Kinh nghiệm: Trị Viêm Họng Cho Bé Tại Nhà Với Những Bài Thuốc Dân Gian Vô Cùng Hiệu Nghiệm

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi mebekhanh, 24/5/2016.

  1. mebekhanh

    mebekhanh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/7/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    43
    Trẻ nhỏ thường hay bị bệnh lặt vặt do sức đề kháng còn yếu. Viêm họng là chứng bệnh phổ biến ở hầu hết trẻ em. Nhiều ông bố bà mẹ khi thấy trẻ bị ho thì vội vàng tìm đến các cửa hiệu mua vài liều thuốc kháng sinh nhưng khi về nhà bé lại từ chối vì “đắng”. Với biện pháp trị viêm họng tại nhà cho bé bằng những bài thuốc dân gian dễ tìm dễ kiếm dễ thực hiện mà ******** đưa ra, con bạn sẽ hết ho và lại vui vẻ chơi đùa cùng bạn bè cùng trang lứa.

    1. Trị viêm họng cho trẻ bằng gừng và mật ong:
    Nạo một miếng gừng và thêm mật ong vào. Cho trẻ ngậm miếng gừng thấm mật ong. Gừng có đặc tính kháng viêm sẽ làm dịu cổ họng và chống viêm. Mật ong cũng có tác dụng giảm bớt cơn viêm họng.

    Vào mùa lạnh, nên cho trẻ uống trà gừng giúp con ấm người. Hơn nữa, gừng có công dụng rất tốt trong việc sát trùng vòm họng cũng như chữa ho. Ngoài ra cũng nên thường xuyên cho trẻ uống mật ong ấm vào buổi sáng.

    2. Trị viêm họng cho trẻ nhỏ bằng việc xoa dầu mù tạt:
    Dùng một ít dầu mù tạt ấm bôi lên cổ họng, sau đó vuốt nhẹ nhiều lần. Cách này điều trị viêm ở trẻ nhỏ rất hữu hiệu.

    3. Sử dụng nước ấm trị viêm họng:
    Khi bị đau họng, trẻ cần được uống nước âm ấm để xoa dịu cơn đau và tiêu diệt vi khuẩn.

    4. Dùng dầu khuynh diệp ấm xoa lên cổ họng bé:
    Nhúng một miếng vải hoặc bông trong dầu khuynh diệp ấm, sau đó xoa lên cổ họng và mát xa.

    5. Tỏi giúp trị viêm họng cho trẻ:
    Đun sôi tỏi trong nước và để nguội. Nhỏ vài giọt nước tỏi vào cổ họng thông qua ống nhỏ sẽ giảm đau. Cách này còn giúp trẻ nuốt chất lỏng, thức ăn dễ dàng.

    6. Trị viêm họng cho trẻ sơ sinh có thể dùng chanh và mật ong:
    Thêm vài giọt nước cốt chanh vào mật ong và bôi lên lưỡi trẻ và cứ để trẻ mút tự nhiên cũng giúp trẻ bớt đau họng.

    Trên đây là biện pháp chữa viêm họng rất có hiệu quả cho trẻ. Những bài thuốc dân gian dưới đây cũng sẽ giúp mẹ phần nào khi con bị viêm họng.

    1. Trị viêm họng cho trẻ bằng Lá diếp cá + nước cháo + đường


    Với nhiều mẹ, bài thuốc trị viêm họng, viêm amidan này có thể là mới mẻ. Song thực tế, rất nhiều chị em đã áp dụng bài thuốc đơn giản này cho con. Và lần nào, họ cũng thu được kết quả tốt đẹp.

    Theo đó, bạn có thể dùng lá diếp cá rửa sạch, xay nhuyễn. Đổ 01 bát nước cháo loãng vào (thay thế nước vo gạo vì sợ có tạp chất và dư lượng thuốc trừ sâu). Sau đó, đổ lẫn 2 thứ nước này với nhau. Bổ sung thêm đường và cho lên bếp đun kĩ rồi cho bé uống ngày 3 lần, mỗi lần nửa cốc.

    Nếu bạn cứ chăm chỉ cho con uống liên tục thì chỉ cần 3 ngày con sẽ đỡ ho. Hoặc uống trong 1 tuần, bệnh sẽ được trừ khử.

    Ngoài trị đau họng, viêm họng cho con, chị em có thể cho con uống thứ nước dấp cá này quanh năm. Như vậy vừa khỏi các bệnh về hô hấp, lại có lợi cho tiêu hóa.

    Khi áp dụng biện pháp này, chị em cũng không cần phải quá để tâm đến liều lượng lá đâu. Bạn cứ ra chợ mua khoảng 2 bó dấp cá, rửa sạch và đổ với 1 bát con nước cháo rồi đổ cùng vào xay nhuyễn. Tiếp tục lấy khăn xô của bé lọc và cho thêm đường đun sôi lên.

    2.Trị viêm họng cho trẻ nhỏ với lá xương xông + mật ong
    Để chữa viêm họng, ho và nôn trớ, nhất là long đờm cho con hiệu nghiệm, một biện pháp khác được nhiều chị em sử dụng đó là sử dụng lá sương sông thái nhỏ hấp 10 phút với mật ong.

