hihi đọc buồn cười, ko riêng mn đâu, nhiều ng cũng vậy mà, thấy con ng ta học hành ầm ầm cũng sốt ruột chứ. Thôi an ủi mỗi bé mỗi khả năng, ko chắc xã hội thành thàn đồng hết. Còn m cố gắng trong khả năng của mình/khả năng của con là đủ mn ạ, đừng sốt ruột quá
Mỗi bé một điểm khác biệt riêng mà, chỉ cần mẹ chăm sóc tốt cho con học cùng con, tạo cho con một sự thích thú khi học
Phải chăng gấu nhà e làm cùng với mn không ạ? Xong rồi các bà thủ thỉ với nhau, bồi bổ vào đầu gấu e nên gấu e mới đăng kí khóa học ở solomon này không? E phải về hỏi thăm tình hình xem thế nào?
Tầm tuổi này mn nên cho con đi học tiếng Anh nhé, tuổi này rất thích hợp cho bé học ngôn ngữ thứ 2 đó ạ! E thấy bjo có phương pháp dạy tiếng anh bằng phương pháp kích hoạt 100% não bộ áp dung cho trẻ em rất là hấp dẫn đó. Mn mà muốn cho con học thì nên tìm hiểu trung tâm nào có phương pháp này thì đăng kí cho con nhé!
Cũng biết là mn cũng chia sẻ kinh nghiệm nuôi và chăm con để e hiểu, nhưng mà cũng cảm thấy hơi GATO một chút ạ Nói vậy thôi chứ cảm ơn mn nhiều nhé! E sẽ nghiên cứu về vấn đề học tiếng Anh cho con.
Mn chắc biết về tiếng Anh ạ? Có thể giải thích giúp e kĩ hơn về phương pháp học tiếng anh bằng phương pháp kích hoạt não bộ này kĩ hơn giúp e được không? Có đúng là nó phù hợp dành cho trẻ em không ạ?
Chắc mn cũng biết là chúng ta có 2 bán cầu não trái và não phải, bình thường khi học chúng ta thường sẽ sử dụng bán cầu não trái (tư duy logic và ngôn ngữ), não phải thì hoàn toàn không được hoạt động kết quả là não phải kiến bạn mơ màng, nghuệch ngoạc, buồn ngủ và giảm bớt sự tập trung và hậu quả là con bạn học kém, chán học, cảm thấy áp lực khi ngồi học và đặc biệt tồi tệ đối với bạn nhỏ nào co thiên hướng tiềm năng não phải cao hơn não trái. Mà trẻ con thì thường hiểu động, trí tưởng tượng khá là phong phú, nên nếu mà học tiếng Anh con được học bằng cả não trái và não phải, thì con sẽ cảm thấy hào hứng hơn, dễ tiếp thu hơn, tạo cho con một nền đam mê tiếng Anh từ nhỏ. Đây là những cái e hiểu và giái thích thế này cho mn dễ hiểu, còn cụ thể mn có thể search google nhé!
Kinh nghiệm của riêng e, nếu mn muốn cho bằng con nhà người ta Đối với môn toán và văn thì nên thuê gia sư về kèm cho con tại nhà, hoặc mà có kinh nghiệm có thể kèm trực tiếp cho con. Đối với môn tiếng Anh thì nên đưa con đến học tại các trung tâm tiếng Anh dành cho trẻ em nhé (học tiếng Anh học gia sư không đem lại hiệu quả cao cho con) Còn đối với 1 số môn năng khiếu thì nên tùy theo sở thích của con mà chọn lựa nhé! Nên cho con học kết hợp cả kiến thức và năng khiếu như: bơi, võ, hội họa, nấu ăn, kỹ năng sống... Chúc con mn sớm được như con nhà người ta nhé!
Mai e đi làm cũng phải hỏi mấy chị đang cho con học tại trung tâm tiếng anh solomon này xem có chị nào đang bắt chồng đưa đón con đi, đón con về, rồi kèm cặp con học không? Nếu có thì 100% là bn đúng không ạ?
Thôi thì cứ coi như nó là động lực cho mn nhé! Mn cứ tin tưởng vào con mình, trẻ con bây giờ nói thật là nhanh lắm. Ngay như dùng smartphone là mn biết rồi đó, có khi nhiều cái còn nhanh hơn mình.
Nghe cũng thấy phương pháp dạy tiếng Anh này hấp dẫn đó ạ, e cũng sẽ nghiên cứu thêm về vấn đề này, với lại bảo ox tham khảo thêm cho nó yên tâm, cũng mong là sẽ tìm được địa chỉ tin tưởng để đăng kí cho con theo học.