Trẻ con nghịch điện thoại nhiều không tốt đâu mn, nên có lịch hoặc thỉnh thoảng cho chơi 1 chút thì ổn. Con nhà mình sinh năm 2012 thấy có dấu hiệu sắp nghiện xì mát phôn là cho cách ly cai nghiện luôn, còn 2 ông giặc giời ở cùng 1 ông 2010, 1 ông 2011 sáng ngủ dậy phát là phải sờ ngay cái điện thoại nằm xem khí thế. Đầu tiên con nhóc nhà mình cũng bịu xịu kinh lắm nhưng dần dần cũng quen, cái chính là cả bố và mẹ đều thống nhất ý kiến, nghiêm cấm động vào đồ đạc của người khác khi chưa cho phép nên giờ nhiều khi điện thoại quăng tùm lum nó cũng không có đòi, lúc nào muốn xem youtube quá thì xin phép bố mẹ cho xem 15 phút thôi. Cũng phải chỉ cho con xem cái gì phù hợp chứ 2 ông tướng kia suốt ngày phim hành động, bắn giết rồi siêu nhân, yêu quái, con nhà mình xem mỗi ca nhạc với búp bê
nói vài tâm sự các bạn hiểu thì hiểu nhé. Mình hiện nay nghe điện thoại khách gọi đến nhiều quá, dẫn đến tình trang đau 1 bên tai, nghe khoảng 5 10p là dau kinh khủng. Chỉ trừ sử dụng tai nghe hoạc dt bàn thì ko bị.----> điều đó chứng tỏ sóng điện thoại rất mạnh tác động đến não, và tai là nhiều nhất, gây hậu quả giảm thanh, điếc tai, căng não.. Mình đang bị xin nói thật Khi dùng đt các bạn lưu ý ko sử dụng dt đẻ nghe máy khi chết độ pin dưới 49% và khoảng 10 đến 20% tuyệt đối ko nghe máy, bất khả kháng thì thôi. Ko mở sóng wifi và nghe dt cùng 1 lúc. tác động mạnh từ sóng với wifi nó công hưởng gây tác hại nghiêm trọng hơn. Mình biết được những điều này ko phải do đọc báo hay ko? mà đang bị tình trạng như thế nên hiểu đc tác hại sóng điện thoại Nên ko cho con cầm dt khi hết gần pin để chơi game hoặc xem pim---> Tối kị Vì hiện nay mình cảm giác được các sóng rất nhạy cảm, do vùng tai mình đã bị sóng làm tổn thương. Nên khi nghe phát sóng là biết sóng nó yếu hay mạnh.
theo mình không nên cho trẻ tiếp xúc với các thiết bị công nghệ quá sớm, cho con vui chơi các hoạt động ngoài trời để có một tuổi thơ đáng nhớ
Phải cấm tiệt các mẹ ạ, cho dùng ít thôi. Bây giờ thấy các mẹ cứ cho dùng Ipad đâm ra trẻ lười vận động, thể chất yếu, mất tuổi thơ trong trắng của nó. Tuổi bọn nhỏ theo em nghĩ là phải vận động nhiều, tham gia nhiều trò chơi thực tế, chứ đừng mang mạng ảo cho nó. Nói đúng nói sai chỉ nói theo mình nghĩ các mẹ đừng giận hihi
Trẻ con giờ xem tivi và chơi điện thoại nhiều còn bị chậm nói, dễ tự kỷ nữa các mom à. Nhưng những thứ đó bọn nó lại rất khoái.
theo mình thì mẹ nên tách con khỏi chiếc điện thoại. Mẹ đừng thỏa hiệp với con vì nếu như được 1 lần rồi thì sẽ có lần sau và trẻ càng làm nũng hơn. Nhu cầu ăn uống thì mẹ yên tâm. Trẻ còn nhỏ, khi nào đói sẽ không chịu được mà sẽ đòi ăn. Bé nhà bạn biếng ăn cũng có thể là do con chưa có nhu cầu ăn, bữa trước cách bữa sau thời gian ngắn nên thức ăn chưa tiêu hóa hết. Thử cách nay đảm bảo bé nhà bạn sẽ ngoan
Bé nhà e cũng thế. Nghiền đt ghê lắm. Bình thường đòi xem mà không cho xem thì cũng không sao. Nhưng ăn nhất nhất phảo có điện thoại. Nếu không thì phải có chỗ cho chạy nhảy chơi bời. Khổ lắm cơ
Mình thì quản lý chặt, giao hẹn với con cho xem đến khi nào là như vậy kể cả đang xem giở clip hay videos hay. nguyên tấc là như vậy, đừng nhân nhượng với trẻ
trong các tình huống cấp bách thì cho trẻ nghịch điện thoại thì sẽ sẽ ngoan ngay..nhưng cứ như thế nhiều sẽ tạo thành thói quen xấu cho bé..dần dần các bé sẽ ít hoạt động bên ngoài mà chỉ thích điện thoại vậy ko tốt 1 tý nào đâu các mẹ ạ, lại còn gây hại mắt bé nữa. vậy nên các mẹ hạn chế cho bé dùng đi..nếu bé khóc thì cứ kệ bé 1 lúc đi..khóc chán rồi sẽ nín thôi. Klq nhưng các mẹ có nhu cầu đi du lịch thì tham khảo website bên e nha..hihi http://laclongquan.vn/du-lich.htm Em cám ơn các mẹ ạ..!