Thông tin: Hướng Dẫn Cách Chọn Quần Áo Phù Hợp Với Vóc Dáng

Thảo luận trong 'Làm đẹp' bởi congtymayquynhthy, 2/5/2016.

  1. congtymayquynhthy

    congtymayquynhthy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/8/2015
    Bài viết:
    1,428
    Đã được thích:
    271
    Điểm thành tích:
    173
    Hãy tham khảo những gợi ý dưới đây để chọn cho mình được những bộ trang phục hợp với bạn nhất.


    Cách chọn vải:

    Với người tròn trịa: Thích hợp với các loại vải màu sậm đen hay tối, và chọn vải có hoa nhỏ, không nên sử dụng các loại vải bóng.

    Với người ốm: Thích hợp với các loại màu xám, hoa to, tránh sử dụng các loại vải màu tối. Và đặc biệt chọn các loại vải dày, xốp, tránh mua các loại vải quá mỏng, dán sát người.

    Với người hạn chế về chiều cao: Nên chọn các loại vải có sọc dọc, mềm, hoa nhỏ, màu sắc phù hợp với màu của da.

    Với người có chiều cao trung bình: Chọn các loại vải có hoa nhỏ, màu sắc hợp với da mặt.

    Với người có chiều cao quá khổ: Nên chọn các loại vải sọc vuông, bông to, có màu hòa hợp với da mặt, không nên mặc các loại vải thun bó sát người.

    Đối với trẻ em: Bạn nên chọn các loại vải mềm, dễ thấm mồ hôi, kiểu đơn giản, nhưng màu sắc và hình vẽ sinh động; nên chọn các loại đồ với kích thước rộng, dễ thay và dễ giặt.

    Cách chọn áo thun, quần áo đồng phục

    Đối với người có ngực và bắp tay to

    + Có thể chọn áo thân rộng hay áo ôm. Tuy nhiên nếu chọn áo thân rộng thì chiều dài của áo phải qua mông, còn áo ôm thì chọn chiều dài của áo ngắn.

    + Cổ áo kiểu nhọn, cổ tim hay cổ sơ mi đều được.

    + Nếu chọn áo có tay lửng thì thân áo phải rộng, ngược lại nếu chọn áo tay ngắn thì thân áo phải hơi ôm và có màu tối.

    + Không chọn các loại quần áo ôm sát, màu sáng, tay lửng.

    Đối với người có ngực nhỏ

    + Nên chọn áo có tay và tay ngắn, áo sọc ngang và thân trước dún.

    + Nếu chọn áo rộng thì phải ngắn ngang mông.

    + Không chọn các loại áo màu sậm, không tay, thân dài.

    Đối với người vai nhỏ

    + Nên chọn áo yếm hoặc áo thun hai dây.

    + Không nên mặc áo thun rộng, cổ tròn cạn.


    Cách chọn quần jean

    Đối với người hơi thấp: Tránh mặc các quần jean lửng cao, đáy sâu, bản lưng to

    Đối với người nhỏ nhắn, gầy: Nên mặc quần áo đáy ngắn, rộng, có ống suôn thẳng và rộng vừa phải.

    Người nhỏ nhắn nhưng không gầy: Nên chọn kiểu quần jean ôm, dài nhưng không bó quá sát.

    Người có chân ngắn: Nên chọn quần lưng cao, đáy sâu, phần eo cao, ống quần thon và thu nhỏ lại ở mắt cá.

    Người có lưng ngắn: Nên chọn quần có lưng dưới eo, lưng bản nhỏ, không mặc quần đáy sâu, lưng cao.
    Xem thêm :--> Hưỡng dẫn chọn quần áo phù hợp với vóc dáng cho người đẹp dáng chuẩn ->>>http://dongphucnguyenhuong.com/huong-dan-cach-chon-quan-ao-phu-hop-voi-voc-dang-830.html
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi congtymayquynhthy
    Đang tải...


  2. congtymayquynhthy

    congtymayquynhthy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/8/2015
    Bài viết:
    1,428
    Đã được thích:
    271
    Điểm thành tích:
    173
    mn tham khảo để chọn cho mình trang phục phù hợp với vóc dang giúp cho ng đẹp dáng chuẩn.
     
  3. hoangdung110315

    hoangdung110315 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/3/2016
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Em thì mập mạp, bắp tay to, ngực nhỏ, mông to, mặt tròn to, bàn chân, tay to đều thì mặc kiểu gì được mn nhỉ?
     
  4. luuthu1203@gmail.com

    luuthu1203@gmail.com Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2012
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    hihi thông tin hay quá ạ
     
  5. kideyes1224

    kideyes1224 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/10/2015
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Mình dáng mập, nhưng khổ nỗi cứ thích mặc những trang phục sáng màu nên nhìn càng thấy mập hơn. Nhưng mặc màu tối sợ già lắm!
     
  6. congtymayquynhthy

    congtymayquynhthy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/8/2015
    Bài viết:
    1,428
    Đã được thích:
    271
    Điểm thành tích:
    173
    Mọi người tham khảo cho mình thêm kiến thức mặc đẹp thân hình đẹp
     

Chia sẻ trang này