Ko sao đâu mn ạ, siêu âm tốn tiền thôi, vì về sau sẽ còn phải sa nhiều hơn nữa nên cũng hạn chế để ổn định skhoe và tâm lý. Mình từ hồi có bầu chưa sa đầu dò lần nao? hihi
Mn ơi, mới mang thai lần đầu bao giờ cũng hào hức, hồi hộp mong em bé. Mình cũng thế nên mình hiểu tâm trạng của bạn. Mình khuyên bạn nên tìm 1 bác sĩ mà bạn thật là tin tưởng và theo họ trong suốt thời kỳ mang thai. Khi mình đã tin tưởng, đặt trọn niềm tin, tính mạng của mẹ con vào bác sĩ thì tư tưởng tinh thần mẹ mới thoải mái, con mới phát triển tốt được. Mà theo như em tìm hiểu thì đối với thai nhi it ngày siêu âm đầu dò cũng không tốt nếu không muốn nói là nguy hiểm. Khám nhiều nơi cũng không nên đâu ạ. Các cụ xưa đã có câu " lắm thầy nhiều ma". Hihi Các mẹ cứ bình tĩnh, lắng nghe cơ thể mình. Yên tâm các con sẽ khoẻ mạnh 9w10d trong vòng tay mình. Em cũng đang nỗ lực phấn đấu, tất cả là vì con yêu
ốiêu âm vậy nhiều đó mẹ, lần sau chỉ siêu âm khi có chỉ định hẹn của bs thôi, tuy nhiên nếu từ giờ siêu âm hạn chế con bạn sẽ ko sao đâu
Cái gì quá cũng k tốt vì siêu âm cũng có tác động sóng này nọ mà. Nên định kỳ theo chỉ dẫn của bsi hoặc khi cảm thấy có bất thường thôi