Cần giúp: Có Nên Cho Trẻ Con Dùng Hoạt Huyết Nhất Nhất Ko Các Mẹ Nhỉ?

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi Thao_Angel, 19/5/2016.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. phuongvy123

    phuongvy123 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Em cũng vậy, cứ mì gói và càphê cử đêm để ôn thi. Nhưng khổ lắm, sáng hôm sau là mắt lờ đờ, người mệt mỏi vô cùng. Có bữa mệt trong người, uống cafe vào xong là tim đập thình thích cả hơn tiếng đồng hồ, làm mình chẳng học được chữ nào vào đầu.
     
    Đang tải...


  2. Tuyen_Tuta

    Tuyen_Tuta Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Thế mới nói uống các nước tăng lực, các loại có chất kích thích không phải lúc nào cũng tốt. Mẹ có cảm giác đầu óc tỉnh ngủ sau khi uống vào, nhưng thực chất bộ não phải tiếp tục làm việc mặc dù đã quá tải. Thay vào đó thì nên chăm sóc bộ não để nó có đủ năng lượng vận hành tốt nhất, đặc biệt là thời kỳ cường độ suy nghĩ cao trong lúc thi cử
     
  3. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    uống thì uống được nhưng dùng theo liều lượng của bác sĩ, đồng vời giảm bớt áp lực học hành, giành chút thời gian cho hoạt động giải trí thì sẽ tốt hơn, căng thẳng và nhiều kiến thức quá sẽ khiến con bạn lẫn kiến thức.
     
  4. MINHTHƯ HM

    MINHTHƯ HM Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/8/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Uống cafe là chất kích thích sẽ khiến não mệt mỏi thêm, học hành quá tải não không thể tiếp thu được nửa thì nên nghỉ ngơi tìm các môn thể thao để giải trí thư gian đầu óc.
     
  5. boyeudau

    boyeudau Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    83
    Học nhiều quá căng thẳng dẫn đến tiếp thu lẫn lộn, nhiều lúc học nhiều quá não không tiếp thu được dẫn đến học trước quên sau, có khi trẻ ngồi học thuộc lòng cả ngày, việc này là không nên học nên. Nắm từng ý cơ bản rồi mở rộng ra, chứ lúc vào làm bài quên 1 dòng là quên luôn cả bài đấy.
     
  6. Vuonsao_bang

    Vuonsao_bang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Nhờ các mẹ tư vấn dùng Hoạt Huyết Nhất Nhất, em mua cho tụi nhóc uống rồi. Uống mới có 2 ngày thôi nên chưa thấy tác dụng rõ ràng trong học tập, nhưng ngủ thì ngon hơn, không mớ như trước nữa. Bắt đầu yên tâm hơn về sức khỏe trí não rồi các mẹ àh
     
  7. votinhlove

    votinhlove Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2013
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Nhớ hồi mình ôn thi tình trạng lúc nào cũng căng thẳng, cơ thể lúc nào cũng lờ lờ như người mất hồn vậy, may mà lúc đó mẹ mình tẩm bổ các thức ăn bổ não như bí đỏ, óc heo, và mình nghỉ ngơi hợp lý nên tình trạng căng thẳng giảm đi rất nhiều.
     
  8. chungmottamlong

    chungmottamlong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/5/2010
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Hỏi ra đa phần phụ huynh đều tin tưởng cho con dùng Hoạt Huyết Nhất Nhất, mình thấy tình trạng của con được cải thiện rất nhiều mẹ ak.
     
  9. cuti12

    cuti12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2013
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Món ăn óc heo cứ 1 tuần là mình cho con ăn 2 bộ, rút kinh nghiệm từ mấy mẹ chỉ mình cũng khuyên con nên lập thời gian học hành và thời gian nghỉ ngơi một cách hợp lý.
     
  10. memongcon1

    memongcon1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/11/2013
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Mình vừa nói chuyện thi cử của con cái với chị cùng cơ quan đây, chị ấy mỗi lần con nhức đầu quá chị ấy mua thuốc giảm đau cho con, mình khuyên chị không nên lạm dụng thuốc giảm đau quá rất có hại cho sức khỏe.
     
  11. hongvan0012

    hongvan0012 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2013
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Chứng đau đầu phải tìm nguyên nhân của nó mẹ ak, nên đến Bác sĩ thăm khám để chữa trị. Còn nếu con bạn thời gian thi cử có thể căng thẳng quá cũng dẫn đến chứng hay đau đầu.
     
  12. bebonhatoi

    bebonhatoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/5/2014
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn mua Hoạt Huyết Nhất Nhất cho con dùng thử, trong gian đoạn ôn thi con thường căng thẳng dẫn đến thiếu oxy lên não làm trẻ hay nhức đầu. Nếu tình trạng không cải thiện thì bạn nên xem lại lịch học của con hoặc đi khám Bác sĩ.
     
  13. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,207
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    thông tin có chính thức k mn? động vào thuốc thang, e cứ phải rạch ròi
     
  14. giadinhlaso1_11

    giadinhlaso1_11 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ nên quan tâm đến giấc ngủ của con, ngủ quá ít sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và khả năng tập trung của con bạn, con bạn sẽ luôn trong trạng thái mệt mỏi và hiệu suất việc học tập sẽ không được như ý.
     
  15. pn_nt

    pn_nt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn ra hiệu thuốc nhân viên sẽ tư vấn cho bạn, con mình đã cho dùng rồi, đây là thực phẩm chức năng không thay thế thuốc chữa bệnh, có nguồn gốc từ thiên nhiên nên mẹ yên tâm cho con dùng.
     
  16. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,207
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    ý e muốn hỏi có thông tin chính thức của nhà sản xuất k ạ , chứ nhân viên hiệu thuốc cũng k chắc ăn. k phải thuốc chữa bệnh nhg cũng là thuốc bổ, đã là thế thì phải có thông tin đầy đủ chứ e thấy toàn các mẹ truyền tai nhau :(
     
  17. hientai_quakhu

    hientai_quakhu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Con mình kêu nhức đầu, chóng mặt mình hỏi ý kiến Bác sĩ nói dùng được, bé nhà mình đang chuẩn bị thi đại học,tình trạng được cải thiện thì mình ngưng dùng chứ mình không phải dùng thường xuyên cho con.
     
  18. pn_nt

    pn_nt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Thông tin thì mình đã nói nhân viên tư vấn mình mua cho con uống, tình trạng được cải thiện rỏ, mà mình cũng hỏi ý kiến nhiều bậc phụ huynh nửa họ đều tin tưởng dùng Hoạt Huyết Nhất Nhất cho con.
     
  19. thienthanbaby

    thienthanbaby Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ cung cấp đầy đủ năng lượng cho con, ăn quá ít hoặc ăn không đúng, hoặc ăn không đủ chất làm cho cơ thể bị thiếu năng lượng, lúc nào con bạn cũng ở trạng thái chậm chạp uể oải. Vì vậy bạn cần cho con ăn chế độ ăn hợp lý, đầy đủ chất dinh dưỡng để luôn giữ đường huyết ở giới hạn cho phép và tránh không bị hạ đường huyết.
     
  20. tuoitrekhatkhao

    tuoitrekhatkhao Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Con cai
    Trong chế độ ăn nhiều khi trẻ cũng không thể hấp thu được đầy đủ dưỡng chất cần thiết, nếu con bạn có biểu hiện mệt mỏi thì cũng nên bổ sung thêm các vitamin và khoáng chất cho con.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này