có thể nhân với mức lương tối thiểu của năm bạn về hưu . Mỗi năm lương tối thiểu sẽ khác . Hơn nữa những người về hưu còn phụ thuộc vào thời điểm đóng là khi nào .
- Thì mình giả sử đóng các năm đều như nhau mà? Còn đương nhiên mức đóng sẽ thay đổi theo mức lương tối thiểu và còn phụ thuộc vào khu vực nào nữa. Và hiện tại những ng tầm tuổi 30-40 thì kiểu gì chả về hưu sau quy định của năm 2022 thì tính bình quân 20 năm cuối đấy bạn. - Bạn đóng cao hơn thì lương hưu sẽ cao hơn.