1. Chào tất cả mọi người con gặp Điều này thì bé làm được nè, gặp người lớn là "con chào..." 2. Trả lời điện thoại một cách lịch sự Mình để ý bé hay để ý người lớn nói chuyện điện thoại thế nào thì bắt chước theo thế đấy. Nên cái này bố mẹ phải làm gương. 3. Không chơi trò đánh trống trên bát đĩa Bé nhà mình không mắc lỗi này, có điều không tập trung lúc ăn uống cùng bố mẹ lắm 4. Dạy con nói "Làm ơn" Mình dạy bé nói "giúp con, làm giùm con" 5. Không đánh nhau với những đứa trẻ khác Khi chơi với bạn mà bị bạn đánh trước, bé cũng có khả năng đánh lại đấy. Mình thường dạy bé đánh nhau với bạn là không tốt nhưng để bé kiểm soát cảm xúc tốt chắc cần phải có thời gian đấy.
bé nhà mình 5 tuổi làm sai thì chưa sửa lỗi luôn đâu(( lúc nào thấy mẹ buồn buồn, không nói chuyện mới chạy ra ôm mẹ nói xl ý.nhiều khi vừa bực vừa buồn cười))
Trả hiểu sao trẻ con bây giờ dạy dỗ kiểu gì mà khá nhiều đứa toàn phải có người nhắc chào mới chào. Có những đứa nhắc cũng không chào. Chẳng ngoan như ngày xưa gì cả. haizzzz
Theo mình vấn đề này này cũng chỉ một phần nào đó thôi, quan trọng là cách cư sử của người lớn với nhau, và trẻ sẽ học theo rất nhanh.
trẻ con chúng học nhanh lắm, trước tiên Ba mẹ nên làm gương cho bé, và mỗi khi còn làm sai điều gì thì đừng nên quát mắng la hét , mà mình phân tích cho bé hiểu.
cũng đang muốn dạy kỹ năng cho con, sách thì mình không hay mua, chỉ xem kỹ năng sống trên trang www.poki.vn thôi.