Những cách thức dạy con thời hiện đại mà bất kỳ ông bố bà mẹ nào cũng từng áp dụng qua. Thử nhìn qua những phương thức này, để xem bạn có phải là một trong số đó không nhé! Không biết thì tra google Việc làm bố mẹ không phải là điều dễ dàng, nhất là đối với những cặp vợ chồng trẻ. Vì thế, trong quá trình nuôi dạy con, nhiều tình huống bất ngờ xảy đến, khiến họ phải đau đầu. Ví dụ: trẻ liên tục quấy khóc giữa đêm thi phải làm gì, hay trẻ quá hiếu động phải làm sao, rồi cách dỗ con ngủ… Trong những tình huống này, google có lẽ là người viện trợ nhanh nhất. Chỉ cần nhập vài từ khóa và một cái click chuột, “bách khoa toàn thư” sẽ cho họ rất nhiều thông tin. Đôi khi, họ cũng bị rối tung trước “ma trận” này Để con làm bạn cùng thiết bị số Thời buổi hiện đại, các thiết bị công nghệ ngày càng trở nên gần gũi và quen thuộc với tất cả chúng ta. Chính vì vậy, việc bố mẹ để con cái tiếp xúc với các thiết bị này ngay khi còn rất nhỏ cũng không phải là điều hiếm hoi. Việc để ti vi giữ trẻ trong lúc họ bận rộn hoặc cho con vọc điện thoại mỗi ngày, để con chơi game mãi miết là những điều hay gặp phải. Thật ra nếu tận dụng các thiết bị công nghệ vào việc dạy con như: cho bé học tiếng Anh, dạy con tìm hiểu về thế giới xung quanh thông qua các clip, video... sẽ rất thiết thực. Thế nhưng, nhiều bố mẹ đang khiến trẻ nhỏ trở nên thụ động bằng những thiết bị công nghệ này. Việc cho bé sử dụng thiết bị công nghệ vô tội vạ dần dần sẽ khiến bé ù lì hơn. Cho nên, cách tốt nhất là hãy cân bằng mọi thứ, cho bé tiếp xúc với công nghệ và tương tác với thế giới bên ngoài bằng những hoạt động vui chơi phù hợp. Ít tương tác trực tiếp Thời gian trò chuyện cùng con trẻ của các phụ huynh ngày càng hiếm hoi Dường như công nghệ đang xen vào cuộc sống của chúng ta nhiều hơn. Và trong cách nuôi dạy con cũng vậy. Thay vì gặp gỡ trực tiếp giáo viên chủ nhiệm để hỏi thăm tình hình học tập của con, các ông bố bà mẹ hay liên lạc thông qua điện thoại, email và thậm chí là facebook. Hoặc giả nếu cần dạy con một bài hát thì bố mẹ chỉ việc mở tivi lên cho con nghe và hát theo. Việc tương tác trực tiếp với con cái ngày càng một ít đi thay vào đó là sự quản lý của công nghệ. Ngoài ra, vì quá bận rộn mà bố mẹ đã không có nhiều thời gian hỏi han và chia sẻ cùng con nhỏ những vấn đề thường ngày. Gửi con về quê Xu hướng này ngày càng một phổ biến, nhất là đối với trẻ nhỏ từ 3 đến 5 tuổi. Bởi lẽ, đa phần các đôi vợ chồng trẻ cuộc sống còn hạn chế về mặt kinh tế. Bên cạnh đó, công việc đặc thù cũng ảnh hưởng đến việc nuôi dạy con. Dù rất muốn bên cạnh con nhưng họ cũng đành phải chấp nhận gởi con cái về quê cho ông bà trông nom giúp. Tâm lý bù đắp và vật chất hóa tình cảm Cha mẹ thường có tâm lý bù đắp. Do ngày trước nghèo khó, sau bao năm vất vả giờ đã khá giả, nên cha mẹ muốn bù đắp bằng những đồng tiền mình kiếm được trong mọi chuyện, muốn con mình bằng bè, bằng bạn. Song song đó, do ngày càng phải làm việc nhiều hơn, đi công tác nhiều hơn, cả tuần, cả tháng, tâm lý ông bố lại càng muốn bù đắp cho con hơn bằng những bữa ăn sang trọng, những vật dụng đắt tiền… Một điều hết sức nghịch lý là các bậc phụ huynh để cho ti vi “dạy dỗ” con mình từ 4 tiếng đến 