Nói chung là khi cơ thể có những dấu hiệu bất thường thì phải đi kiểm tra các mẹ ạ, cứ chủ quan là không ổn đâu.
Em không có những cơn đau như các mẹ chia sẻ, nhưng em cũng đi tiểu nhiều lắm( mặc dù uống nước không nhiều), vậy em có nên đi kiểm tra không nhỉ?
Tớ mà đau yếu ở đâu là cũng đi kiểm tra luôn, sức khỏe của mình quan trọng nhất mà, rồi còn gia đình con cái nữa.
Em cũng hay chủ quan sức khỏe lắm, đau nhẹ ở đâu thì em kệ thôi- cứ nghĩ là tự khỏi. Còn đau nhiều thì em mới đi kiểm tra ạ.
– Nếu sỏi nhỏ hơn 7 mm, thì dùng thuốc nam “BÀI THẠCH GIÃN NIỆU THANG” để giãn niệu, lợi tiểu,…và dễ dàng bào nhỏ sỏi rồi bài tiết tống sỏi ra ngoài. – Nếu lớn quá có đường kính trên 8 mm, phải phối hợp tán sỏi, phẩu thuật, chiếu tia X…để lấy sỏi ra. Sau đó kết hợp dùng bài “BÀI THẠCH GIÃN NIỆU THANG” để chữa căn nguyên gây ra sỏi thận.
Mọi người muốn chữa sỏi thận mà không cần mổ thì em có thể giới thiệu uống thuốc nam nhé, đun uống hàng ngày thay nước. Uống 1 vài tháng là khỏi khôn phải phẫu thuật, khi sỏi tan dần có thể nhỏ lại và đi tiểu ra nhé, trước bố em bị nhưng h uống thuốc khỏi rồi ạ
đi chữa sỏi thận mệt lắm. bố mình chữa ở thanh nhàn. nằm chờ cả tuần trả có lịch mổ. không biết bác sỹ bên đó làm ăn kiểu gì. khổ cả bệnh nhân với người nhà đi lại suốt mà vẫn chưa được mổ
Mình có biết một địa chỉ này chữa bệnh tốt lắm. Bạn bị bất cứ bệnh nào, dù nặng đến mấy cũng có thể chữa khỏi được hết chỉ trong vòng 7 ngày(kể cả ung thư giai đoạn cuối). Hơn nữa, chỗ này làm việc rất tận tâm, bạn muốn trả bao nhiêu tiền thì trả (tuỳ tâm). Mình đã tham gia chữa trị bên này rất nhiều bệnh và khỏi hoàn toàn các bệnh mãn tính. Cũng chính vì vậy mà mình đã giới thiệu cho rất nhiều người đến với nơi đây: https://www.facebook.com/groups/658168738135790