Khác: Bà bầu nên ăn gì và không nên ăn gì?

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Meyeukem2012, 31/8/2015.

  1. quynh92

    quynh92 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/3/2016
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    em đánh dấu học hỏi ạ
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. melovebe

    melovebe Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/6/2015
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Trứng ngỗng theo quan niệm của các bà là ăn để con ngoan, bầu con trai thì ăn 7 quả, con gái ăn 9 quả. :) Nhưng để ăn được số lượng như vậy ko phải dạng vừa đâu.
     
  3. BiBo.Mom

    BiBo.Mom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/6/2016
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Nhiều mẹ không ăn được trứng ngỗng thì các mẹ có thể ăn trứng gà, hàm lượng dinh dưỡng trong trứng gà cũng rất là tốt và bổ dưỡng cho cả mẹ và bé. Ngoài ra trời nắng này các mẹ cũng không nên ăn nhiều vải, mận vì nó có tính nóng không tốt cho cả mẹ và bé đâu ạ.
     
  4. honglinh68

    honglinh68 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2016
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Chắc nhiều người ăn muốn ói quá ạ :D
     
  5. suanutrenjunior

    suanutrenjunior Thành viên mới

    Tham gia:
    1/6/2016
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    nhiều thứ lắm. thời gian đầu cũng không được uống nước dừa........
     
  6. Bluewind

    Bluewind Chuyên viên tư vấn bất động sản nhiệt tình nhất :D

    Tham gia:
    4/2/2015
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Rau ngót với nước dừa e nghe nói thời gian đầu mang bầu k nên ăn. Tức khoảng 3 tháng đầu thôi, sau ăn uống thoải mái phải k ạ?
     

Chia sẻ trang này