Chào các bậc phụ huynh Mình rất quan tâm đến việc giáo dục con cái và nền giáo dục Việt Nam. Có nhiều quan điểm và mục đích dạy con, mỗi người mỗi ý. Mình viết bài này để chia sẽ về phương pháp dạy con mà mình hướng tới. Trước tiên, mục tiêu của mình là muốn con mình phát triển bình thường, chỉ hơi thông minh hơn, nổi bật hơn bạn bè 1 xíu thôi, chứ không yêu cầu thành thần đồng này nọ. Vì vậy nên mình hướng con của mình tới những thứ tự nhiên nhất, như sau: - Về học tập: học những nội dung cơ bản nhưng thực hiểu rõ bản chất của kiến thức và có thể áp dụng thực tế. Phương pháp: tìm hiểu cách hiểu của con, kiểm tra tính áp dụng thực tế, việc tư duy thêm của con - Kiến thức xã hội: dạy từ từ và dạy những kiến thức phù hợp với lứa tuổi của con - Hoạt động vui chơi: Hướng các bé chơi những môn liên quan đến tư duy, phản xạ, ko cấm chơi game trên máy tính, nhưng sẽ dạy cách chơi cho phù hợp. Theo mình, việc dạy con ở nhà chiếm 90% tác động sự phát triển của con, việc học ở trường chỉ 10%. Các mẹ cho nhận xét nhé. Mình xin nói thêm về cách dạy con để trở thành 1 người thật sự giỏi, cỡ như thần đồng. Các mẹ có thể cho con học sớm 1 năm, vài năm đầu thì hướng dẫn thật chi tiết nội dung bé học, sau đó thì hướng dẫn bé tự học, tự tìm hiểu vấn đề, rồi từ từ tăng thời gian, tốc độ học. 1 phương pháp quan trọng là tìm ra những lý do để tạo động lực cho bé. Bạn nào có cùng quan điểm hoặc ý kiến thì nêu ra chúng ta cùng trao đổi nhé.
Bạn nên thử tự dạy con nội dung trong sách lớp 1, xem cách tiếp thu của con như thế nào và nghĩ cách điều chỉnh cho hợp lý, giúp con thực sự hiểu nội dung mình đang học
Vấn đề là cần phải đi vào chi tiết cách thực hiện nữa, chứ nói sơ sài vậy khó nói lắm Dù sao thì cũng cám ơn đã share
mẹ nên biết là tình huống gặp phải ở rất nhiều trẻ 2 tuổi hiện nay, bướng bỉnh khó bảo, thích la hét quát to lại còn có thói quen mè nheo, chọc phá người lớn khi đang nói chuyện điện thoại hay nó chuyện với khách