Đã có rất nhiều nghiên cứu và tranh luận của các chuyên gia về tác hại của chơi game với trẻ nhỏ, cũng như lợi ích của việc chơi game. Trong gia đình chúng ta, quan điểm của các bố mẹ về việc này như thế nào?
Chơi game điều độ hoặc các game mang thiên hướng giáo dục và kích thích khả năng phán đoán và suy nghĩ của trẻ thì rất có lợi, tuy nhiên nếu để con chơi mất kiểm soát thì khả năng bị nghiện game là rất lớn, thêm vào đó là việc cho con tiếp xúc quá sớm với các thiết bị điện tử có thể khiến con bị cận sớm, kém thông minh, khả năng giao tiếp kém, sút cân ....
Theo quan điểm của e thì cũng không nên quá gò bó, cấm tuyệt đối với con, nhưng cũng không nên để con tự do thoải mái chơi game, hoặc có chơi bố mẹ cũng nên quan lý và hướng dẫn con nên chơi những game gì?
mình nghĩ cho bé chơi game cũng tốt thôi nhưng chỉ ở trong thời điểm nhất định, đưa ra thời gian khi bé chơi rồi làm cái này cái kia chứ k chơi quá nhiều
chơi game cũng tăng cường kỹ năng, óc quan sát, tập trung, nhanh mắt nhanh tay.... nhưng dễ nghiện, nên phải điều độ. cái gì quá cũng k tốt, cái gì cứ vừa phải thì luôn tốt
Đúng thật là game (hay trò chơi điện tử) trở nên quá phổ biến đến nỗi bố mẹ cũng không thể cấm được con trẻ nữa. Vì trước đây phải ra các cửa hàng trò chơi điện tử thì trẻ con mới chơi game được nhưng ngày nay thì chúng có thể chơi ở rất nhiều các phương tiện khác nhau, từ máy tính, điện thoại... đến cả những chiếc tivi đời mới cũng được tích hợp khả năng chơi game.
Theo mình thì cho con chơi giải trí ít thôi các mẹ ạ, chơi game nào mà nó sáng tạo để con nó thông minh ra, nhanh nhẹn hoặc năng động hơn.....nhưng không chơi nhiều vì sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe đặc biệt là mắt Và chơi game nào không phải nạp tiền mua thẻ nữa, chứ không thì không quản được
Nên là đừng để chơi nhiều mà thành nghiện, con nhà em thì chỉ cho xem thôi chứ không để cho chơi, mấy trò trong tomtaking chơi nhưng không cho vào , giờ trẻ con toàn bỏ học chơi game, rồi lấy trộm tiền bố mẹ thôi
Cũng còn tùy chứ chơi nhiều là nghiện mất, mình trước cũng chơi nhưng trong đầu lúc nào cũng tư thế là làm xong là chơi tý ai ngờ toàn chơi quá cả thời gian
Mình nghĩ vẫn nên cho con chơi, nhưng có thời gian rõ ràng. Như nhà mình, sau khi con học bài buổi tối xong chơi 30p. Cứ đúng giờ tự con cất máy đứng dậy làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ.
Hic hok cho chơi hok được, cố gắng dành thời gian kiểm soát thôi các bố các mẹ ạ. Con nhà em láo nháo là em cho nghỉ chơi máy tính điện thoại, ngoan ngoan lại cho chơi nhưng trong thời gian 15 --> 30 phút thôi. Vài ngày em mới cho chơi 1 lần
theo cá nhân em...game...cũng có những game trí tuệ, và cũng có 1 vài game ta hay chơi để xả stress....nhưng dù dưới dạng nào thì cũng ko nên cho trẻ con tiếp cận sớm....
mình thi cho con choi game mang tinh chat giai tri sau gio học cho choi 30p vơi các trò choi mang t/c phán đoán cần trí thông minh....chứ bảo cấm tuyet đối thì k làm dk
Em vẫn cho con chơi game, nhưng chỉ giới hạn 1 thời gian nhất định. Nhà em cho phép con chơi ko quá 1 tiếng 1 ngày, k biết thế có nhiều quá ko các mẹ?
chỉ cấm trẻ lúc ở nhà đc thôi còn khi ra ngoài thì ngoài tầm ks của bố mẹ rồi, con nhà mình học cấp 2 rồi, chưa biết quản lý ntn đây, đau đầu lắm