lý thuyết là k nên học trước, bà chị em cũng đi đông tây nam bắc các kiểu cũng làm theo lý thuyết. xong giờ trầy trật, vợ chồng cãi nhau cũng vì con học quá kém so với các bạn. hết lớp 1 mà vẫn đọc "Cây tao thần" mới kinh chứ. giờ ngày ngày đang phải kèm cặp cho nó hàng tối + sáng thì đưa đến nhà cô tuần 3 buổi luyện thêm. lớp 1 cũng học tư thục 5 củ/ tháng đấy.
Theo như mình thì mn nên cho con đi học chữ trước khi vào lớp 1 để cô giáo rèn cách cầm bút và tư thế nữa
Vẫn theo kịp các bạn cơ mà chữ con xấu nên các cô k vừa lòng thôi. Vì thế mà cô gây áp lực lên con về việc viết chữ.
đúng ra là không nên cho bé học chữ trước khi vào lớp 1 nhưng bây giờ không cho con mình đi thì khi vào lại không theo được các bạn
Mình thì mua quyển sách tiếng việt và toán lớp 1 về tự dạy con, mỗi ngày 1 ít, khi nào thấy cu cậu bắt đầu chán thì dừng lại, cứ mưa dần thấm lâu đến bây giờ chuẩn bị vào lớp 1 thì cũng đã đọc thành thạo rồi.
Đọc được bài của mn mình cũng yên tâm phần nào vì hiện tại con chuẩn bị lớp 1 nhưng hè vẫn để chơi, không cho đi học trước. XĐ vào năm học hai mẹ con cùng cố gắng
Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, chương trình học hết lứa tuổi mầm non chỉ làm quen với 24 chữ cái, nhận biết từ số 1 - 10, cấm dạy thêm, học thêm cho trẻ 5 tuổi. Ông Trịnh Đức Minh, Phó phòng Giáo dục Tiểu học cho biết, chủ trương của ngành giáo dục là không cho trẻ học trước chương trình lớp 1.
Mình thích cho con học vẽ, bơi lội trước khi học chữ. Làm sao kịp cho cháu học chữ được khi mà thời gian còn không có để học những thứ khác.
Mình nghĩ nên cho con "làm quen" trước & thay đổi thói quen sinh hoạt học tập từ mẫu giáo lên lớp 1, chứ không phải ép hay nhồi nhét con học, tạo áp lực cho con.
người bảo học trước, người bảo ko học, chả biết thế nào đây ah, bé nhà e sang năm cũng vào lớp 1 rồi, lo lắng quá
Ở cơ quan mình có mấy mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho con đi học chữ trước khi vào lớp 1, nhưng theo mình thì có lẽ không nên, cơ bản nhất là lớp học đầu tiên của con thế nào? các thầy cô dạy có chất lượng không, chứ học trước rồi đến lớp 1 cái gì các con cũng biết đâm ra sinh tính biết rồi nên không cần học. Vẫn biết rằng nắm kiến thức cơ bản trước là tốt.
Mình thì vẫn giữ quan điểm không cho học trước, hè năm vào lớp 1 học làm quen với mặt chữ. Số từ 1 tới 10 và cách cầm bút tô chữ theo nét thôi. Lớp 1 mà các mẹ cứ cho học trước thì giáo viên nhàn quá!
Theo như nhiều bài báo mình đọc và cũng là ý kiến cá nhân là không nên, cho trẻ học chữ trước có nhiều thứ không tốt về tâm lý khi học lại những gì thầy cô giảng
cu nhà mình năm sau cũng vào lớp 1 rồi ở nhà tập đọc chữ vẫn nói ngọng lắm không biết đi học có hết không hix.
Cháu mình cũng vậy, năm nay chuẩn bị vào lớp một đây, nhưng nói thật cháu rất mải chơi, nhưng chị mình đã bắt cháu đi học thêm, học toán và học tập viết. Cháu chỉ viết một lúc là kêu mệt để lấy lý do đi chơi rồi. nếu như vậy thì bắt con học làm j nhỉ?