Phương pháp giáo dục Montessori với phương châm: Chú trọng khả năng vào việc khai thác tiềm năng sẵn có, không áp đặt trẻ, chỉ quan sát đưa ra gợi ý và hỗ trợ khả năng tự phát triển của trẻ. Hiện được khá nhiều các bậc làm che làm mẹ quan tâm và áp dụng cho con cái mình. Cháu bé nhà em hiện gần 3 tuổi, bé phát triển với cân nặng và chiều cao đạt chuẩn. Tuy nhiên, em rất muốn giúp cháu đánh thức được các tiềm năng của cháu (nếu có) nhưng không muốn ép cháu hay áp dụng những cách làm khô cứng như dạy chữ, dạy số, dạy ngoại ngữ... Các bố, các mẹ đã áp dụng phương pháp này cho con em mình có thể chia sẻ kinh nghiệm để em tham khảo được không ạ? Em cám ơn mọi người