7 tiếng mỗi ngày, nhưng họ chỉ có từ 5 đến 20 phút để trò chuyện với con. Chắc không ít ông bố từng phát biểu rằng: Bố có thể cho con nhiều tiền, mẹ có thể cho con nhiều tiền nhưng bố mẹ bận lắm, bố mẹ làm ăn, bố mẹ cần phải giao tiếp với bên ngoài... Từ trong sâu thẳm của đứa bé, nó đã trở nên xa dần cha mẹ, vật chất hóa tình cảm đã đánh mất đi tình cảm gia đình. Muốn con trở thành thiên tài Trẻ nhỏ đang ngày chịu nhiều áp lực với việc học hành: học phụ đạo, ngoại ngữ và năng khiếu. Hầu như, bất kỳ bố mẹ nào cũng muốn con cái giỏi giang hoặc nổi bật với một năng khiếu nào đó. Thế nhưng, đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại về điều này. Chính sự kỳ vọng quá nhiều đã tạo nên vô số áp lực mà trẻ nhỏ phải gánh chịu, gây nên những rối loạn về tâm lý. Cuộc sống dù hiện đại đến mấy vẫn có những giá trị nhất định không thể thay thế. Việc dạy con bằng tình yêu thương, bằng sự gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình là điều cần thiết. Tôi hi vọng rằng, các ông bố bà mẹ hãy luôn quan tâm và dạy con bằng những tình cảm thiêng liêng gắn bó. Đó chắc chắn là cách nuôi dạy con tốt nhất, giúp con vững chãi bước vào đời.
Mình ít quan tâm đến tại sao việc nuôi dạy con trẻ chưa tốt, mình thấy là đặt câu hỏi làm thế nào để nuôi dạy tốt thì ý nghĩa hơn nhiều. Làm sao mới là dạy bọn trẻ với tình yêu thương?
Hiện nay đa số các bậc phụ huynh ít nói chuyện và chia sẻ với con cái chỉ vì công việc quá bận, để bù đắp cho con mình họ thường mua những đồ vật đắt tiền hoặc cho tiền,...như vậy sẽ làm hư hỏng con cái mình
Thầy Mark Sayer cho rằng để xây dựng giá trị nên tảng cho con trẻ cũng như giúp chúng phát huy các đức tính tích cực, nhân bản thì người lớn cần giúp trẻ hiểu được các tình huống trong cuộc sống. Trẻ em luôn luôn học hỏi trong bất kỳ môi trường nào, dù ở trường, ở nhà, hay là trong kỳ nghỉ tại một nơi nào đó.
Xin cảm ơn bài viết rất hữu ích của bạn. Đúng là cs hiện đại đã làm rất nhiều người quên mất giá trị của việc dạy con.
Cha mẹ Việt Nam cho con học rất nhiều thứ, nào là ngoại ngữ, tin học, nhạc, họa và chọn cho con học trường thật giỏi, trẻ không còn thời gian để chơi, làm cho tâm lý trẻ mệt mỏi, thậm chí giận cha mẹ vì cha mẹ cho con học quá nhiều. Bên cạnh đó, cha mẹ thời nay dạy con theo tâm lý bảo bọc trẻ.
Nuôi con đã khó, đến lúc dạy dỗ nên người ms thực sự gian nan hơn nhiều. Bme phải lựa cách dạy con phải rất linh hoạt, chứ ko mình sẽ nằm ngoài thế giới của các con
Hẳn là vì cuộc sống mưu sinh, mà cuốn con người ta đi, ít dành thời gian cho gia đình. Ba Mẹ hãy dành chút thời gian để bên con , làm bạn với con , xem con muốn gì , cần gì .
lúc nào mình cũng dành thời gian cho gia đình là trên hết, có việc gì bận rộn hay gì gì đó mình đều gạt qua một bên để chơi với bé thôi
bậc làm cha làm mẹ ai mà chả muốn mang lại cho con những thứ tốt đẹp nhất. và bù đắp cho con những gì mà mình thiếu sót. chứ không bằng bạn bằng bè cũng gây ra áp lực cho bé mà.
Mình cũng suốt ngày tìm hiểu, nhưng cơ mà nó phải hợp với con mình và hoàn cảnh sống khác nhau nữa, nếu có thời gian bên con thì cái gì cũng có thể dạy hoặc hướng dẫn được chứ không thì đi làm sáng tối mới về làm sao mà được