Bố mẹ chúng ta nên uốn nắn con trẻ ngay từ khi còn thơ các phép tắc ứng xử khi ăn uống. Ngay cả động tác khi nhai thức ăn không tạo nên tiếng động quá mạnh, ăn miếng ta, vừa nhai vừa nói chuyện. Tuần vừa rồi cả nhà mình cùng đi ăn, ở dãy bàn sau cũng có một gia đình bố mẹ và 2 đứa trẻ ăn uống ồn ào, húp canh cháo sột soạt rất to khiến mọi người ái ngại
cái này quan trọng lắm. chuyện ăn uống với trẻ nếu ko chú ý tạo thói quen tốt sẽ ảnh hương không nhỏ đến phẩm chất con cái sau này
Em thấy những việc này cần dậy con ngay từ bé để cho bé hình thành ý thức. K nên vin vào cớ bé còn nhỏ. Nhỏ k nắn, lớn k sửa đc.
e học hỏi các chị thôi, bé nhà e thì cũng mời và ngồi ngay ngắn nhưng chỉ dc 1/2 bữa ăn thôi, sau đó viện đủ lý do để đi lại, ví dụ như lấy nước, lấy khăn, đi vệ sinh...
3. Không được “kén cá chọn canh” Do thường xuyên đáp ứng mọi yêu cầu của con nên vô tình cha mẹ đã làm hư con cái. Trong việc ăn uống cũng như vậy, có nhiều bé được nuông chiều từ nhỏ, nên hay hạch sách bố mẹ, không chịu ăn cái này, phải ăn cái kia hoặc phải thưởng cho cái gì mới chịu ăn. Bố mẹ cần chấm dứt ngay tình trạng này của con, giải thích và yêu cầu con ăn uống đủ chất và ăn các thức ăn tốt cho sức khỏe, tập thói quen ăn uống lành mạnh ngay từ nhỏ.