Bé biếng ăn thực sự rất đáng lo ngại các mẹ ạ Biếng ăn không chỉ làm bé suy dinh dưỡng, còn làm hệ miễn dịch của trẻ yếu đi, bé hay ốm vặt Các mẹ tham khảo thêm vấn đề bé biếng ăn tại http://botania.com.vn/tin-tuc/Lam-sao-de-be-het-bieng-an-viem-duong-ho-hap.html
Thực ra t thấy khá dễ hiểu, hồi xưa bé làm gì có gì mà ăn, có gì thì ăn nấy, h thì các điều kiện đã đầy đủ hơn, ba mẹ chiều bé nên có thể hình thành những thói quen ăn uống không tốt, ăn vặt nhiều,... nên giờ việc bé hay biếng ăn rất nhiều (đặc biệt trong giai đoạn từ 1 - 3 tuổi). Vs lại 1 phần nữa (quan điểm cá nhân) là các mẹ "chăm và để ý tới con" hơn hồi xưa nhiều ^^
Ít vận động và ngồi lì trước máy tính, điện thoại trong thời gian dài cũng làm trẻ biếng ăn và mệt mỏi đấy.
theo mình nghĩ thì thời đại bây giờ bố mẹ quan tâm con cái nhiều ,muốn cho chung ăn nhiều ,lắm lúc bữa nọ chèn bữa kia,trẻ ko bao giờ có cảm giác bị đói hay ý thức là ko ăn thì bị đói ko như chị em mình ngày xưa lo ko an thì hết lấy j mà ăn.thế nên giờ là cứ phải nhiều lúc cho bé đói 1 vài bữa trong tầm chịu đựng và mình quan sát bé !nói chung cái công cuộc ăn uống của các bé bây giờ là vấn nạn ko của chỉ riêng ai?
nhiều bé "đói" nhưng vẫn ko muốn ăn đâu mn ơi, do nhiều khi tiêu hóa của bé gặp vấn đề nên dù bé có ăn nhưng vẫn rất ít ý
chuẩn cứ phải để theo tự nhiên,và cho con trải nghiệm những lúc khó khăn thì con tăng khả năng chịu đựng và thích nghi với cuộc sống này mà trân trọng!
mình nghĩ biếng ăn có hai loại ,biếng ăn do sinh lý,biếng ăn bệnh lý,nếu con bạn như vậy tốt nhất nên đi khám bác sĩ !
Cha mẹ thường là tấm gương cho con cái. Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi thói quen ăn uống của cha mẹ. Nếu con thấy cha mẹ của mình hầu như không bao giờ ăn đủ ba bữa mỗi ngày hoặc vừa ăn vừa mải đọc báo, mải xem tivi… thậm chí bỏ bữa thì chắc chắn bé sẽ không có được thói quen ăn uống lành mạnh. Ngay từ khi con còn nhỏ, người lớn hãy tránh thói quen ăn uống theo cảm xúc hoặc thường xuyên nói trước mặt con rằng mình không thích món nọ hoặc không muốn ăn món kia. Điều này vô hình sẽ khiến trẻ bị ảnh hưởng bởi sự kén ăn. Cái này theo mình là chuẩn nhất
Ban đầu khi bắt đầu ăn dặm thì mẹ nên tập cho bé ăn cháo. Khi bé mọc thêm răng và cứng cáp hơn thì chuyển dần từ cháo -> sang cơm nát (cộng thức ăn xé nhỏ hoặc xay nhỏ) -> sang sử dụng cơm!