mình cũng hay quên mấy cái thuốc bổ và thực phầm chức năng đó,nhưng cũng vài lần thui,quên hôm sau lại phỉa uống cho con đủ chất!he!
Cái mục "5. Tìm hiểu về nguồn gốc gia đình" tào lao gớm thật, cưới nhau rồi mà tìm nguồn gốc gì nữa, chẳng lẻ tìm ra rồi li dị. Buồn cười cho cái tên bác sĩ nào tư vấn cái mục này, còn lại những mục khác ok đó
nhiều bạn bây giờ trước khi mang bâu có tiêm phòng đây sbanj ah,tùy vào điều kiện kinh tế mà chọn các mũi tiêm khác nhau ah!
chẳng biết chuẩn bị được nhiều ko, nhưng cái đầu tiên của em bây giờ là ngừng mua sắm, đã tiêm phòng, chịu khó uống sữa và ăn trái cây nhiều hơn
Ngại nhất là đi khám thai. Lại phải xin về sớm. Sếp mình hổng thích. Mà theo luật bầu dc nghỉ khám thai mà hổng mún cho nv nghỉ.
Sao lại phải hoãn đi du lịch nhỉ. Mình tưởng chưa có thai thì càng phải đi du lịch để sống thoải mãi dễ có cơ hội có thai chứ.