Nhiều bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn đầu không được chẩn đoán và điều trị dẫn đến diễn biến xấu không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người bệnh. Các bác sỹ khuyến cáo khi xuất hiện các triệu chứng như ho, ho ra máu, ho có đờm, khó thở, tức ngực, mệt mỏi…bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời. Tại Bệnh viện Ung Bướu Hưng Việt một số phương pháp chẩn đoán ung thư phổi mang lại kết quả chính xác đang được áp dụng là: Thăm khám lâm sàng Để tìm ra nguyên nhân cũng như để đưa ra kết luận chính xác nhất về tình trạng của bệnh các bác sỹ sẽ tiến hành thăm hỏi về tình trạng sức khỏe cũng như tiền sử mắc bệnh của bản thân và gia đình, môi trường sống, nghề nghiệp cũng là những vấn đề bác sỹ có thể hỏi đến. Chụp X-Quang phổi Đây là phương pháp đầu tiên được sử dụng trong chẩn đoán ung thư phổi. Bệnh nhân sẽ được chụp X-Quang phổi ở hai tư thế là thẳng đứng và nghiêng. Ưu điểm của phương pháp này là phát hiện được những đám mờ, hình ảnh tràn dịch màng phổi, xác định vị trí, kích thước, hình thái phổi bị tổn thương. Tuy nhiên phương pháp này có điểm hạn chế là không phân biệt được chính xác bệnh ung thư phổi với một số bệnh lý khác như áp-xe phổi… Chụp CT cắt lớp Phương pháp này thường được sử dụng sau khi bệnh nhân đã tiến hành chụp X-Quang và nghi ngờ khối u xuất hiện trong phổi. Những hình ảnh cắt lớp chi tiết của phổi được hiển thị trên màn hình máy tính cho phép phát hiện những thay đổi của phổi dù là nhỏ nhất. Trong một số trường hợp bệnh nhân sẽ được tiêm một loại thuốc nhuộm để hiện thị những hình ảnh của phổi được rõ ràng hơn. Kết quả hình ảnh của phương pháp chụp CT có thể xác định chính xác hơn vị trí khối u, kích thước và đánh giá được khối u đã phát triển ra ngoài phổi hay chưa. Sinh thiết phổi Để chẩn đoán ung thư phổi các bác sỹ phải tiến hành nghiên cứu mô phổi để chẩn đoán nguy cơ mắc bệnh. Những mẫu sinh thiết được lấy ra từ phổi sẽ được nhuộm và soi dưới kính hiển vi quang học sẽ cho kết quả bệnh nhân có bị ung thư hay không. Một số phương pháp khác có hiệu quả cao trong chẩn đoán bệnh ung thư phổi là: Xét nghiệm đờm để tìm tế bào ung thư. Chọc dịch màng phổi. Nội soi phế quản. Mở lồng ngực. Đôi khi bệnh nhân cần phẫu thuật mở lồng ngực để tìm kiếm tế bào ung thư. Đây là một đại phẫu, mức độ nguy hiểm cao nên cần được tiến hành tại các cơ sở y tế chuyên khoa với sự thực hiện của các bác sỹ giàu kinh nghiệm. Sau khi tiến hành các kỹ thuật chẩn đoán, nếu phát hiện tế bào ung thư bệnh nhân sẽ được chỉ định những phương pháp điều trị phù hợp với giai đoạn bệnh cũng như tình trạng sức khỏe.
Trẻ bây giờ hay bị viêm phổi liệu có nguy cơ tăng tỉ lệ ung thư phổi sau này không nhỉ? Mỗi lần đưa con đi viện lúc thời tiết thay đổi thấy các bé nhập viện vì viêm phổi nhiều quá, có khi tái đi tái lại nhiều lần nữa.
nhiều biện pháp và thiết bị hiện đại thế này thì mọi bệnh tật đều sẽ được phát hiện sớm và điều trị kịp thời thôi. Mình qua bệnh viện HƯng Việt và cực yên tâm về môi trường khám chữ bệnh hiện đại bên đó.
Về vấn đề sức khỏe thì đều như nhau, tái đi tái lại viêm nhiễm tại 1 cơ quan làm nó suy yếu và dễ bị các tác nhân xấu tấn công hơn mà mẹ nó. Trẻ em lại có sức đề kháng yếu nữa...
mình chí ít cũng đc nửa đời rồi, chỉ thương thế hệ các con, từ trứng nước đã phải sống trong môi trường thì độc hại, đồ ăn thì ô nhiễm, không hiểu tới đây bọn trẻ sẽ sống thế nào nữa
Thường phải có những triệu chứng như thế nào thì mới đi làm các xét nghiệm hay chẩn đoán như trên hả bác sĩ?
Đúng bi quan thế bạn ơi cơ bản là mỗi thời mỗi khác, ngay từ bây giờ bạn hãy hình thành thói quen như là khám sức khỏe định kì, chọn những bệnh viện uy tín có trang thiết bị hiện đại để khám như thế là sẽ phòng tránh được bệnh tật rồi.
uh cảm ơn mn nhé, nhà tớ vài năm nay lúc nào cũng ngay ngáy mua bảo hiểm để khám xét ở vinmec rồi, nhưng thật sự với tình hình như hiện tại thì chưa khi nào hết lo mn ah, hay tại tớ mắc bệnh lo nghĩ nhiều quá nhỉ, hix
Đừng đợi triệu trứng hay dấu hiệu mới đi lúc đó bệnh phát ra rồi bạn à, bây giờ hãy hình thành thói quen khám sức khỏe định kì nhé, 1 năm 1 lần để đảm bảo cơ thể luôn khỏe mạnh không có bệnh gì cả.
Đọc bài này thấy hãi, nên khuyên mọi người nhất là mấy anh bỏ thuốc sớm nhé http://benhvienungbuouhungviet.com/ung-thu-phoi-va-nhung-loi-mon-trong-suy-nghi/
Thường những bạn hút thuốc nhiều hay là bị ngửi khói thuốc nhiều đều có nguy cơ nhiều hơn, nay thấy có gói tầm soát ung thư phổi này, cho các anh trong gia đình thử làm gói này đi
nói thật là do ý thức thôi, mấy ông muốn bỏ thì bỏ được ngay, nhưng cứ biện mình k bỏ được, mình ghét
Phổi và các vấn đề về phổi hiện nay đang là căn bệnh phổ biến ở Việt Nam do thời tiết, khí hậu, môi trường ô nhiễm, sức đề kháng yếu, chế độ ăn uống không đảm bảo... Chúng ta nên đi khám sức khỏe theo định kỳ để có thể phát hiện được bệnh sớm cũng như có phương hướng điều trị tích cực, kịp thời.