    Sau đó, bạn có thể cho con uống để chữa nôn trớ và ho, cũng như giúp tiêu bớt đờm. Với cách này, nhiều mẹ áp dụng trong 5 ngày cho con và nói rằng giúp giảm hẳn ho và tiêu đờm đi rất nhiều.

    3. Cách trị viêm họng cho trẻ bằng lá húng chanh tươi + Đường phèn
    Ngoài dùng để xông rất tốt cho con khi bị cảm hàn mùa đông, phụ huynh có thể dùng lá húng chanh tươi 20g (rửa sạch, thái nhỏ) và dùng đường phèn khoảng 20g.

    Cho hai thứ vào bát, chưng cách thuỷ, chắt lấy nước và cho con uống từ từ. Nếu con lớn, bạn có thể bảo con ngậm bã trong miệng rồi mút lấy nước. Mỗi ngày uống một thang, liên tục trong 3 – 5 ngày con sẽ đỡ hẳn viêm họng và ho.

    4. Lá hẹ + đường phèn giúp bạn trị viêm họng cho trẻ
    Nếu nhà chị em nào trồng cây hẹ thì đều biết hẹ là cây có vị cay, hơi chua, hăng. Vì là loại cây tính ấm, tác dụng trợ thận, bổ dương, ôn trung, hành khí, tán huyết, giải độc, cầm máu, tiêu đờm. Do đó, lá hẹ là một trong những phương thuốc được nhiều mẹ đang nuôi con nhỏ áp dụng.

    Để chữa viêm họng bằng lá hẹ cho con, hãy choảng khoảng một nắm nhỏ lá hẹ và một lượng đường phèn vừa đủ và sau đó lấy 1 chút đường phèm vào bát, hấp cách thủy.

    Sau đó chắt lấy nước cho bé uống ngày 2 lần và mỗi lần uống khoảng 2-3 thìa cà phê.

    Các mẹ hãy kiên trì áp dụng các bài thuốc dân gian trị viêm họng trên nhé, rất hiệu quả đấy!

    Các bài thuốc dân gian thường dễ uống, phù hợp với cơ thể trẻ, ít khi gặp tác dụng phụ, lại có hương vị hấp dẫn hơn những viên thuốc tây y. Chính vì vậy, nếu con bạn đang bị viêm họng mà lại từ chối uống thuốc tây, hay bạn muốn chữa bệnh cho con theo cách đơn giản nhất thì việc chọn lựa những bài thuốc dân gian như ******** giới thiệu sẽ rất phù hợp.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mebekhanh
    Đang tải...


  2. thoitrangtreem169

    thoitrangtreem169 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/1/2016
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Mình hay dùng chanh đào mật ong cho bé uống thường xuyên nên rất tốt cho họng của bé. !
     
    mebekhanh thích bài này.
  3. Bảo Khí Nhi

    Bảo Khí Nhi Giảm ho đờm, khó thở. chặn đứng viêm đường hô hấp!

    Tham gia:
    11/5/2016
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    vowiskhi sử dụng các biện pháp dân gian , cả nhà chú ý không dùng Mật ong cho các bé nhỏ 1 tuổi nhé, vì trong mật ong có nhiều thành phần ko tốt cho trẻ sơ sinh.
     
    mebekhanh thích bài này.
  4. jumhousevn

    jumhousevn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/8/2015
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Bài viết hữu ích quá, trong bất kỳ trường hợp nào nên hạn chế dùng kháng sinh vì nếu lạm dụng kháng sinh sẽ gây hậu quả sau này cho bé
     
    mebekhanh thích bài này.
  5. starless

    starless Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/4/2016
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Nhiều mẹo dân gian quá. Nhưng mà với 1 số cách trị đau họng mà dùng chanh mật ong hay gừng mật ong sẽ làm trẻ nóng trong. Lúc ý lại phát sinh ra 1 số bệnh khác thì cũng khổ ý ạ
     
    mebekhanh thích bài này.
  6. mebekhanh

    mebekhanh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/7/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    43
    Nếu như uống nhiều mật ong quá thì mới làm nóng trong mn ạ! Còn đối với trẻ nhỏ, mình chỉ sử dụng một lượng nhỏ thôi, nên không ảnh hưởng gì đâu,
     
  7. Nguoiphunututin004

    Nguoiphunututin004 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/3/2015
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi mùa này thì việc bé bị viêm họng chả tránh khỏi được đâu, các mẹ chỉ có thể cố gắng tăng đề kháng đường hô hấp cho con thôi. bé nhà mình đây từ ngày dùng sp viên ngậm Imunostim này thì đỡ hẳn các bệnh về đường hô hấp như viêm họng, viêm amidan đấy ạ. Sp dể dùng vì có vị ngọt nhẹ, lại ngậm giống kẹo nữa. Trộm vía 3 tháng nay bé nhà em chưa thấy ho hắng gì
     
  8. gaubeo103

    gaubeo103 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/11/2015
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    mẹ nào đã dùng viên ngậm Imunostim này cho con chưa, hiệu quả thế nào rồi ạ. Ko biết bé nhà em 2 tuổi dùng dc chưa?
     

Chia sẻ trang này