Nhà tâm lý học thực hành Lynn Fry với kinh nghiệm hơn 30 năm trao đổi với tờ Mirror về cách điều hướng sự "trừng phạt" và "đòn roi" trong vấn đề dạy con. "Luôn có lựa chọn thay thế", Lynn cho biết. Theo Lynn Fry, các bậc phụ huynh tin vào truyền thống "yêu cho roi cho vọt" nên cân nhắc những thực tế sau: 1. Mọi sự đe dọa trừng phạt, bao gồm cả bạo lực, không bao giờ hiệu quả Điều này không có tác dụng gì, đặc biệt nếu phụ huynh không theo đến cùng điều họ nói sẽ làm. Bọn trẻ không để ý đến lời đe dọa hay cầu xin bởi lúc nào chúng cũng nghe bố mẹ nói đến rồi. Lynn khuyến nghị phụ huynh nên có kế hoạch 3 bước để theo đến cùng nguyên tắc của mình: Đi từ cảnh báo nhẹ nhàng, đến cảnh báo mạnh mẽ hơn và cuối cùng mới biểu lộ sự tức giận, thực hiện hình phạt. 2. Trẻ "hư" là một dạng gây chú ý Một đứa trẻ được đón nhận tình yêu thương và sự chăm sóc cân bằng thường không có biểu hiện chống đối. Khi trẻ "hư" là khi nó muốn được quan tâm hơn. 3. Là một dấu hiệu của sự yếu đuối Nếu con trai bạn nói bậy hay chửi thề, cần nghĩ đến toàn bộ vấn đề, tiếp cận theo hai hướng và quyết định nên khen thưởng hành vi phù hợp nào trong khi phạt hoặc nêu ra hành vi xấu của con. 4. Đòn roi không gây dựng được quan hệ tốt với trẻ Nếu ăn đòn và bị phạt là việc trẻ nhận thường xuyên, sẽ hình thành tâm lý, mong muốn "trả thù" khi đứa trẻ lớn lên. 5. Trừng phạt gây mất kiểm soát Nếu bạn có kế hoạch cụ thể trong việc dạy con sẽ ngăn được cảm xúc lấn lướt hành động. Song cha mẹ thường không giữ được bình tĩnh khi tức giận và trừng phạt. 6. Chỉ dẫn của cha mẹ chưa đủ rõ Bọn trẻ có thể b ị nhiễu bởi quá nhiều mệnh lệnh của người lớn hàng ngày. Lynn lý giải: "Cha mẹ đã không đưa ra chỉ dẫn rõ ràng cho con. Ví dụ, nếu bạn nói "con không nghĩ đã đến lúc phải đi ngủ rồi à?", con bạn sẽ nói "không" ngay. Tương tự, nếu có nước đổ dưới sàn bếp, việc bạn nói với con "mẹ không nghĩ con lảng vảng chỗ đó là ý hay" chẳng có ý nghĩa gì với trẻ cả. 7. Trẻ được đối xử kiên định, công bằng, dễ đoán lớn lên thành người dễ điều chỉnh hơn. Huyền Anh Nguồn: Mirror/ Dân Trí
"Lạt mềm buộc chặt" đó là cách mà mình đã áp dụng hiệu quả với bạn Nghé bướng bỉnh nhà mình. Trước đây các cô lớp mẫu giáo bạn ấy luôn trách mắng, phạt... không hiệu quả, nay động viên, khuyến khích thì bạn ấy tiến bộ rõ rệt, đỡ mệt cả cô, cả trò.
đây là quan điểm tiên tiến cho những người cố gắng tiên tiến, nhưng phủ định học thuyết " cây roi và củ cà rốt " thì đúng là sai lầm. Sẽ về đâu khi xã hội không có pháp luật mà chỉ là những lời cầu xin và nịnh nọt, danh giới giữa thuyết phục và thỏa hiệp là ntn
cũng ko phải đúng hết, nhiều khi cần có tính răn đe 1 chút, tất nhiên bạo lực là ko tốt, nhưng có sự kỷ luật vẫn hơn
ngày xưa thì ba mẹ mới hay đòn roi thôi còn bây giờ áp dụng như vậy sẽ làm ảnh hưởng dến tâm lý và sự phát triển của bé.